Hơn 83.000 học sinh thi vào lớp 10 ở Sài Gòn phải khai báo y tế hàng ngày

28/05/2021 15:13
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, học sinh thi phải khai báo y tế hàng ngày.

Ngày 28/5/2021, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trong ít ngày tới ở thành phố, Sở vừa có yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các điểm thi phải khai báo y tế hàng ngày.

Dự kiến sẽ có khoảng 83.000 học sinh tham dự, hơn 13.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi phải khai báo y tế.

Đây là yêu cầu mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy kỳ thi vẫn diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu (ngày 2,3/6/2021).

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 (Ảnh: P.L)

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 (Ảnh: P.L)

100% thành viên thuộc ban ra đề thi, in sao đề, làm phách sẽ được xét nghiệm, tầm soát Covid-19, khoảng 20% cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ các khâu còn lại của công tác thi cũng sẽ được xét nghiệm rà soát Covid-19 (chọn ngẫu nhiên).

Các điểm thi sẽ được khử khuẩn, tiến hành làm vệ sinh môi trường hành lang, lớp học, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, và giám sát sức khỏe từng cán bộ, nhân viên, giáo viên, thí sinh trước khi bước vào điểm thi.

Trong thời gian ở điểm thi, các cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh phải đeo khẩu trang, trừ thí sinh trong quá trình làm bài không bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Mỗi phòng thi sẽ có 24 thí sinh, mỗi em ngồi 1 bàn, đảm bảo yêu cầu giãn cách, không bật máy lạnh, đảm bảo yêu cầu thông thoáng.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi, việc hướng dẫn quy chế, kiểm tra thông tin thí sinh sẽ được tổ chức ở phòng thi.

Sau khi thi, các điểm thi hướng dẫn thí sinh ra về ngay, không tụ tập trao đổi trước và sau khi thi.

Điểm thi chịu trách nhiệm phân luồng, bố trí cho người nhà thí sinh đưa đón các em, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không tập trung đông người xung quanh điểm thi, bố trí nhân viên y tế trực tại điểm thi, có 2 phòng thi dự phòng để xử lý các trường hợp bất thường về y tế.

Việt Dũng