Nhiều đổi mới trong cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng Quảng Ninh

17/04/2022 06:27
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ứng dụng công nghệ thông tin giúp Quảng Ninh triển khai hiệu quả, thu hút nhiều thí sinh tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VI.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII, năm 2021 – 2022 được Ban Tổ chức phát động từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022.

Tham gia Cuộc thi gồm các em Thanh thiếu niên, Nhi đồng độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh sẽ thể hiện tài năng của mình, sáng tạo, thiết kế nên những mô hình, sản phẩm ở 5 lĩnh vực gồm: Đồ dùng dành cho học tập, Công nghệ thông tin, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, dụng cụ sinh hoạt gia đình…

Cuộc thi là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm khơi dậy tiềm năng, tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống, bồi dưỡng những tài năng trẻ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều sáng tạo như ứng dụng công nghệ nhằm mang lại hiệu quả tổ chức cao nhất.

Qua đó, góp phần lan tỏa cuộc thi rộng rãi đến các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức tuyên truyền qua không gian mạng (Ảnh: CTV)

Ban tổ chức tuyên truyền qua không gian mạng (Ảnh: CTV)

Trong triển khai cuộc thi, Ban Tổ chức cũng đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn cho 13 phòng Giáo dục và Đào tạo địa phương cách thức triển khai theo hình thức trực tuyến.

Các khâu tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi; tra cứu, phân loại đề tài; thực hiện nhận xét đánh giá, chấm điểm đề tài ngay trên môi trường mạng.

Ban Tổ chức Cuộc thi Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền, phổ biến thông tin, thể lệ cuộc thi đến các em học sinh trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức trực tuyến trên hệ thống Zoom.

Các buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều bạn trẻ đam mê khoa học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, ngay trong các buổi tuyên truyền, đã có khoảng 20 đề tài, ý tưởng đã được các em học sinh trình bày, giới thiệu đến Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo.

Tiêu biểu như: máy dò dòng điện xoay chiều của học sinh Trường Trung học cơ sở Cao Thắng (Thành phố Hạ Long); giá sách thân thiện của học sinh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Đồng Lâm 1 (Thành phố Hạ Long); sổ tay du lịch Quảng Ninh của học sinh Trường Trung học phổ thông Bỉnh Khiêm (Thành phố Hạ Long);…

Thông qua các buổi tuyên truyền, Ban Tổ chức cũng trao đổi, chia sẻ và tư vấn cho học sinh tại các trường để hoàn thiện ý tưởng, triển khai mô hình, phát triển sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tiễn tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh tổ chức tuyên truyền qua hình thức trực tuyến, năm nay Ban Tổ chức Cuộc thi cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi trên các kênh mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Cổng thông tin điện tử của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật, Cổng thông tin điện tử các địa phương, website các trường học.

Ban tổ chức thông qua các buổi tuyên truyền trực tuyến để hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện ý tưởng, triển khai hiệu quả (Ảnh: CTV)

Ban tổ chức thông qua các buổi tuyên truyền trực tuyến để hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện ý tưởng, triển khai hiệu quả (Ảnh: CTV)

Em Lê Minh Trang, học sinh Trường Trung học cơ sở Cao Xanh (Thành phố Hạ Long), một trong các tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng dự thi sớm cho biết, đây là sân chơi rất bổ ích cho chúng em thể hiện kiến thức, tư duy, khả năng sáng tạo của mình.

Năm nay, em thấy cuộc thi có nhiều đổi mới về ứng dụng công nghệ thông tin thuận tiện hơn cho các tác giả, nhóm tác giả. Hiện, em đã hoàn thiện ý tưởng của mình và gửi hồ sơ đến Ban tổ chức qua mạng.

PHẠM LINH