Nhân viên thư viện trường “ngất” trong cuộc họp xử lý thanh tra tài chính

14/06/2018 07:47
Hưng Long
(GDVN) - Nhân viên thư viện nhà trường được trình bày về số tiền bị thu hồi theo kết luận thanh tra đã đột ngột “ngất” và được đưa vào phòng y tế để chăm sóc.

Ngày 13/6, ông Lê Công Trứ - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận, Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu (tỉnh Sóc Trăng) có buổi họp để xử lý tài chính theo Kết luận Thanh tra tỉnh Sóc Trăng.

Ông Trứ cho biết, sức khỏe của cô Vương Thiên Hằng (đã đổi tên nhân vật),  không có vấn đề gì và cô Hằng đã khỏe mạnh.

Nhân viên thư viện Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu bị "ngất" đang được chăm sóc tại phòng y tế của trường. (Ảnh: D.K)
Nhân viên thư viện Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu bị "ngất" đang được chăm sóc tại phòng y tế của trường. (Ảnh: D.K)

Tại cuộc họp, cô Hằng - nhân viên thư viện của trường được bày tỏ quan điểm về Kết luận Thanh tra.

Cô Hằng không đồng ý nộp lại số tiền 36 triệu đồng theo kết luận. Cô Hằng lập luận, trường đã tìm được nguồn hỗ trợ cho nhân viên thư viện số tiền khoảng 25 triệu đồng.

Nữ nhân viên thư viện cũng đưa ra quan điểm, số tiền trên là tiền công lao động được hưởng theo quy định nên không đồng ý nộp trả.

Lúc này, cô Hằng đột ngột “ngất” và được đồng nghiệp đưa vào phòng y tế để chăm sóc.

Liên quan đến vụ việc này, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã từng phản ánh nhiều bài viết có liên quan. Bà Phạm Ngọc Phụng – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu bị giáo viên tố cáo có những khoảng thu chi… bất minh. 

Nhân viên thư viện trường “ngất” trong cuộc họp xử lý thanh tra tài chính  ảnh 2

Hiệu trưởng Trường Hoàng Diệu bị điều xuống làm nhân viên văn phòng 

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vào cuộc và kết luận Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu đã chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn 2015 – 2017 chưa đảm bảo nguyên tắc tài chính.

Bà Phụng cùng 2 cấp phó phải chịu trách nhiệm số tiền sai phạm trên 1,2 tỷ đồng do duyệt chi sai, tham mưu vi phạm trong việc tăng cường, dạy thêm, học thêm và nguồn tiền văn nghệ mừng Xuân. 

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi số tiền của Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu trên 26,6 triệu đồng. Các cá nhân có liên quan bị thu hồi trên 181,7 triệu đồng.

Thu hồi trên 590 triệu đồng từ việc chi thừa cơ sở vật chất, chuyển nguồn, quỹ phúc lợi, trả cho học sinh, giáo viên trên nửa tỷ đồng.

Bà Phụng bị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng kỷ luật cảnh cáo và được chuyển sang Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương làm nhân viên văn phòng.

Hưng Long