Lớp 10 học chương trình GDPT mới thì tổ chức thi 4 môn có còn phù hợp?

20/01/2022 06:52
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kì thi vào lớp 10 sắp tới có nên chọn các môn này không và có nên tiếp tục thi môn thứ 4 như các năm trước không?

Tại Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II (năm học 2021-2022) cấp trung học cơ sở ngày 18/1, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chia sẻ về thời điểm công bố môn thi thứ tư vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay. "Ngoài ba môn thi bắt buộc là Toán, Văn và Ngoại ngữ, học sinh sẽ biết môn thi thứ tư vào tháng 3. Đây là quy định đã được duy trì trong những năm gần đây", ông Tiến nói.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tổ chức dạy học đầy đủ nội dung các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định nhằm bảo đảm học sinh có kiến thức, kỹ năng tốt để tiếp tục học tập có chất lượng khi vào lớp 10. Trên cơ sở tham khảo ý kiến chuyên gia và căn cứ tình hình dịch bệnh, Sở sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định phương án thi và sẽ công bố số môn thi cụ thể trong tháng 3/2022. [1]

Trước thông tin này nhiều học sinh, phụ huynh và đại diện các trường bày tỏ mong muốn sớm được thông báo kế hoạch thi vào lớp 10.

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie, Hà Nội (ảnh: Thùy Linh)

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie, Hà Nội (ảnh: Thùy Linh)

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Xuân Khang – Hiệu trưởng trường Marie Curie Hà Nội cho rằng, năm học 2022-2023, lớp 10 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bắt đầu giai đoạn “Giáo dục định hướng nghề nghiệp”. Theo đó mục tiêu giáo dục ở trung học phổ thông thật sự thay đổi căn bản và toàn diện với các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm; Nội dung giáo dục của địa phương.

Còn các môn học lựa chọn gồm 3 nhóm môn:

Nhóm môn khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Nhóm môn khoa học tự nhiên: Vật lí, Hoá học, Sinh học.

Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật).

“Học sinh chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học. Do đó các trường trung học học phổ thông buộc phải thay đổi về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới”, thầy Khang nói.

Chính vì vậy, thầy Khang nhấn mạnh, tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2022-2023 trở đi và tuyển sinh vào đại học sau 3 năm nữa buộc phải thay đổi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt ở trung học phổ thông.

Theo quy định, học sinh lớp 10 năm tới có thể không lựa chọn học 4 trong 6 môn Sử, Địa, Kinh tế và Pháp luật, Lí, Hoá, Sinh. "Vì vậy, kì thi vào lớp 10 sắp tới có nên chọn các môn này không và có nên tiếp tục thi môn thứ 4 như các năm trước không?", thầy Khang đặt câu hỏi.

Từ cấp quốc gia đến các cơ sở giáo dục đang tích cực chuẩn bị cho một giai đoạn đặc thù, cuối bậc phổ thông đó là giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp do đó tư duy và hành động cần phải thay đổi căn bản!

Tài liệu tham khảo:

[1] http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/1022758/ha-noi-cong-bo-mon-thi-lop-10-trong-thang-3-2022

Thùy Linh