Nhìn lại những con số ấn tượng về kỳ thi quốc gia 2019

15/07/2019 06:34
Thùy Linh
(GDVN) - Theo số liệu từ phổ điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thì năm 2019 số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối lên đến 1.270, gấp 2,7 lần so với năm 2018.

Năm 2019, hơn 877.000 thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia trên cả nước.

Tổng bài thi 9 môn (chưa tính các môn Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nga) đạt hơn 5 triệu. 

Lịch sử tiếp tục là môn thi có điểm trung bình thấp nhất trong số 9 môn.

Theo số liệu từ phổ điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thì năm 2019 số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối lên đến 1.270, gấp 2,7 lần so với năm 2018. 

Điểm 10 tập trung nhiều ở môn Giáo dục Công dân với 784 bài thi. Đây cũng là môn có phổ điểm lệch hẳn về bên phải với điểm trung bình cao nhất trong 9 môn thi. 

Theo số liệu từ phổ điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thì năm 2019 số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối lên đến 1.270, gấp 2,7 lần so với năm 2018. (Ảnh minh họa: Trinh Phúc)
Theo số liệu từ phổ điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thì năm 2019 số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối lên đến 1.270, gấp 2,7 lần so với năm 2018. (Ảnh minh họa: Trinh Phúc)

Trong khi đó, Ngữ văn là môn duy nhất không có thí sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi quốc gia 2019. Điểm cao nhất là 9,5 và có 17 thí sinh đạt điểm này. 

Đặc biệt, 3.128 là số lượng bài thi đạt điểm liệt (từ 1 trở xuống) trong kỳ thi năm nay. Trong đó, Ngữ văn đứng đầu với 1.265 bài thi. Giáo dục Công dân có ít điểm liệt nhất, chỉ 11 bài. 

Hơn nữa, năm nay, không thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối (30 điểm/3 môn xét tuyển đại học). Năm 2018, 3 thí sinh đạt 30 điểm/3 môn, ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

Thùy Linh