Lớp học có 6 học sinh xuất sắc đỗ thủ khoa Đại học

04/08/2013 07:35
Xuân Trung
(GDVN) - Tập thể lớp 12 A gồm 38 học sinh của trường THPT Chuyên ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ , ĐHQGHN) có 6 thủ khoa đỗ vào các trường đại học danh tiếng trong kỳ thi năm nay.

Đó là các em; Lê Phương Hoa, thủ khoa của ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) với 27 điểm, trong đó Toán 9, Anh 9,5 và Văn 8,5. Phương Hoa là á khoa tốt nghiệp của TP Hà Nội với 56,5 điểm.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN) sản sinh ra nhiều thủ khoa.
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN) sản sinh ra nhiều thủ khoa.

Em thứ hai là Đặng Ngọc Tân, thủ khoa khối A1 của ĐH Kinh tế Quốc dân với 26,5 điểm (Toán 8,75, Lý 8,25 và Anh 9,5). Tân cũng thi khối D và đạt 9,75 môn Toán, 9,75 môn tiếng Anh. Khi đang học lớp 9, nam sinh này đã giành giải nhất tiếng Anh toàn thành phố Thanh Hóa.

Em Nguyễn Thùy Linh được 26,5 điểm, là thủ khoa khối D1 của ĐH Luật Hà Nội  với 10 Toán, 9,5 Anh và 7,5 Văn. Thùy Linh cũng là á khoa tốt nghiệp của TP Hà Nội với 56,5 điểm.

Thủ khoa thứ 4 là em Mai Ngân Hà, được 27 điểm. Hà là thủ khoa khối D1 của Học viện Ngoại giao. Điểm cụ thể các môn là Toán 9, Anh 9,5 và Văn 8,5. Hà từng được giải nhì cuộc thi "Tôi tài năng" toàn miền Bắc, được giải 3 quốc gia môn tiếng Anh, được tuyển thẳng nhưng vẫn dự thi và xuất sắc giành vị trí thủ khoa.

Thủ khoa kế tiếp là Chử Minh Anh, thủ khoa khối A1, khoa Cơ khí của ĐH Bách khoa Hà Nội với 25,5 điểm (Toán 9,25, Anh 9,25 và Lý 7). Minh Anh cũng thi vào ĐH Ngoại thương và được 24,5 điểm.

Thủ khoa thứ 6 của lớp là em Nguyễn Hải Hà được 25,5 điểm, thủ khoa khối A1 của khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A cho biết, trong 38 học sinh thì có 10 em đã được học bổng du học tại các nước Mỹ, Anh, Đức, Nhật nên không dự thi, 5 em đạt giải quốc gia môn tiếng Anh được xét tuyển thẳng. 28 học sinh còn lại đều đỗ đại học với điểm số cao, trung bình mỗi em được 25 điểm.

“Biết tin các em được thủ khoa tôi không bất ngờ vì trước kì thi tôi đã khoanh vùng những học sinh có khả năng được điểm cao nhất. Các em đều là những học sinh có tư chất thông minh, lực học đều, khả năng tự học cao” cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Hoa tự hào cho biết.


Xuân Trung