Hơn 89 nghìn thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp ở Sài Gòn được xét nghiệm

27/06/2021 06:05
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Toàn bộ hơn 89 nghìn thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xét nghiệm tầm soát Covid-19.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết thông tin nói trên.

Theo đó, Sở này dự kiến sẽ đề xuất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố sẽ tổ chức trong các ngày từ 6 đến 8/7/2021.

Chỉ những thí sinh nào ở nơi bị phong tỏa, cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hoặc các thí sinh thuộc nhóm đối tượng F0,F1,F2 theo phân loại của ngành y tế sẽ không tham gia thi vào đợt 1, sẽ dự thi theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo sau.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi của thành phố là hơn 89 nghìn, tại 155 điểm thi với hơn 4.100 phòng thi.

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ảnh: P.L)

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ảnh: P.L)

Số lãnh đạo, cán bộ coi thi, nhân viên là hơn 15.800 người, còn số lãnh đạo – cán bộ chấm thi – nhân viên là hơn 1.700 người, còn lãnh đạo – thanh tra thi là hơn 400 người.

Tất cả các địa điểm coi thi , chấm thi, nhân sự tham gia đều thực hiện đầy đủ các hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19, luôn thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế trước khi tham gia, vệ sinh, khử khuẩn theo quy định.

Xây dựng phương án phân luồng, tổ chức an toàn, phòng chống dịch phù hợp với từng điểm thi, điểm in sao, chấm thi.

Chủ động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng chống dịch khi tham gia thi.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đảm bảo tổ chức thi an toàn.

Công tác in sao đề thi sẽ được thực hiện từ ngày 27/7 đến 8/7. Công tác vận chuyển đề thi sẽ được thực hiện vào sáng sớm ngày 7 và 8/7/2021. Nhận bài thi vào cuối mỗi ngày thi. Những người làm công tác sao in đề, vận chuyển đề và bài thi đều sẽ được xét nghiệm Covid-19.

Thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi, nhân viên và thí sinh vào ngày 2/7/2021. Thực hiện việc lấy mẫu tại 155 điểm thi, theo từng phòng thi với 24 thí sinh/phòng (tối đa 35 phòng thi).

Trưởng điểm thi xây dựng, triển khai phương án tổ chức tổ chức thi an toàn tại điểm thi, thực hiện việc tổng dợt vào ngày 2/7.

Nội dung tổng dợt: Thực hiện phân luồng, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn học sinh giãn cách khi ra vào điểm thi, hướng dẫn lên thẳng phòng thi, hướng dẫn phụ huynh đưa đón không tụ tập, triển khai cổng đưa rước, phương án chia phòng thi ra về, thực hiện khai báo y tế tại nhà.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, các điểm thi cần bố trí thời gian ra về lệch giờ cho thí sinh nhằm tránh ùn tắc, tụ tập quá đông, sử dụng hội trường hoặc phòng làm việc lớn để thực hiện việc tổ chức thi, không tổ chức khai mạc kỳ thi, tổ chức hướng dẫn quy chế thi, kiểm tra thông tin thí sinh tại các phòng thi.

Thời gian chấm thi sẽ thực hiện từ ngày 8 đến 26/7/2021, còn đăng ký và chấm phúc khảo từ 26/7 đến 16/8. Toàn bộ những người tham gia làm công tác chấm thi, làm công tác phúc khảo cũng sẽ được xét nghiệm tầm soát Covid-19.

Cán bộ thanh tra, kiểm tra của kỳ thi này sẽ được xét nghiệm vào ngày 4/7/2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Công an thành phố cử 2 công an làm việc trong điểm thi, 2 công an bảo vệ trật tự ngoài điểm thi.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo địa phương hỗ trợ ít nhất 6 nhân sự (công an phường, xã, dân phòng, bảo vệ dân phố…) trực ngoài điểm thi để phân luồng, đảm bảo giãn cách, tránh tụ tập đông người, ùn tắc.

Sở Y tế chỉ đạo y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm, góp ý phương án phòng chống dịch cho các điểm thi vào ngày tổng dợt, hỗ trợ chuyên môn, nhân sự cho các điểm thi để giải quyết các tình huống sức khỏe phát sinh, hỗ trợ các máy đo thân nhiệt cầm tay từ xa cho các điểm thi có số lượng thí sinh đông.

Việt Dũng