Lan tỏa năng lượng tích cực cùng cô giáo Nguyễn Ngọc Anh

27/08/2021 06:40
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Nguyễn Ngọc Anh đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Ngọc Anh – Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) là một trong những tấm gương tiêu biểu luôn nỗ lực trong công tác chuyên môn, giữ gìn chuẩn mực đạo đức và có nhiều đóng góp cho nhà trường.

Xuyên suốt 35 cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, dù dưới cương vị một giáo viên hay một nhà quản lý, cô giáo Ngọc Anh không ngừng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới đồng nghiệp cũng như phụ huynh và học sinh nhà trường.

Một giáo viên nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục

Đam mê và thành công theo đuổi ước mơ trở thành một giáo viên, năm 1986, cô giáo Ngọc Anh về nhận công tác tại trường cấp 1,2 Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng.

Là một giáo viên trẻ năng động và có tinh thần cầu thị, cô nhanh chóng tạo dựng sự tin cậy của Ban giám hiệu và được phân công nhiệm vụ là giáo viên Phó tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm các hoạt động đội thiếu niên.

Đến năm 1990, trường phân công cô chủ nhiệm lớp có học sinh năng khiếu và bồi dưỡng đội tuyển năng khiếu của trường các khối lớp 3,4,5.

Dù dưới cương vị một giáo viên hay một nhà quản lý, cô giáo Ngọc Anh không ngừng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới đồng nghiệp cũng như phụ huynh và học sinh nhà trường (Ảnh: NVCC)

Dù dưới cương vị một giáo viên hay một nhà quản lý, cô giáo Ngọc Anh không ngừng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới đồng nghiệp cũng như phụ huynh và học sinh nhà trường (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Ngọc Anh cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như sự tín nhiệm của ban giám hiệu nhà trường, tôi không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp.

Từ đó, tôi có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học để truyền dạy cho học trò của mình.

Không đơn thuần là những kiến thức văn hoá trên bục giảng mà còn là vốn kiến thức sống sẽ theo học sinh tới sau này.

Từ năm học 1998 - 1999 đến nay tôi luôn mạnh dạn áp dụng những phương pháp dạy học tích cực như bàn tay nặn bột, sơ đồ tư duy,… nhằm phát huy năng lực của học sinh nên giờ học trở nên đa dạng và hứng thú hơn.

Nhớ lại khi tham gia kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia năm học đó tôi đã tổ chức dạy học theo nhóm và lấy học sinh làm trung tâm nên tiết dạy đã được đánh giá xuất sắc”.

Những tiết học thú vị, hào hứng hay những giờ ngoại khóa do cô giáo Ngọc Anh tổ chức, học sinh luôn cảm nhận được tình cảm gần gũi và tâm huyết mà cô gửi gắm trong từng bài giảng.

Thay cho lời tri ân, các học sinh trong đội tuyển của nhà trường do cô phụ trách đã đạt nhiều giải cấp quận và thành phố.

Dưới sự dìu dắt của cô giáo Ngọc Anh, nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố (Ảnh: NVCC)

Dưới sự dìu dắt của cô giáo Ngọc Anh, nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố (Ảnh: NVCC)

Bản thân cô giáo Ngọc anh cũng tham dự các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, cấp Thành phố và đều đạt thành tích rất cao.

Năm học 1998 – 1999, cô đạt giải Xuất sắc giáo viên giỏi cấp Quốc gia và được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều năm công tác cô đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến xuất sắc”, “Giáo viên dạy giỏi”, “Lao động giỏi”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và “Chiến sĩ thi đua thành phố”.

Để đảm bảo công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp, cô còn tích cực tham gia các lớp học bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Ngoài tấm bằng cử nhân Đại học, cô còn có thêm bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Tích cực đổi mới phương pháp quản lý

Năm 2005, cô giáo Ngọc Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (quận Hồng Bàng).

Bắt đầu hành trình với vị trí công tác mới cùng trọng trách trên vai, cô càng quyết tâm và phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến năm 2008, cô nhận được quyết định luân chuyển về Trường tiểu học Ngô Gia Tự và công tác cho đến nay.

Cô giáo Ngọc Anh (bên trái) luôn đi đầu trong nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp quản lý (ảnh: NVCC)

Cô giáo Ngọc Anh (bên trái) luôn đi đầu trong nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp quản lý (ảnh: NVCC)

Sau 13 năm làm công tác quản lý ở trường, cô đã đóng góp xây dựng hội đồng sư phạm trường Tiểu học Ngô Gia Tự thành một tập thể đoàn kết và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, cô luôn đi đầu trong nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp quản lý.

“Dưới góc độ một cán bộ quản lý, tôi chú trọng việc truyền lửa nhiệt huyết cho giáo viên vận dụng tốt các phương pháp dạy học mới và hiệu quả.

Phương châm làm việc của tôi là bằng cả tấm lòng của người thầy nên các thầy, cô tại trường tiểu học Ngô gia Tự khi tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp quận và cấp thành phố nhiều năm qua đã đạt thành tích rất cao” cô giáo Ngọc Anh chia sẻ.

Bên cạnh trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, bản thân cô tự trau dồi chuyên môn, tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để nắm bắt tình hình và giúp công tác quản lý đạt hiệu quả cao.

Các chuyên đề Đội cấp thành phố do cô giáo Ngọc Anh chỉ đạo cũng đều đạt thành tích xuất sắc.

Theo nhận xét của các đồng nghiệp, cô giáo Ngọc Anh chính là nguồn năng lượng tích cực để mọi người phấn đấu làm việc, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Với sự dẫn dắt của cô, trường Tiểu học Ngô Gia Tự sẽ luôn nhận được sự tín nhiệm của phụ huynh và là nơi chắp cánh ước mơ biết bao thế hệ học sinh.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng đến thăm và tặng hoa cô giáo Ngọc Anh (ở giữa) nhân ngày 20/11/2020 (Ảnh: NVCC)

Phó Bí thư thường trực Quận ủy và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng đến thăm và tặng hoa cô giáo Ngọc Anh (ở giữa) nhân ngày 20/11/2020 (Ảnh: NVCC)

Không chỉ hoàn thành tốt công tác quản lý tại đơn vị, cô giáo Ngọc Anh còn đóng góp nhiều sáng kiến chuyên môn như: “Quản lý chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường”, “Công tác phối hợp trong tổ chức phong trào thi đua và hoạt động ngoài giờ lên lớp”.

Với những cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”, năm học 2020 – 2021, cô giáo Nguyễn Ngọc Anh là một trong 60 nhà giáo trong quận Hồng Bàng được vinh danh “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” giai đoạn 2015 – 2020.

PHẠM LINH