Nghệ An: nhiều trường học ở huyện vùng cao Con Cuông được "khoác áo mới"

29/11/2021 06:20
Bài, ảnh: Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hình ảnh của những ngôi trường, điểm trường nhếch nhác, tranh tre nứa lá trên địa bàn huyện Con Cuông đã dần thay bằng những cơ sở trường kiên cố, sạch đẹp

Trong chuyến công tác tại huyện Con Cuông (Nghệ An) vào những ngày cuối năm, điều khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ là hình ảnh nhiều ngôi trường được khoác mới sạch đẹp, kiên cố. Theo lời của nhiều thầy cô, trước đây, nhiều trường, điểm trường nhếch nhác mới được "thay áo" từng được dựng bằng tranh tre nứa lá.

Theo những giáo viên cắm bản lâu năm ở đây được biết, trước đây khi nhà trường còn tạm bợ, nhà tranh tre, nứa lá cứ mỗi độ gió đông về, học sinh lại phải học trong giá rét căm căm. Mùa hè đến, cái gió Lào quạt nóng đến rát người mà trường lớp lại không đủ điều kiện để che chắn cho các em.

Hơn nữa, đây là vùng còn nhiều khó khăn. Trước đây, người dân nhận thức còn hạn chế nên có điểm trường hôm trước còn dạy bình thường, qua một đêm trẻ con trong bản nghịch ngợm, dùng lửa đốt cháy mất trường. Cứ như vậy, nhiều lần các thầy cô chứng kiến nhưng chỉ biết "cười ra nước mắt", lại động viên dân làng đến dựng lại trường.

Ngoài ra, vì trước đây khi điều kiện còn tạm bợ, chưa có nhà nội trú tại các điểm trường, nhiều thầy cô phải đi lại từ nhà đến trường qua những đoạn đường rất hiểm trở, đi qua nhiều đập tràn nên vừa mất thời gian vừa rất nguy hiểm, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Những khó khăn này chính là động lực để các giáo viên, chính quyền và ngành giáo dục nơi đây quyết tâm đổi mới để mong có được cơ sở vật chất, trường lớp chắc chắn, để đưa con chữ đến với nhiều con em thôn bản nơi quê hương miền tây xứ Nghệ.

Theo lời thầy Lê Thanh An - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, có được sự đổi thay đáng mừng như trên là dựa vào sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, giáo dục và nhân dân trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Con Cuông đã không còn trường lớp nào học sinh phải học trong điều kiện tạm bợ.

Dưới đây là những hình ảnh được phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận tại một số trường trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Tại trường Trung học cơ sở Lục Dạ, xã Lục Dạ:

Từ ngoài cổng trường đã thấy được sự khang trang, sạch đẹp. Nếu không chú thích rõ thì ít ai biết rằng đây là ngôi trường ở vùng miền núi xa xôi phía tây Nghệ An.

Từ ngoài cổng trường đã thấy được sự khang trang, sạch đẹp. Nếu không chú thích rõ thì ít ai biết rằng đây là ngôi trường ở vùng miền núi xa xôi phía tây Nghệ An.

Khu lớp học 2 tầng được xây dựng kiên cố, không gian sân trường thoáng đãng rộng rãi

Khu lớp học 2 tầng được xây dựng kiên cố, không gian sân trường thoáng đãng rộng rãi

Một cầu thang liên thông giữa các khu lớp học thuận tiện cho việc đi lại của các học sinh và giáo viên được bố trí trong khuôn viên trường.

Một cầu thang liên thông giữa các khu lớp học thuận tiện cho việc đi lại của các học sinh và giáo viên được bố trí trong khuôn viên trường.

Trong các lớp học được bố trí đầy đủ thiết bị dạy học và trang bị tivi kích thước lớn không khác gì các trường ở thành phố

Trong các lớp học được bố trí đầy đủ thiết bị dạy học và trang bị tivi kích thước lớn không khác gì các trường ở thành phố

Tại điểm chính trường Mầm non Lục Dạ, xã Lục Dạ:

Dù cách trung tâm thị trấn Con Cuông hơn 15 cây số đường rừng, tuy nhiên sự khang trang của những ngôi trường ở đây khiến không ít người phải bất ngờ.
Dù cách trung tâm thị trấn Con Cuông hơn 15 cây số đường rừng, tuy nhiên sự khang trang của những ngôi trường ở đây khiến không ít người phải bất ngờ.
Khu vui chơi của học sinh được trang bị đầy đủ các mô hình trò chơi vận động

Khu vui chơi của học sinh được trang bị đầy đủ các mô hình trò chơi vận động

Lớp học nhạc cũng được trang bị đàn oogan để các em được học tập thực tế

Lớp học nhạc cũng được trang bị đàn oogan để các em được học tập thực tế

Tại điểm trường Mầm non Bản Mọi, xã Lục Dạ:

Điểm trường Mầm non Khe Mọi cách trung tâm thị trấn huyện Con Cuông hơn 30 cây số. Đường vào điểm trường này còn nhiều cách trở, mùa mưa lũ thường bị cô lập.

Điểm trường Mầm non Khe Mọi cách trung tâm thị trấn huyện Con Cuông hơn 30 cây số. Đường vào điểm trường này còn nhiều cách trở, mùa mưa lũ thường bị cô lập.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất nhà trường cũng đã được chú trọng đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang

Tuy nhiên, cơ sở vật chất nhà trường cũng đã được chú trọng đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang

Trong lớp học cũng được cũng được bố trí đầy đủ thiết bị phục vụ dạy và học
Trong lớp học cũng được cũng được bố trí đầy đủ thiết bị phục vụ dạy và học

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Thạch Ngàn, xã Thạch Ngàn:

Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Thạch Ngàn cách trung tâm huyện Con Cuông gần 20 cây số, phía tả ngạn sông Lam.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Thạch Ngàn cách trung tâm huyện Con Cuông gần 20 cây số, phía tả ngạn sông Lam.
Khối phòng học được xây dựng kiên cố thay cho những lớp nhà tranh tre, nứa lá

Khối phòng học được xây dựng kiên cố thay cho những lớp nhà tranh tre, nứa lá

Khu Hiệu bộ của nhà trường

Khu Hiệu bộ của nhà trường

Khu nội trú của cán bộ, giáo viên cũng được xây dựng kiên cố, khang trang

Khu nội trú của cán bộ, giáo viên cũng được xây dựng kiên cố, khang trang

Tại điểm chính trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn, Bản Khe Đóng:

Điểm chính Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn tại Bản Khe Đóng, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông

Điểm chính Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn tại Bản Khe Đóng, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông

Khuôn viên trường thoáng đãng, lớp học và khu Hiệu bộ được xây dựng kiên cố

Khuôn viên trường thoáng đãng, lớp học và khu Hiệu bộ được xây dựng kiên cố

Khu vệ sinh của học sinh cũng được làm tự hoại để đảm bảo vệ sinh

Khu vệ sinh của học sinh cũng được làm tự hoại để đảm bảo vệ sinh

Tại điểm trường Thạch Sơn - Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn:

Điểm trường Thạch Sơn cách trung tâm huyện Con Cuông trên 30 cây số

Điểm trường Thạch Sơn cách trung tâm huyện Con Cuông trên 30 cây số

Là điểm trường cách xa trung tâm nhưng hệ thống phòng học cơ bản cũng được kiên cố hoá.

Là điểm trường cách xa trung tâm nhưng hệ thống phòng học cơ bản cũng được kiên cố hoá.

Khu nhà nội trú của giáo viên cũng được xây dựng khang trang, phía sau là khu nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên

Khu nhà nội trú của giáo viên cũng được xây dựng khang trang, phía sau là khu nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên

Tại điểm trường Pá Hạ - Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn:

Nằm trong top các điểm trường Tiểu học có vị trí xa xôi tại xã Thạch Ngàn nhưng điểm trường Pá Hạ cũng đã được quan tâm chăm sóc và có bước đổi mới nhất định

Nằm trong top các điểm trường Tiểu học có vị trí xa xôi tại xã Thạch Ngàn nhưng điểm trường Pá Hạ cũng đã được quan tâm chăm sóc và có bước đổi mới nhất định

Khuôn viên trường sạch sẽ, thoáng đáng. Khối phòng học kiên cố, khang trang đang góp phần làm cho hình ảnh các trường, điểm trường ở vùng sâu xa của huyện Con Cuông như khoác thêm màu "áo mới".

Khuôn viên trường sạch sẽ, thoáng đáng. Khối phòng học kiên cố, khang trang đang góp phần làm cho hình ảnh các trường, điểm trường ở vùng sâu xa của huyện Con Cuông như khoác thêm màu "áo mới".

Bài, ảnh: Trung Dũng