“Lũ chồng lũ”, 21.000 học sinh ở Hương Khê, Hà Tĩnh phải nghỉ học

01/11/2016 07:55
LÊ VĂN VỴ
(GDVN) - Do mưa to và kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lại chìm ngập trong biển nước.

Theo thông tin từ ông Trần Đình Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), sáng ngày 01/11/2016, lũ chia cắt hầu hết các xã trên địa bàn nên 59 trường (mầm non, tiểu học, THCS) với 21.000 học sinh phải nghỉ học.

Lũ khiến 21.000 học sinh huyện Hương Khê phải nghỉ học. Ảnh: Lê Văn Vỵ.
Lũ khiến 21.000 học sinh huyện Hương Khê phải nghỉ học. Ảnh: Lê Văn Vỵ. 

“Lũ đợt này to hơn đợt trước. Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Chu Văn An nằm tại thị trấn, vị trí cao, nhưng nước lũ cũng đang dâng lên đường vào cổng”, thầy Hùng cho biết.

Nước lũ đang dâng lên chia cắt con đường vào thị trấn Hương Khê. Ảnh: Lê Văn Vỵ.
Nước lũ đang dâng lên chia cắt con đường vào thị trấn Hương Khê. Ảnh: Lê Văn Vỵ. 

Hương Khê là huyện miền núi vừa trải qua trận "đại hồng thủy". “Các trường vừa mới chìm ngập trong lũ, giáo viên, học sinh, phụ huynh được sự giúp đỡ của bộ đội và các lực lượng tình nguyện vệ sinh ổn định tình hình, những mất mát mới được cộng đồng người Việt trong và ngoài nước chia sẻ, bây giờ lại “lũ chồng lên lũ”, trường lại ngập, thầy và trò gặp rất nhiều khó khăn”, thầy Hồ Cường chia sẻ.

LÊ VĂN VỴ