HV Ngoại Giao dự kiến điểm chuẩn cao hơn năm trước

28/07/2012 06:34
Bích Thảo
(GDVN) - Học viện Ngoại giao là một trong những trường gần nhất vừa công bố điểm thi. Tính đến thời điểm này vẫn chưa xuất hiện thủ khoa đạt điểm tuyệt đối, toàn trường có 18 điểm 10.
Thủ khoa của trường là Ngô Thu Trang (SBD: 3187) thi khối D, đạt 28 điểm, trong đó điểm cụ thể Văn là 8,5 điểm; Toán được điểm tuyệt đối; tiếng Anh đạt 9,5 điểm.
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Á khoa của trường là thí sinh Hoàng Thị Linh Chi (SBD: 2725) đạt 27 điểm trong đó điểm từng môn lần lượt là 8,75 môn Văn; 8,5 môn tiếng Anh và đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Khối A có 477 thí sinh dự thi, cao điểm nhất của khối là thí sinh Giáp Thị Yến (SBD: 885), trong tổng số thí sinh dự thi khối A có 385 thí sinh không qua điểm sàn khối A năm ngoái. Có 6 thí sinh bị điểm 0 môn Toán, không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối. Khối A1 có 1095 thí sinh tham dự, 647 thí sinh vượt điểm sàn khối A, trong đó có Nguyễn Thảo Ngọc đạt 27 điểm cao nhất khối. Khối D có 1138 thí sinh dự thi, môn toán có 17 điểm 10 tuyệt đối, 138 thí sinh dưới điểm sàn.
Nhìn chung, điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn năm 2011. Dự kiến điểm chuẩn sẽ dao động, cao hơn so với năm trước.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Xúc động tâm sự của người mẹ lo lắng con bị "tra tấn" bằng roi mây

ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm thi: 495 điểm 0

Biết con bị đánh mà vẫn cho học thêm: Biến con từ tài thành tật

Cao đẳng Y tế Thái Bình: Thủ khoa 28 điểm

Rùng rợn clip thầy dùng hết sức "tra tấn" nhiều học sinh ở Thái Nguyên

Học viện Báo chí Tuyên truyền công bố điểm thi

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Bích Thảo