Ngày đầu náo nức đến trường của học sinh miền biên giới Mường Tè

23/08/2021 16:45
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh lớp 1 ở Mường Tè (Lai Châu) đã ngày đầu đến trường trong không khí vui tươi phấn khởi, an toàn.

Cách trung tâm thị trấn Mường Tè gần 100km và thành thành phố Lai Châu gần 300km, xã vùng cao biên giới Ka Lăng hầu hết là đồng bào dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Hà Nhì chiếm đa số.

Sáng thứ 2, ngày 23/8, 41 trên tổng số 55 em học sinh lớp 1 của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Ka Lăng đã háo hức đến trường. Nét mặt các em học sinh còn nhiều bỡ ngỡ khi bắt đầu vào cấp học mới.

Tại trường Mù Cả, công tác đảm bảo an toàn chống dịch, sát khuẩn, rửa tay cho các em học sinh được đảm bảo thực hiện rất tốt. Do điều kiện thời tiết tại Mù Cả vào mùa mưa đi lại rất khó khăn nên có 32/64 em học sinh lớp 1 đã đến tựu trường.

Ngày 23/8, Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Tống Thanh Sơn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè (Lai Châu) cho biết, trong sáng ngày 23/8, toàn huyện có 961 học sinh lớp 1 đã đến trường tựu trường năm học 2021 – 2022.

Trong không khí náo nức nhưng các trường trên địa bàn huyện Mường Tè không quên đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Nói về việc vẫn chưa đủ 100% học sinh đi tựu trường, ông Sơn cho biết số còn lại chủ yếu ở các điểm lẻ, các thầy cô giáo đang vào từng nhà đón học sinh ra. Do địa bàn vùng núi, mưa lũ khó khăn đi lại nên các em tựu trường chậm.

Theo ghi nhận, tất cả học sinh được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang khi đến trường.

Ngay từ cổng trường học sinh được rửa tay sát khuẩn, nước sạch và xà phòng... đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Trường Phổ thông bán trú tiểu học Pa Vệ Sủ năm học 2021- 2022 sẽ được chuyển ra trường mới, tại điểm trường Sín Chải B, một dãy nhà học khang trang đã được thay thế lớp học bằng gỗ, vách ghép bạt trước kia. Năm học 2021 – 2022, Trường Phổ thông bán trú tiểu học Pa Vệ Sủ có 80 học sinh vào lớp 1. Ngày 23/8 có 75 em học sinh đến tựu trường.

Trường có học sinh lớp 1 tựu trường đông nhất toàn huyện ngày 23/8 là trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ với 112/114 học sinh tựu trường. Trường có đông học sinh lớp 1 nhất toàn huyện Mường Tè là trường Tiểu học Thị trấn.

Toàn huyện Mường Tè có 15 trường Tiểu học và trường Phổ thông bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở.

Trước đó, tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022. Theo đó, riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường ngày 23/8.

Các cấp học khác tựu trường ngày 1/9 và khai giảng vào ngày 5/9.

Một số hình ảnh học sinh lớp 1 ở Mường Tè ngày đầu đến trường:

Giờ chào cờ đầu tiên của năm học mới 2021 - 2022.

Giờ chào cờ đầu tiên của năm học mới 2021 - 2022.

Học sinh lớp 1 tựu trường tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ka Lăng.

Học sinh lớp 1 tựu trường tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ka Lăng.

Bài học đầu tiên còn nhiều ngỡ ngàng với các em học sinh vùng biên giới.

Bài học đầu tiên còn nhiều ngỡ ngàng với các em học sinh vùng biên giới.

Ngày đầu đến trường các em học sinh ở Mù Cả đã được hướng dẫn rửa tay.

Ngày đầu đến trường các em học sinh ở Mù Cả đã được hướng dẫn rửa tay.

Đo nhiệt độ trước khi vào lớp.

Đo nhiệt độ trước khi vào lớp.

Những bài học đầu tiên của học sinh vùng biên viễn.

Những bài học đầu tiên của học sinh vùng biên viễn.

Các thầy cô giáo hướng dẫn tư thế ngồi, động viên các em học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ.

Các thầy cô giáo hướng dẫn tư thế ngồi, động viên các em học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ.

Học sinh lớp 1 trên địa bàn xã Mường Tè được cha mẹ đưa đến trường từ sáng sớm.

Học sinh lớp 1 trên địa bàn xã Mường Tè được cha mẹ đưa đến trường từ sáng sớm.

Ngay ngày đầu tiên, các em đã học những bài học đầu tiên.

Ngay ngày đầu tiên, các em đã học những bài học đầu tiên.

Phụ huynh vẫn còn ở ngoài lo các con bỡ ngỡ.

Phụ huynh vẫn còn ở ngoài lo các con bỡ ngỡ.

* Ảnh: Các thầy cô giáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè cung cấp.

Trần Phương