Nậm Pồ khai giảng năm học mới, mỗi trường học là một “pháo đài” chống dịch

05/09/2021 12:26
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ xác định mỗi trường học sẽ là một pháo đài chống dịch để thực hiện mục tiêu kép của ngành giáo dục.

Trao đổi với Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thúy, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) cho biết năm nay các học sinh đến trường không còn phải đi qua cầu tre dựng tạm như lễ khai giảng năm 2020 nữa mà đã có cầu bê tông. Khuôn viên sân trường cũng được lát gạch, đổ bê tông.

" Từ 6h15 phút, các con được thầy cô đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách sau đó vào lớp khai giảng tại lớp. Đúng 7h30 sáng nay, nhà trường tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn tại phòng họp hội đồng và tại các lớp. Tổng số học sinh của toàn trường năm nay là 511 em học sinh.

Tại phòng họp hội đồng, chỉ có đại diện chính quyền xã, đại diện tổ trưởng tổ khối, công đoàn nhà trường, ban giám hiệu và một số học sinh có thành tích xuất sắc dự. Còn tại các lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ điều hành lễ khai giảng.

Do điều kiện ở miền núi khó khăn, điều kiện mạng internet không ổn định. Do đó, nhà trường đã phát loa để học sinh ở các lớp nghe thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng năm học, đánh trống khai trường…

Dù không tổ chức múa hát nhưng lễ khai giảng được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tạo không khí vui tươi, khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh bước vào năm học mới", cô Thúy chia sẻ.

Thầy giáo Nguyễn Văn Quân – Hiệu trưởng trường Phổ thông bán trú Tiểu học Na Cô Sa cho biết nhà trường năm nay khai giảng theo chỉ đạo của ngành giáo dục tại các lớp và phòng hội đồng nên tổ chức ngắn gọn và phát trên loa.

Khai giảng và nhận phần thưởng ngay trên lớp học.

Khai giảng và nhận phần thưởng ngay trên lớp học.

Năm học 2021 - 2022 huyện Nậm Pồ đón hơn 20.700 học sinh từ bậc mầm non đến Trung học cơ sở.

Trong số gần 12.600 học sinh thuộc hai bậc học Trung học cơ sở và mầm non, có tới 30% số học sinh thuộc diện con em hộ cận nghèo.

Sách giáo khoa và vở viết cho học sinh là một trong những ưu tiên của các đơn vị trường học. Thông qua nguồn xã hội hóa giáo dục và tận dụng nguồn sách đã qua sử dụng, đến nay 100% các trường đều cơ bản cấp đủ sách vở cho học sinh.

Theo ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ cho biết, năm nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường khai giảng theo hình thức trực tuyến tại các lớp học, có một điểm cầu trung tâm tại phòng hội đồng nhà trường, không mời đại biểu tham dự.

Do dịch bệnh phức tạp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường vận động học sinh ở lại trường, tổ chức nấu ăn cho các cháu bán trú.

Mỗi đơn vị, trường học trở thành một pháo đài tự bảo vệ, tự phòng dịch. Nhà trường tổ chức nấu ăn cả thứ bảy và chủ nhật, học sinh không về nhà nghỉ vào cuối tuần.

Thầy, cô giáo dạy trường nào ở yên trường đó, không ra khỏi địa bàn, nơi công tác khi không có công việc cần thiết. Tất cả các trường học đang nỗ lực hết mình để đảm bảo học sinh đến trường được an toàn nhất trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến khó lường trên cả nước.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các kịch bản, phương án được xây dựng, thầy cô giáo và học sinh huyện biên giới Nậm Pồ đang vững tin bước vào năm học mới.

* Ảnh khai giảng các trường trên địa bàn huyện Nậm Pồ:

Năm học mới ở trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phong.

Năm học mới ở trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phong.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Nhừ đánh trống khai giảng năm học mới.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Nhừ đánh trống khai giảng năm học mới.

Học sinh trường Nậm Nhừ khai giảng năm học mới.

Học sinh trường Nậm Nhừ khai giảng năm học mới.

Các thầy cô chăm sóc, hướng dẫn đeo khẩu trang trước khi vào lễ khai giảng.

Các thầy cô chăm sóc, hướng dẫn đeo khẩu trang trước khi vào lễ khai giảng.

Các em học sinh lớp 1 trường Nậm Nhừ bước vào khai giảng.

Các em học sinh lớp 1 trường Nậm Nhừ bước vào khai giảng.

Khai giảng ở trường Trung học cơ sở Chà Nưa.

Khai giảng ở trường Trung học cơ sở Chà Nưa.

* Ảnh: Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ, các thầy cô giáo các trường cung cấp

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Trần Phương