"Mừng tuổi" sớm cho học sinh khiếm thị đón Tết Ất Mùi

13/01/2015 20:18
Hồng Nhung
(GDVN) - Nhiều phần quà gồm tiền mặt và chăn ấm, bánh kẹo đã được trao cho học sinh khiếm thị, học sinh biên cương trước thềm năm mới Ất Mùi 2015.

Nằm trong chuỗi hoạt động giúp đỡ trẻ em và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Ất Mùi, Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) tổ chức chuỗi các hoạt động như “Nhà sạch đón Tết”, gói và tặng bánh chưng, quà Tết cho học sinh biên cương, gây quỹ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ăn Tết.

Bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP HCM tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng trẻ em khiếm thị tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Trần Thi
Bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP HCM tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng trẻ em khiếm thị tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Trần Thi

Chương trình đã trao 100 phần quà “mừng tuổi” cho các em học sinh khiếm thị, người mù nghèo tại Thừa Thiên Huế với mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm chăn ấm, bánh kẹo và tiền mừng tuổi (300.000 đồng tiền mặt). Cùng với đó, chương trình đã tặng 100 phần quà Tết cho học sinh vùng biên cương.

Chuỗi sự kiện Tết đến mọi nhà sẽ tiếp tục đồng hành cùng sinh viên của Đoàn trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tổ chức gói và tặng bánh chưng cho mái ấm, nhà mở và người già neo đơn tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh các hoạt động trên, VASS còn tổ chức nhiều hoạt động thăm và tặng quà cho các đồng bào nghèo, neo đơn, khó khăn gặp thiên tai; phối hợp với các các nhà hảo tâm đi thăm và tặng học bổng cho các em học sinh; xây dựng trường mầm non; tham gia hiến máu vì trẻ em Việt Nam nhân tưởng niệm một năm ngày mất của cố Tổng Thống Nelson Mandela (5/12/2013 – 5/12/2014), kỷ niệm 5 năm thành lập văn phòng Lãnh sự danh dự (10/12/2009 – 10/12/2014)...

Hồng Nhung