Ở nhà học vui: Sáng tạo vô hạn của những bạn nhỏ

30/04/2020 14:41
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Thử thách Ở nhà học vui không chỉ thu hút học sinh trường TH School tham gia mà còn thu hút học sinh ở các ngôi trường khác khắp Việt Nam.

Ca hát, nhảy múa như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, tự làm nước hoa hồng tặng mẹ và thuyết trình tiếng Anh như một nhà hùng biện, trải nghiệm làm master chef nhưng để thí nghiệm sự biến đổi của thức ăn… là những cách các bạn nhỏ gây ấn tượng và vượt qua thử thách “Ở nhà học vui”.

Nguyễn Mỹ Anh - Part Of Your World

Là một người rất yêu âm nhạc, bạn Nguyễn Mỹ Anh (lớp 11 - BVIS) đã biến  ca khúc Part Of Your World trong phim Nàng tiên cá thành phiên bản cổ vũ cho việc tuân thủ cách ly xã hội một cách vui nhộn. 

Phạm Tuấn Anh Minh - Chúng ta sẽ vượt qua

Cũng lấy âm nhạc là chủ đạo trong clip của mình nhưng bạn Phạm Tuấn Anh Minh (lớp 5 trường quốc tế Gateway) đã cùng cả gia đình sáng tác và biểu diễn bài hát tiếng Anh với tựa đề “We shall overcome”- Chúng ta sẽ vượt qua để cổ động người dân chống dịch. 

“Những bức tường chẳng thể giam cầm chúng ta - Nỗi sợ hãi chẳng thể kìm hãm - Sự trỗi dậy của tình yêu thương - Và nó đang trỗi dậy” là những thông điệp yêu thương, lạc quan mà Anh Minh cùng gia đình gửi đến cộng đồng.

Hoàng Mỹ Anh - Ghen-Covi

Cũng lấy cảm hứng Ở nhà học vui từ âm nhạc nhưng bạn nhỏ Hoàng Mỹ Anh, lớp 4 trường TH School thể hiện tài năng của mình vũ điệu rửa tay với “Ghen Cô Vi”

Bằng sự dễ thương và điệu nhảy thú vị, Mỹ Anh mang đến không khí sôi động và sự náo nhiệt dù vẫn ở nhà tránh virus “cô vi”.

Lê Hoàng - Hoa hồng, cảm hứng yêu thương

Bạn Lê Hoàng  (lớp 7 - Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Tuyên Quang) thì đã biến ngày ở nhà thành một ngày vui khi tự tay làm nước hoa hồng tặng mẹ.

Lê Hoàng chia sẻ, em đang có kế hoạch nhập học tại trường nội trú TH School. Bởi vậy, những ngày ở nhà cách ly xã hội là những ngày mẹ con gần gũi nhất và sắp tới là những ngày xa nhớ.

Chính vì vậy Hoàng muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho mẹ. Em tự tay lựa những bông hồng xinh đẹp trong vườn nhà, vận dụng những kiến thức khoa học để làm một lọ “nước hoa hồng” dễ thương tặng mẹ. Lê Hoàng hy vọng món quà này sẽ làm mẹ bạn thấy vui.

Yoo Jiwon - Phòng thí nghiệm của Mary

Với bạn nhỏ Jiwon (Mary, lớp 5 - TH School), ở nhà không có nghĩa là dừng học. Cô bé vào bếp làm Master Chef đồng thời thực hành thí nghiệm về sự biến đổi của thức ăn. Đây là một trong những bài tập thuộc tuần lễ STEAM trong chương trình học ở TH School.

Trong phòng thí nghiệm của Mary, cô bé đã giới thiệu cùng các bạn việc biến thực phẩm từ thể rắn thành thể lỏng rồi từ thể lỏng hỗn hợp thành dạng rắn với sự thay đổi màu sắc của thực phẩm từ nguyên liệu đến chiếc bánh cuối cùng.

Phòng thí nghiệm trong gian bếp của Mary cũng là cách mà nhiều bạn nhỏ và phụ huynh có thể áp dụng để giải ngán trong những ngày nghỉ dài vì Covid-19.

“Ở nhà học vui - Funtastic Study-From-Home Challenge qua video” là một trong những thử thách thú vị do TH School phát động dành cho các bạn học sinh đủ mọi lứa tuổi trong thời gian cách ly xã hội ở Việt Nam. 

TH School đã đăng tải toàn bộ các video clip của học sinh trên fanpage của nhà trường: https://www.facebook.com/watch/thschoolvietnam để góp phần lan tỏa tinh thần học vui cho cộng đồng mạng.

Đại diện TH School cho biết: Tất cả học sinh mọi lứa tuổi ở Việt Nam đều có thể tham gia cuộc thi này.

Các em có thể làm clip về bất cứ hoạt động nào miễn sao thể hiện tinh thần ở nhà để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và cộng đồng mà vẫn vui, vẫn học tập có hiệu quả.

Trên thực tế, thử thách Ở nhà học vui không chỉ thu hút học sinh trường TH School tham gia mà còn thu hút học sinh ở các ngôi trường khác khắp Việt Nam.

Thậm chí các bạn học sinh đang ở Hàn Quốc cũng gửi clip tham gia.

Niềm vui mà các em chia sẻ sẽ truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, lan tỏa tinh thần Ở nhà học vui, chung tay chiến thắng đại dịch Covid-19.

TH School tin rằng, khi có thái độ tích cực, các bạn nhỏ dù ở bất cứ đâu, điều kiện học tập khác nhau như thế nào vẫn có thể tìm thấy niềm vui khi học tập ở nhà.

Thu Giang