Nếu lấy 5 điểm/môn mới vào lớp 10 thì nhiều trường không tuyển được thí sinh

09/07/2021 06:25
HƯƠNG MAI
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nếu như không lấy thí sinh dưới 5,0 điểm/môn thì phần nhiều các trường trung học phổ thông trên cả nước chỉ tuyển được rất ít thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Theo dõi mảng tuyển sinh lớp 10 trong nhiều năm qua, chúng tôi nhận thấy chỉ có những trường chuyên của các tỉnh và một số rất ít tỉnh, thành như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Hà Nam... mới có nhiều trường tuyển đầu vào trên 5 điểm/môn.

Các tỉnh thành còn lại thì những trường lấy từ 5,0 điểm/ môn chỉ tập trung vào một số trường thành phố, thị xã hoặc là những trường điểm của các huyện mà thôi. Chẳng hạn như những tỉnh đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay đã công bố điểm chuẩn thì chúng ta thấy tình trạng 1- 2 điểm/môn là trúng tuyển không phải là hiếm.

Ngay cả trường trung học phổ thông chuyên của một số tỉnh cũng chỉ lấy ở mức ở mức bình quân 3-4 điểm/môn thì khối trường không chuyên lấy điểm chuẩn thấp là chuyện cũng rất bình thường.

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Thực tế cho thấy những tỉnh thành lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nam, Nam Định…luôn có chất lượng đào tạo, học tập rất tốt mà theo chủ trương hiện nay của nhiều tỉnh thì các trường trung học phổ thông công lập chỉ tuyển khoảng 70-80% thí sinh nên việc xét tuyển sẽ rất khó khăn bởi rất khó công bằng.

Vào trường công lập tất nhiên là chi phí cho học tập sẽ nhẹ nhàng hơn, nhất là những gia đình có điều kiện kinh tế còn khó khăn thì giải pháp vào các trường trung học phổ thông công lập là khả thi hơn cả.

Vì thế, việc thi cử ở những tỉnh, thành này thường rất được coi trọng và cạnh tranh gay gắt giữa các thí sinh với nhau nên việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh 10 vẫn được xem là phương án tốt nhất và việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh 10 cũng đồng nghĩa nâng cao được chất lượng dạy và học ở các nhà trường.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều tỉnh, thành tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 cũng được mà không tổ chức thi thì cũng không ảnh hưởng nhiều về chất lượng đầu vào bởi số thí sinh ít ỏi và chất lượng giáo dục cũng còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như năm nay, việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh 10 tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với cả học sinh và đội ngũ nhà giáo được điều đồng tham gia coi thi, chấm thi.

Thế nhưng, đến thời điểm này thì đa phần các tỉnh trên cả nước đều đã tổ chức thi và công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập.

Nhìn vào điểm thi, nhiều người quan tâm đến chất lượng giáo dục không khỏi giật mình vì chất lượng đầu vào của một số địa phương có điểm chuẩn khá thấp.

Chẳng hạn như 51 trường trung học phổ thông của tỉnh An Giang năm nay chỉ có 4 trường lấy điểm chuẩn trên 5 điểm/ môn là trường Trung học phổ thông Long Xuyên lấy 32 điểm; Phổ thông thực hành sư phạm lấy 29 điểm; Trung học phổ thông Tân Châu lấy 27,50 điểm; Trung học phổ thông Nguyễn Hiền lấy 26,50 điểm.

47 trường còn lại chỉ lấy điểm dưới 20 điểm, trong đó có tới 14 trường lấy từ 10-11 điểm mà môn Toán, Văn tính điểm hệ số 2, Anh điểm hệ số 1.

Thậm chí, trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa thì môn Tin học chỉ lấy điểm đầu vào là 19,75 điểm, môn Sinh học lấy 23,25 điểm, trong khi môn Toán, Văn, Anh tính điểm hệ số 1 và môn chuyên tính điểm hệ số 2.

Cần Thơ cũng có nhiều trường tuyển đầu vào lớp 10 khá thấp như: Trung học phổ thông Giai Xuân có điểm chuẩn là 6,0 điểm; Trung học phổ thông Vĩnh Thạnh, Trung học phổ thông Thạnh An lấy điểm chuẩn là 7,0 điểm;

Trung học phổ thông Thạnh Thắng có điểm chuẩn là 7,2 điểm; Trung học phổ thông Thới Long, Trần Ngọc Hoằng, Trường Xuân cũng có điểm chuẩn thấp, dao động 9,1 – 9,9 điểm…Trong khi, điểm Toán, Văn nhân hệ số 2, tiếng Anh nhân hệ số 1.

Một số trường ở tỉnh Thái Nguyên, Khánh Hòa cũng lấy điểm đầu vào khá thấp, chỉ dao động từ 1,2- 2,0 điểm/môn là đủ điểm trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Đặc biệt, tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau có tới 4 môn chuyên lấy dưới điểm trung bình, đó là chuyên Sinh 21,10 điểm; chuyên Văn 23,70 điểm; chuyên Sử 17,65 điểm; chuyên Địa 21,15 điểm…

Nhìn vào điểm chuẩn vào lớp 10 của một số địa phương thì chúng ta thấy khá thấp. Trong khi, những em đủ điều kiện dự thi phải có đủ điều kiện xét tốt nghiệp, những em có học lực chưa tốt thì thường được nhà trường “động viên” không thi tuyển sinh 10 để chuyển sang các hình thức học tập khác.

Nếu đem so sánh điểm tuyển sinh 10 với cách đánh giá, xếp loại học sinh hay với các kỳ thi thì chúng ta thấy có nhiều mâu thuẫn, bất cập.

Đó là theo hướng dẫn hiện nay thì điểm học tập trên lớp phải có điểm trung bình môn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó phải có 1 trong 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ đạt 5,0 điểm mới đạt điểm trung bình.

Học sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông phải đạt điểm trung bình các môn từ 5,0 điểm trở lên mới được tốt nghiệp. Sinh viên các trường đại học thì phải đạt trung bình 5 điểm mới được qua môn.

Như vậy, chúng ta thấy gần như tất cả các thang điểm ở cấp học phổ thông và các kỳ thi phải đạt từ 5 điểm trở lên mới được tính điểm trung bình.

Thế nhưng, kỳ thi tuyển sinh 10 của rất nhiều địa phương trong những năm qua thì lại rất thấp, nếu lấy thang điểm trung bình (điểm 5,0) thì chỉ có những trường chuyên, trường điểm mới tuyển đủ thí sinh.

Nếu như không lấy thí sinh dưới 5,0 điểm/môn thì phần nhiều các trường trung học phổ thông trên cả nước chỉ tuyển được rất ít thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Rõ ràng, bài toán tổ chức thi hay xét tuyển 10 trong những năm qua vẫn loay hoay mãi mà các địa phương vẫn chưa tìm được phương án khả thi nhất. Thi hay xét tuyển đều có những ưu điểm và hạn chế riêng.

Không thi thì học sinh không học, chất lượng càng đi xuống mà thi thì điểm đầu vào một số trường khá thấp. Nhiều địa phương còn không dám công bố số liệu thống kê điểm thi cho các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, suy đến cùng, ai cũng mong muốn chất lượng giáo dục được nâng lên, ao cũng mong các địa phương, các địa bàn cùng tương đồng về chất lượng nhưng thực ra vấn đề này rất khó.

Ông cha ta thường nói: “có bột mới gột nên hồ” mà một số địa bàn còn rất nhiều khó khăn, hạn chế nên học sinh đi học là thầy cô đã vui mừng lắm rồi. Cũng vì thế mà điểm đầu vào lớp 10 cao hay thấp còn phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân khác nhau nữa.

Tài liệu tham khảo:

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/duoc-hon-1-diem-moi-mon-van-do-vao-lop-10-cong-lap-751050.html

https://danviet.vn/cap-nhat-tra-cuu-nhanh-gan-30-tinh-thanh-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-nam-2021-20210706063142122.htm

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

HƯƠNG MAI