Kỳ thi vào 10 ở Hà Nội: Đề thi chính thức môn Toán dễ hơn đề minh họa của Sở

19/06/2022 11:40
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo đánh giá chung, nên mức điểm trung bình môn Toán có thể rơi vào từ 7,5 - 8 điểm, những thí sinh giỏi hoàn toàn có thể kiếm điểm 10.

Sáng nay (19/06/2022), gần 107.000 sĩ tử này của Hà Nội tiếp tục làm bài thi vào lớp 10 môn Toán. Đây là môn thi cuối cùng vào lớp 10 Trung học phổ thông không chuyên với thời gian làm bài 120 phút (từ 8 giờ 00 – 10 giờ 00).

Dưới đây là đề thi vào lớp 10 môn Toán của Thành phố Hà Nội năm 2022:

Đề thi môn Toán vào 10 ở Hà Nội. Ảnh: Kim Minh ChâuĐề thi môn Toán vào 10 ở Hà Nội. Ảnh: Kim Minh Châu

Là thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên tại Hội đồng thi trường Trung học cơ sở Khương Đình (Thanh Xuân), em Nguyễn Bá Công Khanh (trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên) chia sẻ: “Em làm được gần hết đề, chỉ còn lại câu nâng cao cuối bài (0,5 điểm). Với em, đề này cũng vừa sức, không quá khó nhưng cũng không quá dễ”.

Đặt nguyện vọng muốn vào trường Trung học phổ thông Khương Hạ, em Đức Minh chia sẻ: “Em làm được hơn 80% của đề, nên theo em đây là một đề thi vừa tầm. Có lẽ là bài khó nhất là bài hình học, vì nhiều bạn có thể bị vẽ hình nhầm giữa tam giác cân và tam giác vuông cân. Tuy nhiên, nhìn chung, em thấy so với đề minh họa và những đề thi thử trước em từng làm, thì đề thi hôm nay dễ hơn nhiều. Em nghĩ mình sẽ đạt 8,5 điểm (nếu không có gì sai sót)”.

Cũng chung nhận định về việc đề thi năm nay khá dễ so với đề thi minh họa của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã ra trước đó, một thí sinh khác là em Nguyễn Tiến Anh (trường Trung học cơ sở Khương Đình” chia sẻ: “Sau khi thi xong, em cảm thấy rất thoải mái, vì với em đề thi khá dễ, em làm được gần hết. Em mong là mình sẽ có thể đạt được trên 8 điểm”.

Em Nguyễn Bá Công Khanh (trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên) là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi môn Toán tại Hội đồng thi trường Trung học cơ sở Khương Đình. (Ảnh: Kim Minh Châu)

Em Nguyễn Bá Công Khanh (trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên) là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi môn Toán tại Hội đồng thi trường Trung học cơ sở Khương Đình. (Ảnh: Kim Minh Châu)

Đánh giá về đề thi, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Anh Tuấn (giáo viên Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) cho hay: “Đề thi năm nay tương đối nhẹ nhàng đối với các thí sinh, đáp ứng được tình hình dịch bệnh Covid-19 học sinh phải học online trong suốt 1 năm vừa qua và tương đối bám sát đề thi minh họa mà Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã ra trước đó. So với đề thi năm ngoái, đề thi năm nay có sự thay đổi từ 90 phút lên 120 phút, với cấu trúc 5 câu, 11 ý hỏi. Nhưng nhìn chung, các dạng bài trong đề năm nay vẫn có sự tương đồng với dạng đề thi vào 10 năm ngoái”.

Đánh giá thêm về mức độ phân hóa năng lực thí sinh của đề thi môn Toán hôm nay, thầy thầy Lê Anh Tuấn (giáo viên Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) có nói: “Với đề thi này, thì mức độ phân hóa thí sinh có thể sẽ chưa cao. Vì những câu khó trong bài là các câu tìm giá trị (ý 2b bài III; ý 3 bài IV và bài V) thì tương đối vừa tầm, tương tự với dạng đề những năm trước, nên với thí sinh cũng không phải là quá khó khăn”.

Như vậy, theo đánh giá chung của cả giáo viên và học sinh, với đề thi này, những học sinh từ trung bình – khá cũng có thể làm được bài, nên mức điểm trung bình có thể rơi vào từ 7,5 – 8 điểm, còn với những học sinh khá, giỏi thì hoàn toàn có thể kiếm được điểm 10 môn Toán trong kì thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/6/2022. Trong đó, với thí sinh dự thi Trung học phổ thông công lập không chuyên sẽ thực hiện bài thi chung gồm 3 môn (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) trong 2 ngày 18 và 19/06/2022. Sau khi kết thúc môn Toán vào sáng nay, những thí sinh đăng ký thi chuyên sẽ tiếp tục làm các bài thi khác để giành suất vào lớp 10 các trường chuyên, lớp chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong ngày mai (ngày 20/06/2022).

Với số lượng gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội đã thành lập 4.550 phòng tại 203 điểm thi. Đây là năm có số lượng học sinh đăng ký dự thi lớp 10 đông nhất trong vòng 7 năm trở lại.

Dù chỉ tiêu đã tăng thêm đáng kể so với năm học học 2021-2022, thì ước tính vẫn sẽ có khoảng 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Kim Minh Châu