Hơn 1 điểm/môn vẫn đỗ cấp 3 công lập, kì thi vào 10 tốn kém và hình thức, nên bỏ

05/07/2021 09:11
Lê Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 để hơn 1 điểm/môn vẫn đỗ trường công lập, thi như thế là hình thức, những địa phương có tình trạng này cần tổ chức xét tuyển.

Cứ sau mùa tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập trên cả nước lại được dư luận bàn tán xôn xao. Năm ngoái, một số trường trung học phổ thông tại Thanh Hóa, thí sinh chỉ cần đạt 0,58 điểm/ môn cũng đỗ lớp 10 đã gây cơn “địa chấn” về điểm thi lớp 10 với dư luận.

Năm nay, Cần Thơ là địa phương có điểm chuẩn đầu vào lớp 10 khá thấp. Trường trung học phổ thông Giai Xuân có điểm chuẩn là 6, trong đó điểm Toán, Văn nhân hệ số 2, tiếng Anh nhân hệ số 1. Như vậy, thí sinh chỉ cần đạt trung bình 1,2 điểm/ môn là có thể trúng tuyển.

Ngoài ra, một số trường khác cũng lấy điểm thấp dưới 10 như Trường trung học phổ thông Vĩnh Thạnh, Trường trung học phổ thông Thạnh An có điểm chuẩn là 7, tức trung bình mỗi môn 1,4 điểm. Trường trung học phổ thông Thạnh Thắng có điểm chuẩn là 7,2, tức trung bình mỗi môn 1,44 điểm.

Các Trường trung học phổ thông Thới Long, Trần Ngọc Hoằng, Trường Xuân cũng có điểm chuẩn thấp, dao động 9,1 – 9,9 điểm, tức trung bình mỗi môn 1,82 – 1,98 điểm là trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

(Ảnh minh hoạ: Vov.vn)

(Ảnh minh hoạ: Vov.vn)

Không chỉ riêng miền Tây Nam Bộ, một số địa phương khác ở miền Bắc cũng có tình trạng tương tự, tại Thái Nguyên, một số trường cũng lấy điểm chuẩn ở mức rất thấp. Có thể kể tới như Trường trung học phổ thông Yên Ninh (Phú Lương) lấy điểm chuẩn là 6, tức trung bình 1,2 điểm/ môn. Hay Trường trung học phổ thông Võ Nhai có mức điểm trúng tuyển là 8, tức trung bình 1,6 điểm/ môn.

Ở Hà Nội thì “đỡ hơn”, hai trường có mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là Trường trung học phổ thông Bất Bạt và Trường trung học phổ thông Minh Quang, đều lấy 18,05 điểm.

Theo cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội với Toán và Ngữ văn hệ số 2; Lịch sử và Ngoại ngữ hệ số 1), nếu thi vào những trường này, thí sinh chỉ cần đạt điểm trung bình mỗi môn 3,01 là có thể trúng tuyển.

Hay các trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi và trung học phổ thông Mỹ Đức C với điểm chuẩn 20, Trường trung học phổ thông Bắc Lương Sơn và trung học phổ thông Lưu Hoàng có mức điểm chuẩn chỉ là 21,.... Thí sinh chỉ cần đạt bình quân điểm mỗi môn chưa tới 3,5.

Hơn 1 điểm/môn vẫn đỗ trường công lập thi để làm gì?

Năm nay, mùa tuyển sinh lớp 10 cũng là lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, câu hỏi thi tuyển hay xét tuyển học bạ đã được đặt ra cho các địa phương. Vì an toàn cho học sinh và giáo viên, Bà Rịa – Vũng Tàu đã chọn phương án xét tuyển, chỉ thi tuyển với trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Cùng với phương thức này, Phú Yên cũng đã thực hiện 8 trường trung học phổ thông và Trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh tổ chức thi tuyển, 8 trường trung học phổ thông còn lại chỉ xét tuyển vào lớp 10 mà không tổ chức thi.

Việc thi tuyển vào lớp 10 khi số thí sinh đăng ký nhỏ hơn chỉ tiêu tuyển sinh hay tỷ lệ “chọi” quá thấp, dẫn đến phải “vơ bèo, vạt tép” cho đủ chỉ tiêu, chỉ là hình thức, gây tốn kém cho xã hội, gây áp lực cho học trò.

Câu hỏi, hơn 1 điểm/môn vẫn đỗ trường công lập, thi để làm gì, vẫn tồn tại theo năm tháng cần câu trả lời của những địa phương có điểm chuẩn cao "chót vót” đó trả lời cho dư luận.

Trong chuyến công tác của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tỉnh Hà Giang, tại đây, Bộ trưởng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình giáo dục địa phương và công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Tới thăm cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ: “Tôi mong rằng mỗi cán bộ quản lý chung quyết tâm, chung tinh thần, tận dụng các điều kiện để hoàn thành tốt đổi mới giáo dục phổ thông.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai, thực thi cho một tinh thần lớn, đó là coi trọng thực tế, thực tiễn và thực chất”.

Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 để hơn 1 điểm/môn vẫn đỗ trường công lập, thi như thế là hình thức, những địa phương có tình trạng này cần tổ chức xét tuyển, giảm chi phí cho xã hội, đó là coi trọng thực tế, thực tiễn và thực chất, như Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã chỉ đạo.

Tài liệu tham khảo:

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/duoc-hon-1-diem-moi-mon-van-do-vao-lop-10-cong-lap-751050.html

https://tuoitre.vn/phu-yen-mot-nua-thi-mot-nua-xet-tuyen-vao-lop-10-20210620154141678.htm

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Lê Mai