Hôm nay là ngày cuối cùng thí sinh Hà Nội được thay đổi nguyện vọng vào lớp 10

22/06/2019 06:18
Trinh Phúc
(GDVN) - Theo quy định, học sinh còn ngày 22/6 để hoàn thành việc xác nhận nhập học. Trong thời gian này học sinh có quyền được đổi nguyện vọng trúng tuyển.

Ngày thứ hai xác nhận nhập học vào lớp 10 trung học phổ thông, bộ phận quản trị hệ thống cho biết đã có 60.729 hồ sơ xác nhận nhập học (chiếm 94,17%), trong đó có 24.829 hồ sơ xác nhận trực tuyến thành công (đạt 38,5%).

Các trường có tỷ lệ xác nhận trực tuyến cao là: trung học phổ thông Hoài Đức A 93,3%; trung học phổ thông Nguyễn Trãi-Thường Tín 92,44%;

Trung học phổ thông Vân Tảo 92,22%; Trung học phổ thông Phan Đình Phùng 90,69%; Trung học phổ thông Minh Phú 90,67%;

Trung học phổ thông Đồng Quan 90,56%.

Ngày 22/6 là ngày cuối cùng thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký nhập học vào lớp 10 công lập (ảnh nguồn VTV).
Ngày 22/6 là ngày cuối cùng thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký nhập học vào lớp 10 công lập (ảnh nguồn VTV).

Có 98 trường trung học phổ thông công lập đạt tỷ lệ nhập học (trực tuyến và trực tiếp) trên 90%, trong đó Trường Trung học phổ thông Minh Phú, Trung học phổ thông Thượng Cát, Phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Vân Cốc, Trung học phổ thông  Xuân Giang, Trung học phổ thông Xuân Khanh có tỷ lệ xác nhận nhập học đạt 100%.

Tổng số hồ sơ đã xác nhận nhập học vào các trường trung học phổ thông ngoài công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên  mới đạt 10,241 hồ sơ.

Điểm chuẩn các trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội, cao nhất 48,75 điểm

Kỳ tuyển sinh năm học 2019-2020, thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường tạo điều kiện tối đa cho học sinh.

Kết quả thi tuyển sinh ghi nhận có 17 thí sinh đỗ 05 nguyện vọng, trong đó có đến 09 học sinh đến từ lớp 9 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Theo quy định, học sinh còn ngày 22/6/2019 để hoàn thành việc xác nhận nhập học; trong thời gian này học sinh có quyền được đổi nguyện vọng trúng tuyển nếu trúng tuyển nhiều nguyện vọng và nếu sử dụng hình thức xác nhận nhập học trực tuyến.

Trinh Phúc