Nhiều trường ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng đặc biệt

05/09/2021 12:21
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Một số trường ở Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 5/9 đã tổ chức lễ khai giảng trực tuyến, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biễn phức tạp ở thành phố này.

Sáng ngày 5/9, năm học mới (2021 – 2022) đã bắt đầu tại khắp các địa phương trong cả nước.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, sáng cùng ngày, nhiều trường trên địa bàn đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới dưới hình thức trực tuyến, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến nhiều phức tạp ở thành phố này.

Tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (quận 5), ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới, trao Huân chương độc lập hạng Ba cho nhà trường.

Các đại biểu tham dự dành một phút mặc niệm các nạn nhân tử vong vì Covid-19 (ảnh: P.L)

Các đại biểu tham dự dành một phút mặc niệm các nạn nhân tử vong vì Covid-19 (ảnh: P.L)

Dù tổ chức trực tiếp tại trường, có truyền hình trực tiếp qua sóng truyền hình thành phố, nhưng nhà trường vẫn thực hiện rất nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, như đo thân nhiệt, khai báo y tế, ngồi giãn cách.

Tại buổi lễ này, các đại biểu tham dự của thành phố, các thầy cô giáo và đại diện học sinh nhà trường đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân tử vong vì Covid-19.

Phát biểu tại lễ khai giảng tại trường, ông Phan Văn Mãi chia sẻ: “Thành phố của chúng ta đang đứng trước thử thách lớn kể từ ngày đất nước được hòa bình, thống nhất. giữa muôn vàn khó khăn, chúng ta không chùn bước, không đánh mất niềm tin”.

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, 3 tháng qua thực hiện giãn cách xã hội như là một biện pháp tất yếu để khống chế dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục.

Ông Phan Văn Mãi trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba tới trường Lê Hồng Phong (ảnh: P.L)

Ông Phan Văn Mãi trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba tới trường Lê Hồng Phong (ảnh: P.L)

“Từ ngày mai, chúng ta tiếp tục thực hiện chương trình học tập trên không gian mạng, qua phát thanh, truyền hình và kiên nhẫn thực hiện triệt để các biện pháp cần thiết để kiểm soát dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội” – ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Cô Phạm Thị Bé Hiền – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hình thức dạy và học trực tuyến trong thời gian này cũng là cơ hội cho đội ngũ cán bộ quản lý, tập thể sư phạm nhà trường tự bồi dưỡng, tự tìm tòi, nghiên cứu để thay đổi phương thức quản lý, hình thức giảng dạy trong tình hình mới.

Dịp này, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trân trọng trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba cho nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt, nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng trực tuyến qua facebook, fanpage của trường.

Tiếng trống khai trường diễn ra tại trường Nam Việt, truyền trực tuyến qua facebook (Ảnh: P.L)

Tiếng trống khai trường diễn ra tại trường Nam Việt, truyền trực tuyến qua facebook (Ảnh: P.L)

Cô Phan Thị Ánh Hoàng – Hiệu trưởng nhà trường nói tại lễ khai giảng, dù dịch bệnh phức tạp, học sinh tạm ngừng đến trường nhưng không ngừng học tập. Việc học sẽ không quá khó khăn khi học sinh có ý chí và quyết tâm. Học sinh sẽ là những tấm gương vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.

Nền giáo dục Việt Nam đang bắt đầu đổi mới theo xu hướng tiến bộ hơn, tích cực hơn để hội nhập quốc tế. Học sinh muốn thành đạt thì ngoài kiến thức sách vở do thầy cô truyền dạy, học sinh còn phải tự học, thành thạo các kỹ năng xã hội, kỹ năng công nghệ, kỹ năng sống để phát triển toàn diện, cần phải được trang bị các giá trị chuẩn mực về tính cách, phẩm chất và những giá trị đạo đức tốt đẹp.

“Đây cũng chính là lúc các em cần phát huy tinh thần tự học, tự trau dồi cho bản thân nhiều kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống” – cô Phan Thị Ánh Hoàng nhấn mạnh.

Việt Dũng