Nhìn phổ điểm kì thi tốt nghiệp năm nay tôi thấy đáng lo hơn đáng mừng

07/08/2021 07:04
Cao Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 có những môn tăng phi mã so với năm 2020, đáng vui hay đáng buồn?

Ngày 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm 9 môn của kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trước khi chưa công bố điểm, nhiều người cho rằng, điểm thi tốt nghiệp năm nay sẽ thấp hơn nhiều so với năm ngoái vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Thế nhưng, phổ điểm năm nay có những môn cao bất thường khiến dư luận bất ngờ và không khỏi băn khoăn.

Bất ngờ với phổ điểm năm nay

Theo công bố của Bộ Giáo dục, môn Giáo dục công dân (tổ hợp Khoa học xã hội) năm nay có 18.680 bài thi đạt điểm 10. Trong khi đó, năm 2020, môn Giáo dục công dân có 4.163 thí sinh đạt điểm 10, điểm năm nay cao hơn 4,5 lần.

Tiếp đến, môn Tiếng Anh năm nay cao đột biến, có 4.582 bài thi đạt điểm 10, cao gấp khoảng 18 lần so với năm 2020 - chỉ có 225 bài thi đạt điểm 10. Số bài thi đạt từ 9 điểm trở lên là gần 101.789, chiếm 11,74% tổng số bài thi. Còn năm 2020, số thí sinh đạt điểm Tiếng Anh từ 9 trở lên là 12.347, tức chỉ chiếm 1,65% tổng số thí sinh dự thi năm đó.

Số lượng bài thi đạt điểm từ 8 trở lên cũng cao hơn hẳn so với năm 2020. Cụ thể, năm nay có khoảng 208.740 đạt mức điểm giỏi, chiếm hơn 24% tổng số thí sinh dự thi. Con số này ở năm 2020 là khoảng 48.840 (6,52%).

Ngoài ra, số lượng điểm liệt năm nay giảm so với năm 2020. Năm nay có 144 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống), chiếm 0,02% tổng số thí sinh dự thi. Năm 2020, con số này là 543 thí sinh, chiếm 0,07%.

Tiếp theo là môn Sinh (tổ hợp Khoa học tự nhiên) có 582 bài thi điểm 10, so với năm 2020 có 121 bài thi đạt điểm 10.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả phân tích phổ điểm thi năm 2021 của một số khối thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả phân tích phổ điểm thi năm 2021 của một số khối thi.

Môn Ngữ văn, mặc dù phổ điểm năm nay có thấp hơn (6,47) so với năm 2020 (6,61) nhưng phân tích phổ điểm cho thấy, có 978.027 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm;

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 172 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117,915 (chiếm tỷ lệ 12.06%).

Còn phổ điểm môn Ngữ văn của cả nước năm 2020, có 830.764 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình bài thi Ngữ văn là 6,62 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm;

Điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7 điểm. Có 119 thí sinh đạt từ 1 điểm trở xuống, chiếm tỷ lệ 0,01%. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75.779 (chiếm tỷ lệ 9%).

Như thế, mặc dù đề thi Ngữ văn năm nay được đánh giá khó hơn so với năm 2020 nhưng phổ điểm nhìn chung cũng tương đương so với năm 2020, cũng là một chuyện đáng bàn.

Nhìn tổng thể, năm nay, cả nước có 24.555 điểm 10 thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cao gấp hơn 4 lần so với năm 2020.

Kì thi 2 trong 1 có nhiều điểm giỏi thì đáng lo hơn đáng mừng

Ngay sau khi Bộ Giáo dục công bố điểm thi của kì thi trung học phổ thông, dễ nhận thấy trên mạng xã hội Facebook, giáo viên, học sinh, phụ huynh đua nhau khoe được điểm cao.

Ai cũng như lên đồng khi bản thân mình, học trò mình, con em mình đạt điểm giỏi. Tuy vậy, cá nhân người viết cho rằng, nhìn vào phổ điểm thi năm nay thì đáng lo hơn đáng mừng và kể cả những băn khoăn cần có lời giải bởi những lí do sau đây.

Kì thi tốt nghiệp năm 2021 có nhiều bất lợi hơn năm 2020, có nhiều địa phương bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, học sinh phải học trực tuyến cả tháng.

Ai cũng biết rằng, chất lượng học online không thể nào bằng học trực tiếp vì những lí do khác nhau, trong đó khó khăn nhất là học sinh thiếu ý thức học tập, còn giáo viên rất khó quản lí học sinh.

Vậy mà kì thi năm nay, có những môn phổ điểm cao đột biến như đã dẫn thì có thể xảy ra 3 khả năng: học online chất lượng không thua gì học trực tiếp; học sinh tiến bộ qua các năm; đề thi dễ dãi.

Bàn về điểm thi môn Giáo dục Công dân, một tổ trưởng chuyên môn Giáo dục công dân ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thầy không hề bất ngờ khi phổ điểm thi năm nay quá cao.

“Nhìn chung, đề thi năm nay rất dễ, chỉ một vài câu khó mang tính phân loại. Cấu trúc và nội dung đề thi giống năm ngoái nên giáo viên cứ thế mà ôn đi ôn lại đến thuộc cho học sinh.

Tôi thấy rằng, đề thi dễ quá dẫn đến điểm cao là bất lợi, vì học sinh sẽ ít quan tâm môn học vì tâm lí chủ quan, rồi giáo viên cũng không mấy hứng thú khi điểm quá cao. Kì thi tầm cỡ quốc gia dùng để xét cả đại học mà có 18.680 bài thi đạt điểm 10 thì đáng lo chứ không phải vui”, thầy giáo nêu quan điểm.

Một giáo viên tiếng Anh trường phổng thông tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thầy rất bất ngờ về đề thi năm nay so với các năm trước.

“Dĩ nhiên cấu trúc đề thi giống với đề minh họa của Bộ Giáo dục nhưng hầu hết các câu hỏi đều đơn giản, kiến thức nhẹ nhàng, học sinh đã được luyện tập nhiều ở trên lớp.

Học sinh tôi dạy ở Quận 12 có em lực học chỉ tầm 6.5 nhưng khi làm bài xong, dò đáp trên mạng thì báo cho tôi biết tổng điểm là 8,2, khiến tôi rất ngỡ ngàng.

Điểm thi tiếng Anh năm nay làm cho học sinh, giáo viên, phụ huynh vui mừng nhưng các trường đại học thì sẽ gặp khó khăn trong khâu xét tuyển. Bộ Giáo dục cần rà soát lại đề thi môn Tiếng Anh năm nay để rút kinh nghiệm cho năm sau vì đây là kì thi 2 trong 1, cần có sự phân hóa rõ ràng”, thầy giáo phân tích.

Bên cạnh đó, cá nhân người viết nhận thấy, phổ điểm môn Ngữ văn năm nay cũng rất đáng bàn, đó là điểm trung vị 6,75 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7 điểm – cũng chưa thấy phân hóa.

Điều đáng nói là, An Giang là địa phương có phổ điểm Ngữ văn cao thứ 2 so với cả nước, điểm trung bình 7,065. Năm 2020, An Giang cũng là địa phương từng gây xôn xao dư luận vì phổ điểm Ngữ văn cao nhất nước, với mức điểm là 7,62.

Phải chăng, môn tự luận duy nhất ở kì thi này có tình trạng chấm chưa đều tay ở một số địa phương? Ngay cả Thành phố Hồ Chí Minh cũng không lọt tốp 10 những tỉnh có điểm Ngữ văn cao nhất nước.

Ngoài ra, môn Lịch sử có kết quả “đội sổ” trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, cũng là một điều rất đáng trăn trở. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp môn Lịch sử của cả nước cho thấy: có 637,005 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 4.97 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm.

Lịch sử cũng là môn có số lượng thí sinh có điểm liệt nhiều nhất, với 540 thí sinh có điểm thi <= 1 điểm (chiếm tỉ lệ 0.08%).

Ngành giáo dục đã bàn rất nhiều về vai trò, vị trí của môn Lịch sử trong nhà trường, để từ đó thay đổi phương pháp giảng dạy sao cho học sinh ham thích lịch sử. Tuy vậy, nhìn vào phổ điểm năm nay, có thể khẳng định, làm sao để vực dậy môn Lịch sử ở nhà trường, nhất là bậc trung học phổ thông vẫn là bài toán nan giải.

Nhìn chung, ngành giáo dục đã có những nỗ lực rất lớn để tổ chức thành công kì thi tốt nghiệp năm nay khi mà dịch bệnh hoành hành rất phức tạp. Thế nhưng, nhìn vào phổ điểm các môn thi, cần đặt lại câu hỏi rất cũ: có nên tổ chức một kì thi tốt nghiệp như hiện nay nữa hay không?

Tài liệu tham khảo và trích dẫn:

https://tuoitre.vn/pho-diem-cac-mon-thi-tot-nghiep-thpt-2020-tap-trung-o-khoang-5-5-7-5-diem-20200808195948919.htm

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/bat-ngo-ve-pho-diem-9-mon-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021-20210726011130936.htm

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/pho-diem-mon-ngu-van-thi-tot-nghiep-thpt-2021-759257.html

https://zingnews.vn/pho-diem-mon-tieng-anh-co-2-dinh-post1243281.html

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/pho-diem-mon-ngu-van-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2020-669594.html

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/10-dia-phuong-co-diem-trung-binh-mon-ngu-van-thi-tot-nghiep-thpt-2021-cao-nhat-752905.html

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-mo-xe-su-vo-li-trong-dap-an-mon-ngu-van-cua-bo-giao-duc-post219638.gd

https://laodong.vn/giao-duc/mon-lich-su-co-ket-qua-doi-so-trong-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021-934685.ldo

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Cao Nguyên