Những sáng chế độc đáo của các “kỹ sư nhí” Hồ Sang

05/12/2017 06:47
An Nguyên
(GDVN) - Với niềm đam mê khoa học, các “kỹ sư nhí” đã sáng chế ra nhiều sản phẩm độc đáo, có thể ứng dụng vào thực tiễn đời sống hàng ngày.

Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật do Phòng giáo dục quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tổ chức mới đây, nhiều người thích thú, ngạc nhiên trước những sản phẩm “made by… học sinh” của bạn nhỏ.

Máy lọc và nén không khí mini

Đứng bên chiếc máy lọc và nén không khí được chế tạo khá công phu và tỉ mỉ, Hồ Sang (học sinh lớp 9/6 trường trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu) vui vẻ giới thiệu sản phẩm của mình cho khách tham quan.

Máy lọc và nén không khí của do bạn Hồ Sang (trái) sáng chế được ứng dụng vào thực tế. Ảnh: AN
Máy lọc và nén không khí của do bạn Hồ Sang (trái) sáng chế được ứng dụng vào thực tế. Ảnh: AN

Nhìn bề ngoài, nó như một thiết bị lặn được gắn kết bằng nhiều loại vật liệu khác nhau.

Chia sẻ về ý tưởng sáng chế ra chiếc máy này, Sang nói bản thân mình bị bệnh tim bẩm sinh nên những lúc vui chơi hoặc vận động nhiều thì cảm thấy hơi thở rất khó khăn.

Những sáng chế độc đáo của các “kỹ sư nhí” Hồ Sang ảnh 2Nhóm học sinh làm dự án, giúp đỡ học sinh vùng khó

“Bây giờ đi ra đường nhiều bụi bặm nên ai cũng phải bịt khẩu trang kín mít để tránh không khí ô nhiễm.

Nhưng những lớp bụi dày hay khói xe máy vẫn thẩm thấu qua lớp khẩu trang mỏng, ảnh hưởng đến sức khỏe”, Sang nói.

Khi về nhà, em lại chứng kiến cảnh người ông đã 80 tuổi thường xuyên phải thuê bình oxy để hỗ trợ mỗi lần lên cơn đau tim hoặc viên mũi dị ứng.

Chính điều đó đã thôi thúc Sang suy nghĩ, sáng chế ra một thiết bị có thể “giải quyết” được những trở ngại nói trên.

“Đó là một chiếc máy có chức năng lọc không khí mini, gọn nhẹ và dễ dàng sử dụng”.

Mang ý tưởng ấy bàn bạc với cô bạn Nguyễn Đặng Anh Thư (ngồi cùng bàn với Sang), cả hai “kỹ sư nhí” bắt đầu chế tạo sản phẩm đầu tay của mình.

Sang nói, chiếc bình lọc khí này được chế tạo từ những ống nhựa có hai đầu vặn gồm có 3 khoang.

Trong đó có khoang đựng than hoạt tính có tác dụng khử mùi, diệt khuẩn, lọc những chất độc hại có trong không khí.

Bình lọc được nối với bình nén khí có gắn đồng hồ đo áp suất và bình chứa khí.

Các ống dẫn khí từ máy bơm sang bình lọc, từ bình lọc sang bình nén, từ bình nén ra ngoài để sử dụng.

“Nếu bật công tắc nguồn, máy bơm hoạt động sẽ bơm không khí vào trong bình lọc và đi qua 3 lớp lọc.

Khí đi khỏi bình lọc sẽ được nén vào bình chứa và khi theo dõi đồng hồ đo áp thì người dùng sẽ biết được lượng khí nén được đến mức cho phép của bình”, Sang giải thích.

Bình lọc khí mini này có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi và có thể tháo riêng bình khí nén để sử dụng cho thợ lặn thay cho bình khí lặn thông thường.

Hiện sản phẩm của Sang đã được ông ngoại 80 tuổi thường xuyên sử dụng.

Máy hút bụi “made by… học sinh”

Vừa bật công tác, chiếc máy hút bụi cầm tay dài khoảng 3 gang tay của Huỳnh Văn Hùng (học sinh lớp 8/1 trường trung học cơ sở Ngô Thì Nhậm) đã kêu rè rè, hút sạch đống giấy vụn để ngổn ngang trên bàn.

Những sáng chế độc đáo của các “kỹ sư nhí” Hồ Sang ảnh 3Học sinh lớp 11 sáng chế ra lò ấp trứng sử dụng năng lượng mặt trời

Mọi người vỗ tay tán thưởng cho sản phẩm tiện lợi của Hùng.

“Hàng ngày, sau khi học bài xong, mẹ thường phân công em quét dọn nhà cửa.

Nhà có nhiều ngóc ngách nên chổi quét không sạch được, mà gia đình thì không có tiền để mua máy hút bụi cỡ lớn.

Nên em lên mạng internet tìm hiểu rồi đọc sách để thiết kế và chế tạo ra một máy hút bụi vừa rẻ, thuận tiện sử dụng”, Hùng nói.

Chiếc máy hút bụi này được chế tạo từ những vật liệu khá đơn giản và dễ dàng mua ở các cửa hàng bán vật liệu như: ống nước, lon Côca, ống nhựa…

“Ống nhựa được cắt thành hai phần để tạo phần đầu và thân máy. Vỏ lon Côca đươc cắt thành hình tròn, vừa khít với miệng của thân ống và cắt thành 8 phần để tạo cánh quạt của máy hút bụi.

Động cơ được gắn vào quạt và gắn vào thân ống. Sau cùng, ống nhựa được gắn vào phần thân máy để tạo thành tay cầm và chân đế”.

Hùng cho biết thêm, sau khi sản phẩm ra đời đã được ứng dụng ngay vào việc hút bụi, dọn dẹp nhà cửa của Hùng.

Nhiều bạn cùng lớp thích thú đã được Hùng “chia sẻ công nghệ” để mỗi người có thể tự chế cho mình một sản phẩm tiện lợi cho gia đình.

Bà Lữ Thị Kim Hoa - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu cho biết, các trường luôn cổ vũ, động viên học sinh tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Mục đích là nhằm phát huy tư duy sáng tạo của các em.

Từ những kiến thức các em học được, cùng với sự hỗ trợ của thầy cô, nhiều sáng chế của học sinh được ứng dụng vào thực tiễn như: máy hút bụi tự chế bằng ống nước, máy mắt muỗi bằng điện...

An Nguyên