Một thí sinh bị ngất xỉu, kiểm tra nhanh thì dương tính với Covid-19

07/07/2021 13:45
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nam sinh đang làm bài thi môn Văn ở điểm thi trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3 thì bị ngất xỉu, kiểm tra nhanh có dương tính với Covid-19.

Ngay sau khi kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh (sáng ngày 7/7), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã cung cấp các thông tin chi tiết về buổi thi đầu tiên này.

Theo đó, trong sáng ngày hôm nay, đã có hơn 82.900 thí sinh đến làm bài thi môn Văn, trên tổng số hơn 88.200 thí sinh đăng ký dự thi môn này, chiếm tỷ lệ 94,03%.

Số lượng cán bộ, nhân viên coi thi vắng là 43 người, do nằm trong khu vực bị phong tỏa. Thành phố đã bổ sung 30 cán bộ coi thi thay thế, nhằm đảm bảo đủ nguồn nhân lực để tổ chức kỳ thi.

Điểm thi trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3 (ảnh: P.L)

Điểm thi trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3 (ảnh: P.L)

Về công tác phòng chống dịch, Sở cùng với các điểm thi đã triển khai đầy đủ các phương án tham gia thi an toàn.

Ngoài ra, tại một số điểm thi trên địa bàn đã có một số phát sinh liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể: Điểm thi trung học cơ sở Đặng Trần Côn (quận Tân Phú) có 1 thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6/7, nhưng ngày 7/7 lại không đến điểm thi.

Tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3 có 1 thí sinh đang làm bài thi môn Văn thì có vấn đề về sức khỏe, kiểm tra nhanh thì thấy dương tính với Covid-19, hiện đang lưu bệnh tại Trung tâm Y tế quận 3.

Qua tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thí sinh này là nam, ngất xỉu khi làm bài, và được đưa ngay tới Trung tâm Y tế quận 3 để xử lý các vấn đề về sức khỏe, không thể tiếp tục làm bài được nữa.

Ngoài ra, tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Thánh Tôn (quận 7) có 1 thí sinh thuộc diện F0 đến làm thủ tục chiều 6/7, và đến dự thi môn Văn trong sáng ngày hôm nay.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Ủy ban nhân dân và Trung tâm Y tế các quận có liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 điểm thi này.

Các biện pháp đó bao gồm: Khử khuẩn toàn bộ điểm thi, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là 5K tại các buổi thi còn lại của điểm thi này.

Cùng với đó là sẽ tổ chức động viên, làm công tác tư tưởng cho các thí sinh cùng phòng thi với các trường hợp nhiễm bệnh yên tâm hoàn thành các môn thi còn lại, có biện pháp phân luồng riêng, quản lý việc đến điểm thi, di chuyển trong điểm thi để đến các phòng thi của các thí sinh này, thí sinh cần tăng cường thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách với người khác.

Làm công tác tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các điểm thi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thi.

Việt Dũng