Lễ khai giảng ấm cúng, vui tươi của trường dạy trẻ câm điếc Hà Nội

06/09/2019 16:12
Công Tiến
(GDVN) - Hòa chung với không khí khai giảng trên khắp cả nước, thầy và trò Trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Ngày 6/9/2019, hòa chung với không khí khai giảng trên khắp cả nước, thầy và trò Trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 trong không khí ấm cúng và vui tươi.

Trong suốt 30 năm qua, Trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội đã là nơi chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh thiệt thòi về thính giác.

Tại ngôi trường này các em học sinh thiệt thòi về thính giác đã được nhà trường trang bị phần nào kiến thức văn hóa, kiến thức xã hội và bước đầu định hướng nghề nghiệp để có thể tự tin bước vào cuộc sống mới.

Bà Đặng Minh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Công Tiến.
Bà Đặng Minh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Công Tiến.

Năm học 2018 - 2019, tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá và Tốt đạt 100%; tỉ lệ học lực Khá và Giỏi đạt 78,26%; tỉ lệ lên lớp đạt 93,08%; tỉ lệ học sinh ra trường đạt 100%.

Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng đầu tư, bổ sung và hoàn thiện theo hướng chuẩn hiện đại đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho dạy và học.

Đại diện những học sinh trưởng thành về tặng hoa chúc mừng thầy cô nhân dịp Lễ khai giảng đón năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: Công Tiến.
Đại diện những học sinh trưởng thành về tặng hoa chúc mừng thầy cô nhân dịp Lễ khai giảng đón năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: Công Tiến.

Với hành trang đã được trang bị ở ngôi trường này nhiều em đã học tiếp lên trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học... Từ mái trường thân yêu này, đã có rất nhiều thế hệ học sinh rời ghế nhà trường, hòa nhập vào cộng đồng xã hội.

Công Tiến