Nhà vô địch cờ vua nhí Cẩm Hiền mong được gặp nhiều đối thủ nặng ký

28/10/2016 08:21
Thùy Linh
(GDVN) - Nhà vô địch cờ vua trẻ thế giới Nguyễn Lê Cẩm Hiền (8 tuổi) xuất hiện rạng rỡ tại lễ tuyên dương nhà giáo và học sinh tiêu biểu toàn quốc năm học 2015-2016.

8 tuổi, kỳ thủ cờ vua Quảng Ninh Nguyễn Lê Cẩm Hiền xuất sắc trở thành nhà vô địch thế giới hạng U8, tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới, tổ chức tại Hy Lạp vào tháng 11/2015.

Cẩm Hiền xuất sắc vượt qua gần 1.600 kỳ thủ đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Mới là học sinh lớp 3 (Trường Tiểu học Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Cẩm Hiền là một trong 126 gương mặt học sinh tiêu biểu đại diện cho 15 triệu học sinh cả nước được được xướng tên trong Lễ tuyên dương Nhà giáo, học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 diễn ra tại Hà Nội do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 19/10.

Em cũng là một trong 9 học sinh tiểu học và là một trong hai đại diện nhỏ tuổi nhất được vinh danh lần này. 

Nhà vô địch cờ vua nhí Cẩm Hiền mong được gặp nhiều đối thủ nặng ký ảnh 1
Nhà vô địch cờ vua trẻ thế giới Nguyễn Lê Cẩm Hiền (Ảnh: Thùy Linh)

Ngoài kỳ tích giành Huy chương vàng giải trẻ thế giới lứa tuổi U8, cô học trò lớp Ba này còn là học văn hóa rất giỏi, đạt danh hiệu xuất sắc ở cả ba năm học, từng giành giành giải nhất “Vở sạch chữ đẹp” cấp trường.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp nhà vô địch nhí này là khuôn mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ của Cẩm Hiền. Cẩm Hiền hồn nhiên chia sẻ:

Con chơi cờ vua từ 3 tuổi, khi ấy ông nội con dạy con chơi. Vì ông toàn nhường con phần thắng nên càng thích chơi và thấy cờ vua không hề khó chút nào”.

Cẩm Hiền sinh ra trong một gia đình cờ vua, bố là đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1976).

Thời còn thi đấu, Nguyễn Anh Dũng hầu như không có đối thủ cùng độ tuổi. Hơn 22 năm trong đội tuyển cờ vua Việt Nam, Nguyễn Anh Dũng đã mang về vô số Huy chương Vàng ở các giải quốc tế và khu vực.

Và mẹ là kiện tướng Lê Thị Phương Liên nên niềm đam mê cờ vua với em ngày càng được vun đắp nhiều hơn với sự hỗ trợ của gia đình, sự đồng hành của bố mẹ.

Nhờ vậy, chỉ đến 5 tuổi, Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã thuần thục bộ môn đầy tính đấu trí này. 

Đam mê cờ vua nhưng Cẩm Hiền vẫn đạt kết quả học tập tốt ở các môn học văn hóa tại trường.

Nhà vô địch cờ vua nhí Cẩm Hiền mong được gặp nhiều đối thủ nặng ký ảnh 2

Cậu học trò khuyết tật xứ Huế chia sẻ bí kíp học giỏi tiếng Anh

(GDVN) - Nguyễn Thiên Phú chia sẻ, để học được tiếng Anh hiệu quả không nên học một mình bởi khi học theo nhóm mọi người có thể tập giao tiếp và thi đua cùng tiến bộ.

Dù rất mê cờ vua nhưng con chỉ luyện tập chủ yếu vào buổi tối và cuối tuần. Thời gian ban ngày con dành trọn cho việc học. Mỗi ngày con có khoảng 2 tiếng để luyện cờ với bố mẹ và ông nội!”, Cẩm Hiền chia sẻ. 

Cô học trò nhỏ nhận thấy: “Cờ vua tuy không liên quan đến môn học cụ thể nào nhưng chính việc chơi cờ vua đã giúp con có khả năng tập trung hơn khi học các môn văn hóa, hiệu quả học tập vì thế cũng cao hơn”. 

Chia sẻ về ước mơ của mình, nữ kiện tướng U8 cho biết: “Con mong muốn được trở thành đại kiện tướng cờ vua như bố con, được thi đấu khắp mọi nơi trên thế giới và gặp thật nhiều đối thủ “nặng ký” để thử thách sức của mình”.

Với thành tích ấn tượng, Cẩm Hiền tiếp tục giành 2 giải thưởng tại Gala cúp Chiến Thắng 2015 lần đầu tiên được tổ chức. Cô bé 8 tuổi đã vượt qua các tên tuổi như “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên hay cầu thủ Nguyễn Công Phượng để giành cú đúp giải thưởng "Vận động viên trẻ xuất sắc nhất" và "Vận động viên được yêu thích nhất."






Thùy Linh