Ngôi trường có hai thủ khoa của tỉnh Hải Dương

07/08/2021 06:40
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Trường Trung học phổ thông Đoàn Thượng (Hải Dương) đã có hai học sinh đạt thủ khoa toàn tỉnh Hải Dương.

Trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, dù không nằm trong danh sách các trường top đầu, Trường Trung học phổ thông Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc, Hải Dương) bất ngờ có tới hai thủ khoa của khối A00 và khối B toàn tỉnh Hải Dương.

Được tuyển thẳng vẫn muốn chứng minh bản thân

Theo kết quả thi tốt nghiệp, Thanh Sơn đã giành 10 điểm môn Vật Lý; 9,75 điểm môn Hóa; 9 điểm môn Toán và trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh Hải Dương.

Trước đó, với thành tích xuất sắc trong 3 năm học trung học phổ thông, em Trương Thanh Sơn – học sinh Trường Trung học phổ thông Đoàn Thượng đã được Trường Đại học Ngoại Thương tuyển thẳng bằng hình thức xét học bạ.

Tuy nhiên, Thanh Sơn vẫn lựa chọn tập trung ôn luyện cho kỳ thi để phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Trương Thanh Sơn được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại Thương nhưng vẫn phấn đấu ôn thi để đạt kết quả cao nhất (Ảnh: NVCC)

Trương Thanh Sơn được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại Thương nhưng vẫn phấn đấu ôn thi để đạt kết quả cao nhất (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thanh Sơn cho biết: “Mặc dù đã đỗ Trường Đại học Ngoại Thương trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra nhưng em vẫn lựa chọn tập trung cao độ vào việc ôn thi.

Bên cạnh việc hoàn thành điều kiện đỗ vào trường Đại học Ngoại Thương, em muốn thử sức học và thi hết khả năng của bản thân ở kỳ thi này. Đây cũng là đánh giá cho thành quả học tập 3 năm học trung học phổ thông.

Về phương pháp để ôn luyện hiệu quả tất cả các môn tham gia thi, buổi sáng em sẽ tham gia những tiết học thêm ở trên trường còn buổi chiều và buổi tối em chia ra học mỗi ngày 1 môn để có sự hài hoà giữa các môn học.

Trong đó, vào buổi chiều em sẽ ôn lại tất cả các chuyên đề lý thuyết với mục tiêu không được bỏ sót bất kì kiến thức nào vì phần nào cũng có thể xuất hiện trong đề thi.

Buổi tối em dành thời gian luyện đề và tìm những bài tập nâng cao để có thể chinh phục số điểm cao hơn.

Em cũng không quên cân bằng thời gian học và nghỉ ngơi. Giữa các ca học, em xen kẽ bằng việc giải trí đều đặn để có thể giải tỏa stress cũng như nâng cao năng suất học tập”.

Đạt thủ khoa khối A00 toàn tỉnh Hải Dương, Thanh Sơn còn nằm trong top 14 thí sinh của toàn quốc giành điểm 10 môn Vật Lý.

“Mặc dù vật lý là môn học khá khó nhưng một khi hiểu được bản chất vấn đề và hệ thống hóa được kiến thức thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Trước tiên em sẽ cố gắng nắm chắc hết lý thuyết và những kiến thức cơ bản để có một nền tảng tốt nhất sau đó em dành thời gian tìm kiếm tài liệu từ thầy cô hay trên những trang mạng để có thể luyện nâng cao hơn nữa.

Đó cũng là phương pháp học tập giúp em đạt kết quả cao môn vật lý trong kì thi tốt nghiệp vừa qua” Thanh Sơn cho biết.

Thanh Sơn (đứng thứ 2 từ trái sang) xuất sắc đạt thủ khoa khối A00 của tỉnh Hải Dương và là một trong 14 thí sinh toàn quốc giành điểm 10 môn Vật Lý (Ảnh: NVCC)

Thanh Sơn (đứng thứ 2 từ trái sang) xuất sắc đạt thủ khoa khối A00 của tỉnh Hải Dương và là một trong 14 thí sinh toàn quốc giành điểm 10 môn Vật Lý (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ thêm về cảm xúc khi biết mình đạt thủ khoa khối A00 của tỉnh, Thanh Sơn nói: “Thực ra, trước khi có điểm chính thức em cũng đã ước lượng được điểm của mình và cũng khá tự tin về mức điểm đó nhưng sau khi biết tin rằng mình đạt số điểm cao nhất của toàn tỉnh khối A00, em thực sự rất vui và bất ngờ.

Em nghĩ đây không chỉ là niềm vui của bản thân mà còn là lời cảm ơn em gửi đến thầy cô gia đình và bạn bè, những người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong thời gian vừa qua.

Trong quá trình ôn thi đại học, em may mắn có được sự hỗ trợ từ những thầy cô nhiệt tình, nhiệt huyết đặc biệt là thầy Nguyễn Hữu Phấn dạy bộ môn vật lý. Thầy luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc, những bài tập khó khi em không có hướng giải.

Bên cạnh đó, còn là sự động viên tinh thần và hỗ trợ đầy đủ những trang thiết bị phục vụ cần thiết cho học tập từ gia đình em”.

Với kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp, Thanh Sơn định hướng bản thân theo học ngành kinh doanh và mong muốn khi ra trường có thể làm việc tại các công ty, tập đoàn để đóng góp sức lực vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Quyết tâm thi lại lần 2 và đạt thủ khoa khối B

Em Phạm Quý Dương – học sinh Trường Trung học phổ thông Đoàn Thượng, là thủ khoa thứ hai của nhà trường trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Đặc biệt, không đủ điểm đỗ trường đại học theo nguyện vọng trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2020, Quý Dương đã quyết tâm thi lần 2 và trở thành thủ khoa khối B của tỉnh Hải Dương với 29,1 điểm.

Quyết tâm ôn luyện và thi tốt nghiệp lần 2, Quý Dương đạt thủ khoa khối B của tỉnh Hải Dương (Ảnh: NVCC)

Quyết tâm ôn luyện và thi tốt nghiệp lần 2, Quý Dương đạt thủ khoa khối B của tỉnh Hải Dương (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Dương cho biết bản thân từ nhỏ sức khỏe không tốt và thường xuyên phải vào bệnh viện để điều trị. Đây cũng là tiền đề cho ước mơ trở thành một bác sĩ của em.

“Sức khỏe em vốn không tốt nhưng điều đó lại trở thành sự thúc đẩy, đưa em gần hơn với mục tiêu phấn đấu trở thành một bác sĩ.

Em muốn trở thành bác sĩ để có thể chăm sóc tốt cho bản thân, gia đình và hơn hết là chữa lành những vết thương, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho những bệnh nhân trong tương lai.

Theo đuổi ước mơ ấy, em đã cố gắng học tập các môn khối B nhưng trong đợt thi tốt nghiệp năm ngoái em đã không đạt được kết quả như mong đợi là đỗ trường Đại học Y Hà Nội.

Mặc dù vẫn trúng tuyển một trường đại học khác nhưng em quyết tâm thi lại để có thể học tập ở ngôi trường mình mơ ước.

Khi đã quyết tâm thì dù kết quả thi lần 2 có như thế nào cũng cũng không dằn vặt, tiếc nuối vì khả năng của mình có lẽ đã đến giới hạn” Quý Dương chia sẻ.

Theo Quý Dương, vừa học năm nhất tại trường đại học vừa ôn thi lần 2 là điều không hề dễ dàng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc học online phần nào ảnh hưởng đến chất lượng ôn thi của em.

Không chỉ vậy, quá trình ôn thi mà không có sự đồng hành của bạn bè đôi lúc khiến Quý Dương chán nản, em luôn phải nhắc nhở bản thân “Đã quyết định thì không thể bỏ dở giữa chừng!” để vực dậy tinh thần.

Kiên trì ôn thi lại để đỗ trường đại học theo nguyện vọng, Quý Dương tiến gần hơn với ước mơ trở thành một bác sĩ (Ảnh: NVCCC)

Kiên trì ôn thi lại để đỗ trường đại học theo nguyện vọng, Quý Dương tiến gần hơn với ước mơ trở thành một bác sĩ (Ảnh: NVCCC)

Quý Dương chia sẻ: “Em bám sát kiến thức trong sách giáo khoa đồng thời tham khảo các khóa học, các đề thi khó và phương pháp giải trên mạng để rèn luyện kỹ năng và tập làm bài đúng theo thời gian thi.

Em có thói quen học về đêm vì bản thân vào lúc này mới có sự tập trung cao nhất. Tuy nhiên, em khuyên các em khóa sau nếu có thể hãy chọn học vào sáng sớm thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe.

Để có tâm thế tốt tham gia kỳ thi, em cố gắng thoải mái tâm lý và làm bài bằng hết khả năng của mình!”.

Thời điểm biết bản thân đạt thủ khoa khối B, Quý Dương cho biết em khá bất ngờ và rất vui vì sự kiên trì và công sức học tập đã được đền đáp xứng đáng.

Quý Dương cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình, thầy cô giáo của Trường Trung học phổ thông Đoàn Thượng.

“Em muốn cảm ơn bố mẹ vì đã luôn đồng hành, ủng hộ quyết định theo đuổi ước mơ của em.

Bên cạnh đó, em rất biết ơn các thầy cô Trường Trung học phổ thông Đoàn thượng đã dìu dắt, dạy dỗ em suốt những năm cấp 3 để em có được nền tảng kiến thức tốt, đạt được kết quả của hiện tại” Quý Dương xúc động nói.

PHẠM LINH