Nữ sinh Báo chí năng động, đam mê hoạt động Đoàn tại địa phương

04/04/2022 07:06
Trương Thanh Vân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không chỉ sở hữu tính cách sôi nổi, Quỳnh Anh còn được biết đến là một cô gái ưu tú, luôn tích cực tham gia các phong trào hoạt động Đoàn tại Phúc Xá, Hà Nội.

Nguyễn Quỳnh Anh hiện là sinh viên năm 3, Phó Bí thư Chi đoàn của lớp Truyền thông đại chúng A2 khóa 39, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Không những vậy, Quỳnh Anh còn là thành viên năng nổ tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn Học viện và tại nơi cô đang sinh sống.

Quỳnh Anh hiện cũng là Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư số 9 phường Phúc Xá và Tổ phó Tổ dân phố số 22 phường Phúc Xá (Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội).

Nữ sinh Nguyễn Quỳnh Anh (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh Nguyễn Quỳnh Anh (Ảnh: NVCC)

Với những đóng góp và luôn gương mẫu trong các phong trào, cô gái trẻ này đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng: Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2019-2021; Gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2022; Thanh niên tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021…

Sống đâu chỉ có riêng mình - Niềm vui xuất phát từ những điều nhỏ bé

Khi được hỏi về lý do bén duyên với công tác Đoàn tại địa phương, Quỳnh Anh chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ đã có cơ hội được tiếp xúc với các phong trào tại phường.

Ban đầu Quỳnh Anh tham gia đội Thanh thiếu nhi ở khu dân cư, đến khi học xong lớp 12 thì Quỳnh Anh tiếp nối các anh chị đoàn viên đi trước, trở thành một phần của Đoàn thanh niên.

Quỳnh Anh cho rằng công tác Đoàn vô cùng thú vị, mang đến cho cô những bài học, người bạn mới.

Là một thành viên đã gắn bó hơn 3 năm của Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá, Quỳnh Anh tham gia vào các hoạt động tình nguyện xã hội, học tập và bồi dưỡng lý tưởng, tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ. Tại đây, cô cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sống khi tham gia hoạt động Đoàn.

Quỳnh Anh trao gửi quà Tết Trung Thu đến từng gia đình (Ảnh: NVCC)

Quỳnh Anh trao gửi quà Tết Trung Thu đến từng gia đình (Ảnh: NVCC)

Quỳnh Anh đã tham gia nhiều chương trình ý nghĩa như: Đông ấm yêu thương - Xuân nghĩa tình, Tháng thanh niên, Mùa hè xanh, Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Đại hội XIII của Đảng do Trung ương Đoàn phát động, Cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống Covid-19 do quận Ba Đình phát động…

Có những việc chỉ khi tham gia Đoàn thì cô mới có thể được trải nghiệm như đi bóc xóa quảng cáo trên đường phố, vẽ tranh tường bích hoạ, quét vôi gốc cây….

“Mỗi lần như vậy mình đều cảm thấy rất ý nghĩa và thiết thực, được đóng góp và cống hiến sức khỏe, trí tuệ. Tuổi trẻ chỉ đến với chúng ta một lần, những điều lớn lao sẽ cần một khoảng thời gian dài mới đạt được, vậy thì tại sao ta không chọn những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất?”, Quỳnh Anh tâm sự.

Quỳnh Anh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương (Ảnh: NVCC)

Quỳnh Anh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương (Ảnh: NVCC)

Giúp đỡ mọi người cũng chính là giúp đỡ bản thân

Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, Quỳnh Anh luôn cống hiến hết mình. Vào thời điểm giãn cách năm 2021, Quỳnh Anh không ngần ngại gia nhập “đội áo xanh” để chống dịch. Nữ sinh viên tham gia hỗ trợ các điểm tiêm vaccine, test nhanh Covid trên địa bàn hay chuẩn bị các dụng cụ hỗ trợ cho lực lượng các bộ y tế, công an tại các điểm trực chốt.

Ngoài ra, nữ sinh này và nhiều thành viên tình nguyện khác còn đi chợ hộ các gia đình cách ly y tế, hỗ trợ lương thực thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đưa suất ăn cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch, vận động người dân thực hiện đúng các quy định liên quan phòng chống dịch.

Nhớ lại khoảng thời gian cùng chống dịch với đội ngũ bác sĩ y tá, người dân, Quỳnh Anh chia sẻ: “Dù các hoạt động diễn ra liên tục, kéo dài, thời gian bắt đầu làm việc có khi từ sáng sớm đến đêm muộn, đôi lúc là cả ngày nhưng không sao “Ở đâu khó có thanh niên" mà.

Được góp công sức vào công cuộc đấu tranh phòng, chống dịch tại địa phương, mình luôn cảm thấy rất vui vì đã có cơ hội được giúp đỡ mọi người".

Quỳnh Anh tham gia hỗ trợ tình nguyện trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: NVCC)

Quỳnh Anh tham gia hỗ trợ tình nguyện trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ thêm trong quá trình tham gia công tác tình nguyện phòng - chống dịch tại địa phương, Quỳnh Anh bộc bạch: “Kỷ niệm em nhớ nhất là một lần em lên nhà văn hoá phát gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì lượng công việc tương đối nhiều nên em và bác tổ trưởng ở lại khá muộn. Khi ấy một bà đã tặng em cái bánh và dặn “Con ăn cho đỡ đói".

Đối với em, đấy là một lời động viên cực kỳ ý nghĩa và ấm lòng. Dẫu đã muộn và bà cũng là một trong những hộ dân gặp khó khăn nhưng em nhận ra rằng, dù dịch bệnh khó khăn đến mấy tình người vẫn luôn hiện hữu. Mọi người trở nên yêu thương và chia sẻ với nhau hơn bao giờ hết”.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Bí thư Đoàn phường Phúc Xá, cho biết Quỳnh Anh đã gắn bó với công tác phong trào từ ngày còn nhỏ.

Trong quá trình làm việc, Quỳnh Anh luôn nêu cao tấm gương là một người có trách nhiệm, ý thức tốt, năng nổ tham gia vào các chương trình, hoạt động, luôn tích cực đóng góp ý kiến để các chương trình tình nguyện, hoạt động có hiệu quả và ý nghĩa hơn.

Anh Dương Vũ Dũng, Phó Bí thư Đoàn phường Phúc Xá chia sẻ:

“Vai trò của Quỳnh Anh trong tổ chức Đoàn rất nổi bật. Bạn là cán bộ Đoàn chủ chốt và tích cực trong hầu hết các nhiệm vụ. Với sức trẻ và tinh thần thanh niên bản lĩnh - tiên phong - xung kích - sáng tạo - phát triển, Quỳnh Anh đã hỗ trợ được rất nhiều người trên địa bàn dân cư, từ phân đoạn nắm bắt rà soát, đến hỗ trợ tư vấn trong đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua".

Mới đây, Quỳnh Anh đã tham gia Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phúc Xá lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Quỳnh Anh đóng vai trò làm MC tại Đại hội (Ảnh: NVCC)

Quỳnh Anh đóng vai trò làm MC tại Đại hội (Ảnh: NVCC)

Nói về mục tiêu sắp tới, Quỳnh Anh tâm sự mùa hè là lúc các hoạt động, phong trào sẽ được triển khai liên tục và rộng khắp, vì vậy cô sẽ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm.

Đồng thời, Quỳnh Anh cũng đặt ra mục tiêu sẽ huy động được các bạn đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động Đoàn nhiều hơn nữa.

Trương Thanh Vân