Nghỉ dịch Covid-19, học sinh vùng cao Hà Giang theo mẹ lên nương

27/02/2020 06:25
Trần Phương
(GDVN) - Không có điều kiện chơi ipad, chơi game, xem tivi hay học trực tuyến tại nhà, học sinh vùng miền núi nghỉ dịch thường theo mẹ lên nương hay ở nhà trông em.

Cùng với học sinh cả nước, học sinh tại tỉnh Hà Giang tiếp tục nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 29/2.

Khác với trẻ con thành phố, vùng khá, các học sinh vùng miền núi huyện Xín Mần nghỉ dịch theo cách của riêng mình.

Có em thì phải ở nhà trông em, em theo mẹ lên nương gieo ngô ngày mùa…

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã ghi lại một số hình ảnh học sinh nghỉ học mùa dịch tại huyện vùng cao Xín Mần (Hà Giang):

Cả nhà lên nương mùa trồng ngô.
Cả nhà lên nương mùa trồng ngô.
Trẻ em miền núi hồn nhiên vui chơi trong nắng Xuân.
Trẻ em miền núi hồn nhiên vui chơi trong nắng Xuân.
Thay vì đi học, chị ở nhà trông em cho bố mẹ lên nương.
Thay vì đi học, chị ở nhà trông em cho bố mẹ lên nương.
Trẻ em thôn Suôi Thầu, Thị trấn Cốc Pài, Xín Mần theo mẹ ngày mùa.

Trẻ em thôn Suôi Thầu, Thị trấn Cốc Pài, Xín Mần theo mẹ ngày mùa.

Giúp mẹ gieo ngô.

Giúp mẹ gieo ngô.

Trú dưới những giỏ hoa cải.
Trú dưới những giỏ hoa cải.
Cùng bố mẹ tham gia các hoạt động .
Cùng bố mẹ tham gia các hoạt động .
Trần Phương