Khởi tố, bắt tạm giam một Hiệu trưởng lừa chạy việc

07/03/2019 07:06
Gia Vĩnh
(GDVN) - Hợp “nổ” có quan hệ rộng, quen biết với nhiều thành viên trong Ban tuyển dụng giáo viên vào các trường để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế cho hay, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Hợp (sinh năm 1985, trú số 3/1/28 đường Nguyễn Đình Xướng, phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) để điều tra, làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Hợp.
Công an Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Hợp.

Ông Hợp nguyên là Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Hòa (Thị xã Hương Thủy).

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng, ông Hợp luôn tỏ ra là người có quan hệ rộng, quen biết với nhiều thành viên trong Ban tuyển dụng giáo viên vào các trường học, có khả năng xin việc làm cho nhiều người.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 5 đến tháng 11/2018, ông Nguyễn Xuân Hợp hứa hẹn xin việc làm cho nhiều nạn nhân rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 900 triệu đồng. 

Truy tố nguyên Hiệu trưởng ở Krông Pắk nhận 210 triệu đồng chạy việc

Trong các nạn nhân, có nhiều người là cán bộ, giáo viên, nhân viên dưới quyền ông Hợp.

Sau khi sự việc vỡ lỡ, nhiều nạn nhân đã có đơn tố cáo ông Hợp gửi đến cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lý.

Ngoài ra, ông Hợp có thời gian rời khỏi nơi cư trú và không đến nhiệm sở làm việc.

Tháng 12/2018, Hội đồng kỷ luật Thị xã Hương Thủy đã có quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Hợp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Gia Vĩnh