Ôn tập kỹ càng, các sĩ tử đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp 2021

07/07/2021 06:10
Nhóm Phóng viên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm nay, dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, thời gian học tập ở trường của nhiều thí sinh bị gián đoạn, hoạt động ôn thi của các sĩ tử cũng đa dạng hơn.

Chiều ngày 06/7, sĩ tử khắp cả nước đã bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1.

Thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp. (Ảnh: Phạm Minh)

Sáng ngày 07/7, thí sinh thi môn đầu tiên là môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút. Chiều ngày 07/7, các thí sinh làm bài thi môn Toán trong 90 phút.

Sáng ngày 08/7, thi sinh tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 với các bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Thời gian làm mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 50 phút.

Chiều 8/7, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 9/7 là buổi thi dự phòng.

Tại buổi làm thủ tục dự thi ở Trường Trung học phổ thông Yên Hòa, nhiều sĩ tử đã chia sẻ những phương pháp ôn tập và chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng của mình.

Thí sinh kết thúc buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh kết thúc buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh Nguyễn Đại nghĩa, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc ôn tập cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chính vì vậy, người học cần phân bổ thời gian hợp lý, khoa học, tự sắp xếp việc học của chính mình.

Em Đại Nghĩa cho hay, em chủ yếu ôn tập qua các sách tham khảo và làm các đề thi. Lựa chọn tổ hợp môn khoa học xã hội, Nghĩa cho rằng nếu độ khó như đề thi tốt nghiệp năm ngoái, em sẽ đạt được mức điểm cao.

Thí sinh Nguyễn Đại Nghĩa, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh Nguyễn Đại Nghĩa, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Phạm Minh)

Đã có kết quả được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại Thương, thí sinh Phạm Hà Vân, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Sư phạm cho biết, em không cảm thấy áp lực với kỳ thi bởi mục tiêu của em là đỗ tốt nghiệp.

Sau buổi làm thủ tục dự thi, Hà Vân cho biết, em đã sẵn sàng cho các môn thi trong hai ngày tới, việc ôn tập với Hà Vân khá nhẹ nhàng. Vân cho rằng, thời điểm quan trọng của thi cử là luôn phải giữ tâm lý thoải mái nhất.

Vân cũng chia sẻ: “Em nghĩ các thí sinh cần lưu ý về quy định đã nêu ra, thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi, mong rằng các bạn sẽ không mắc phải lỗi cơ bản này, bởi mang điện thoại vào phòng thi không giải quyết được gì mà còn vi phạm quy chế thi và bị xử lý nghiêm”.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Nam, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm chia sẻ rằng, bản thân có một chút tâm lý lo lắng vì đây là một kỳ thi quan trọng của mình. Tuy nhiên, hành trình ôn tập với những nỗ lực và cố gắng đã giúp nam sinh sẵn sàng với kỳ thi.

Nguyễn Hoàng Nam lựa chọn đăng ký học thêm trực tuyến với thầy giáo để ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp. (Ảnh: Phạm Minh)

Nguyễn Hoàng Nam lựa chọn đăng ký học thêm trực tuyến với thầy giáo để ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp. (Ảnh: Phạm Minh)

Nam sinh trường chuyên đã lựa chọn đăng ký học thêm cùng thầy giáo bằng hình thức trực tuyến. Theo Hoàng Nam, vì tình hình dịch bệnh nên phải học trực tuyến nhiều, nhưng đây là phương pháp học tối ưu nhất trong tình hình thực tế hiện nay. Ngoài ra, bản thân luôn tự ôn tập, hệ thống lại các kiến thức để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Thí sinh Đào Hà Trang, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ: “Nếu học tập ở trường em thấy sẽ có hứng thú và động lực học tập tốt hơn. Song, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, việc đến trường bị gián đoạn nên em phải chủ động tìm phương pháp học tập hiệu quả cho mình.

Em có một nhóm bạn và chúng em tổ chức học nhóm online qua phần mềm Google Meeting.Việc tổ chức học nhóm giúp chúng em tạo động lực học tập cho nhau, có một không khí học tập sôi nổi.

Ngoài ra, các thành viên còn bổ trợ kiến thức và giúp đỡ nhau trong học tập, những vấn đề nào bản thân còn phân vân chưa rõ thì sẽ được các bạn giải đáp và chia sẻ. Nhờ vậy, em học tập hiệu quả hơn”.

Ngoài ra, Hà Trang cũng cho rằng trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay thì ý thức tự học của mỗi người là điều quan trọng để vượt qua kỳ thi thử thách này.

Lựa chọn con đường đại học theo khối H00 với 3 môn Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2, Hà Trang sẽ có một kỳ thi tuyển riêng. Với kỳ thi tốt nghiệp, Trang không cảm thấy áp lực, em tự tin sẽ đạt được mục tiêu đỗ tốt nghiệp để bước vào kỳ thi với môn năng khiếu sau này.

Nhóm Phóng viên