Ôn truyện thi thơ, nhiều thí sinh Hải Phòng lo khó được điểm cao môn Ngữ văn

07/07/2021 11:11
TIẾN LINH
GDVN- Rời phòng thi sau 120 phút làm bài môn Ngữ Văn, nhiều thí sinh ở Hải Phòng buồn rầu vì đã ôn thi không trúng trọng tâm và không làm được bài thi như mong đợi.

Sáng nay (7/7), hơn 23.000 thí sinh Hải Phòng bước vào môn thi đầu tiên tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thành phố có 23.320 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trong đó, có 23.022 thí sinh dự thi còn 298 thí sinh vắng thi (248 thí sinh vắng do thuộc diện F0, F1, F2 và đang trong khu vực phong tỏa sẽ tham dự thi đợt 2) (Ảnh: Phương Linh)

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thành phố có 23.320 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trong đó, có 23.022 thí sinh dự thi còn 298 thí sinh vắng thi (248 thí sinh vắng do thuộc diện F0, F1, F2 và đang trong khu vực phong tỏa sẽ tham dự thi đợt 2) (Ảnh: Phương Linh)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thành lập 46 điểm thi chính thức, 14 điểm thi dự phòng với 987 phòng thi và huy động gần 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi (Ảnh: Phương Linh)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thành lập 46 điểm thi chính thức, 14 điểm thi dự phòng với 987 phòng thi và huy động gần 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi (Ảnh: Phương Linh)

Theo ghi nhận của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, từ 6h20' sáng ngày 7/7, rất đông học sinh đã có mặt tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: Phương Linh)

Theo ghi nhận của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, từ 6h20' sáng ngày 7/7, rất đông học sinh đã có mặt tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: Phương Linh)

Phụ huynh đưa con đến điểm thi sớm để nhắc nhở con kiểm tra giấy tờ tùy thân, các đồ dùng được phép mang vào phòng thi (Ảnh: Phương Linh)

Phụ huynh đưa con đến điểm thi sớm để nhắc nhở con kiểm tra giấy tờ tùy thân, các đồ dùng được phép mang vào phòng thi (Ảnh: Phương Linh)

Thí sinh chụp ảnh kỷ niệm trước khi thi môn Ngữ Văn, môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (Ảnh: Phương Linh)

Thí sinh chụp ảnh kỷ niệm trước khi thi môn Ngữ Văn, môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (Ảnh: Phương Linh)

Thí sinh tham gia kỳ thi tại các Hội đồng thi đều được đảm bảo tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế (Ảnh: CTV)

Thí sinh tham gia kỳ thi tại các Hội đồng thi đều được đảm bảo tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế (Ảnh: CTV)

Những lời động viên được lực lượng thanh niên tình nguyện gửi gắm tới các thí sinh (Ảnh: CTV)

Những lời động viên được lực lượng thanh niên tình nguyện gửi gắm tới các thí sinh (Ảnh: CTV)

Đến 9h30' cùng ngày, các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn hoàn thành môn thi Ngữ Văn. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi hơi khó do các em ôn tập không đúng trọng tâm. (Ảnh: Phương Linh)

Đến 9h30' cùng ngày, các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn hoàn thành môn thi Ngữ Văn. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi hơi khó do các em ôn tập không đúng trọng tâm. (Ảnh: Phương Linh)

Em Đỗ Thanh Thảo, học sinh trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi chia sẻ: "Đề thi năm nay vào 3 khổ thơ của bài Sóng - Xuân Quỳnh. Em hoàn thành bài thi không tốt lắm, chỉ được khoảng 6 điểm bởi quá trình ôn tập em tập trung vào các tác phẩm truyện. Các bạn cùng phòng cũng chia sẻ với nhau việc đề thi hơi "lệch tủ" nên không viết được dài" (Ảnh: Phương Linh)

Em Đỗ Thanh Thảo, học sinh trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi chia sẻ: "Đề thi năm nay vào 3 khổ thơ của bài Sóng - Xuân Quỳnh. Em hoàn thành bài thi không tốt lắm, chỉ được khoảng 6 điểm bởi quá trình ôn tập em tập trung vào các tác phẩm truyện. Các bạn cùng phòng cũng chia sẻ với nhau việc đề thi hơi "lệch tủ" nên không viết được dài" (Ảnh: Phương Linh)

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thái Phiên, rất nhiều thí sinh bày tỏ lo khó đạt điểm cao với đề thi năm nay. (Ảnh: Lã Tiến)

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thái Phiên, rất nhiều thí sinh bày tỏ lo khó đạt điểm cao với đề thi năm nay. (Ảnh: Lã Tiến)

Theo một số thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thái Phiên cho biết, việc ôn thi trước đó gặp nhiều khó khăn do bị gián đoạn do dịch bệnh. Tuy đề thi bám sát chương trình học nhưng nhiều thí sinh làm bài không tốt do các em chọn lựa trọng tâm ôn tập không chuẩn. (Ảnh: Lã Tiến)

Theo một số thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thái Phiên cho biết, việc ôn thi trước đó gặp nhiều khó khăn do bị gián đoạn do dịch bệnh. Tuy đề thi bám sát chương trình học nhưng nhiều thí sinh làm bài không tốt do các em chọn lựa trọng tâm ôn tập không chuẩn. (Ảnh: Lã Tiến)

TIẾN LINH