Món quà yêu thương của thầy cô sẻ chia khó khăn với học trò mùa giãn cách

26/07/2021 07:34
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đợt này, Hội khuyến học Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho 30 em học sinh khó khăn, mỗi em một phần quà trị giá 400.000 đồng.

Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng (Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), là ngôi trường duy nhất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 100% học sinh được học bơi và phòng chống thương tích, đuối nước miễn phí.

Đặc biệt hơn, Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng có truyền thống tương thân tương ái, gieo mầm thiện nguyện cho học trò.

Năm 2020, Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19.

Hội khuyến học trường Trung học cơ sở Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Hội khuyến học trường Trung học cơ sở Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Để có được thành tích và truyền thống nhân ái yêu thương đó, Hội khuyến học Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng, thành viên nòng cốt là tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, đã cùng chung tay, góp sức, đồng lòng đoàn kết vì học sinh thân yêu.

Mỗi thành viên của nhà trường, của Hội khuyến học Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng đã phát huy thế mạnh của mình, đóng góp, vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ khó khăn với học sinh, phụ huynh nói chung và thời gian tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 19/7/2021 nói riêng.

Thầy Phan Văn Trinh, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng chia sẻ: “Học sinh trường Trung học cơ sở Bưng Riềng vẫn còn đó một số em gia đình còn khó khăn, đặc biệt là trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì thế, Hội khuyến học trường Trung học cơ sở Bưng Riềng quyết định vận động thành viên và các "Mạnh Thường Quân" giúp đỡ gia đình học sinh còn khó khăn.

Của ít, lòng nhiều, một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách, góp phần giáo dục lòng yêu thương cho học trò, biết sẻ chia với người khác.

Tôi thay mặt nhà trường, xin gửi lời cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng Hội khuyến học trường Trung học cơ sở Bưng Riềng, giúp đỡ học sinh trong đợt giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 lần này”.

Trong đợt này, Hội khuyến học trường Trung học cơ sở Bưng Riềng và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho 30 em học sinh khó khăn, mỗi em một phần quà trị giá 400.000 đồng.

Những món quà nhỏ bé nhưng tràn đầy yêu thương của Hội khuyến học Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng và các "Mạnh Thường Quân" hỗ trợ cho học sinh khó khăn trong thời gian cách ly xã hội. (Ảnh: Sơn Quang Huyến)

Những món quà nhỏ bé nhưng tràn đầy yêu thương của Hội khuyến học Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng và các "Mạnh Thường Quân" hỗ trợ cho học sinh khó khăn trong thời gian cách ly xã hội. (Ảnh: Sơn Quang Huyến)

Để đưa được quà đến cho phụ huynh, thực hiện đúng Chỉ thị 16, Hội khuyến học trường Trung học cơ sở Bưng Riềng đã bàn giao hiện vật, danh sách, địa chỉ, số điện thoại, của phụ huynh học sinh khó khăn cho Ban phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng.

Ban phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng sẽ có tình nguyện viên đưa quà của Hội khuyến học Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng đến tận tay từng học sinh khó khăn.

Một phụ huynh học sinh (đề nghị không nêu tên) được nhận quà hỗ trợ cho học sinh khó khăn trong thời gian cách ly xã hội, chia sẻ: “Em rất xúc động khi được nhận quà của Hội khuyến học trường Trung học cơ sở Bưng Riềng và các nhà hảo tâm trong thời điểm khó khăn này.

Chẳng biết nói gì hơn, em xin thay mặt phụ huynh học sinh cảm ơn quý thầy cô, quý nhà hảo tâm. Kính chúc quý thầy cô, quý Mạnh Thường Quân thật nhiều sức khỏe, thành công hơn trong công tác”.

Thầy cô chia sẻ khó khăn cùng học sinh là chúng ta đang lan tỏa yêu thương, gieo mầm sự tử tế, dù chính thầy cô cũng còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, Hội khuyến học Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng đã làm được điều đó, thật đáng khen ngợi và nên nhân rộng trên cả nước.

Chúc Hội khuyến học Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng, quý Mạnh Thường Quân giữ được truyền thống, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với học trò, đến với xã hội nhiều hơn nữa.

Sơn Quang Huyến