Lào Cai có 2 học sinh được miễn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

11/06/2022 06:25
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lào Cai có hai học sinh trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2022, được miễn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học có trường Trung học phổ thông chuyên về việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

Theo đó, trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2022, cả nước có 146 học sinh lớp 12 tham gia dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học có trường Trung học phổ thông chuyên căn cứ quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để miễn thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 cho các thí sinh.

Học sinh Lê Sỹ Việt Trung (ngoài cùng bên phải) và Nguyễn Diễm Quỳnh (thứ 3 từ phải sang) được miễn tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. (Ảnh: Laocai.edu).

Học sinh Lê Sỹ Việt Trung (ngoài cùng bên phải) và Nguyễn Diễm Quỳnh (thứ 3 từ phải sang) được miễn tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. (Ảnh: Laocai.edu).

Theo danh sách trong công văn này, tỉnh Lào Cai có 2 học sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai là em Lê Sỹ Việt Trung (lớp 12 Chuyên Sinh) và em Nguyễn Diễm Quỳnh (lớp 12 Chuyên Hóa) có đủ điều kiện được miễn tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới.

Được biết, học sinh Lê Sỹ Việt Trung đoạt giải Nhì quốc gia môn Sinh học và lọt vào vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh học. Học sinh Nguyễn Diễm Quỳnh đoạt giải Nhì quốc gia môn Hóa học và lọt vào vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2022 môn Hóa học.

Ngân Chi