Hơn 13.000 sĩ tử Quảng Ninh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

01/06/2021 21:16
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 1/6, hơn 13.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chính thức nước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021 – 2022.

Toàn tỉnh Quảng Ninh có 31 Hội đồng coi thi ở 12 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thành phố Hạ Long là địa phương có nhiều Hội đồng coi thi nhất (6 Hội đồng) và số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất (gần 4.000 thí sinh đăng ký dự thi).

Tỉnh Quảng Ninh có 31 Hội đồng coi thi với 13.800 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (Ảnh: BQN)

Tỉnh Quảng Ninh có 31 Hội đồng coi thi với 13.800 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (Ảnh: BQN)

Sáng ngày 1/6, có 13.774 thí sinh dự thi môn đầu tiên là môn Ngữ Văn và có 57 thí sinh vắng thi.

Các cán bộ tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi cùng toàn bộ thí sinh đảm bảo chấp hành quy chế thi. Công tác tổ chức tại các khu vực thi diễn ra an toàn, theo đúng kế hoạch và quy định.

Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc).

Nhằm đảm bảo an toàn cho các thí sinh tham gia dự thi trong bối cảnh dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch tại các khu vực thi được triển khai thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ và thí sinh được yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi bước vào khu vực thi (ảnh: BQN)

Toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ và thí sinh được yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi bước vào khu vực thi (ảnh: BQN)

Tại các điểm thi, bên cạnh việc phổ biến quy định, quy chế và những điểm cần lưu ý của kỳ thi, các thí sinh liên tục được nhắc nhở đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Các điểm thi cũng được lực lượng chức năng tiến hành khử khuẩn, vệ sinh trước và sau mỗi buổi thi.

Đặc biệt, hơn 13.000 thí sinh và toàn bộ cán bộ thuộc các bộ phận như coi thi, thanh tra, ra đề, in sao đề thi, làm phách,…trước đó đều được làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tỉnh cũng không có học sinh và giáo viên ở trong khu vực phong tỏa hoặc thuộc diện cách ly tập trung.

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh tiếp tục được sát khuẩn và nhắc nhở đảm bảo an toàn phòng chống dịch (Ảnh: BQN)

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh tiếp tục được sát khuẩn và nhắc nhở đảm bảo an toàn phòng chống dịch (Ảnh: BQN)

Năm học 2021 - 2022, tỉnh Quảng Ninh có 9.837 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập, 5.186 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ngoài công lập.

Ngoài ra, tỉnh có 4 trường Trung học phổ thông công lập không tổ chức thi tuyển gồm: Trường Trung học phổ thông Hoành Mô (huyện Bình Liêu), Trung học phổ thông Cô Tô (huyện Cô Tô), Trung học phổ thông Quan Lạn (huyện Vân Đồn) và Trung học phổ thông Quảng La (TP Hạ Long) do có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh.

PHẠM LINH