Học sinh vùng cao Nậm Pồ tựu trường trong điều kiện đặc biệt

02/09/2021 08:00
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 01/9, cùng với hơn 200.000 học sinh tỉnh Điện Biên, học sinh trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ cũng đã tựu trường.

Chiều 1/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Văn Tiếp, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ (Điện Biên) cho biết: “Năm học 2021-2022, toàn huyện Nậm Pồ có 42 trường học với 20.675 học sinh. Trong đó, cấp Mầm non có 15 trường, 310 lớp, 7.086 học sinh; cấp Tiểu học có 15 trường, 338 lớp, 8.373 học sinh; Cấp Trung học cơ sở có 12 trường, 160 lớp, 5.216 học sinh.

Ngành đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 810 phòng học trong đó, xây mới được 21 phòng học, 15 nhà vệ sinh, 27 phòng nội trú cho học sinh, 06 phòng công vụ; sửa chữa 16 phòng (gồm phòng học và các phòng khác). Các phòng nội trú, công vụ, nhà vệ sinh, công trình nước sạch đều đã đảm bảo, cụ thể: phòng nội trú 540 phòng; phòng công vụ 232 phòng; nhà vệ sinh 293 nhà…

Ngày đầu đến tựu trường các thầy cô giáo, các học sinh và phụ huynh đều đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt... theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

"Đối với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Hồ, để đảm bảo an toàn dịch bệnh, nhà trường chỉ tổ chức đón học sinh tại điểm bản tựu trường. Sáng nay học sinh ở bản nào sẽ tựu trường tại điểm bản đó. Các em chỉ đến để nhận lớp, nhận giáo viên và tham gia vệ sinh lớp học. Vì thế học sinh ở các điểm xa, phải ở bán trú thì chưa phải tựu trường trong hôm nay", Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyên Nậm Pô cho biết thêm.

Tại trường Tiểu học Na Cô Sa, thầy giáo Nguyễn Văn Quân – Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Cô Sa cho biết, ngày đầu tựu trường đã có 80% học sinh đến trường.

Dù địa bàn xa nhưng trước đó, các thầy cô giáo đã kết hợp với chính quyền địa phương gửi thông báo và vận động cha mẹ học sinh đưa các em đến trường đúng theo lịch của tỉnh. Chỉ còn một số ít các em chưa về trường do ngăn cách về giao thông và thời tiết không thuận lợi. Ít ngày sau các em sẽ đến trường đầy đủ.

Trường cũng thực hiện chia ca theo hướng dẫn của Tỉnh. Theo đó, buổi sáng trường đón học sinh khối lớp 1, 2, 3; các khối 4, 5 sẽ tựu trường vào buổi chiều.

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Nhừ, lực lượng bộ đội biên phòng cũng tham gia hỗ trợ các thầy cô giáo trong ngày đầu tựu trường của các em học sinh.

Một số hình ảnh ngày đầu tựu trường được thầy cô giáo, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ gửi về tòa soạn:

* Trường Chà Nưa:

Các em học sinh Chà Nưa được hướng dẫn khử khuẩn và vệ sinh trường lớp.

Các em học sinh Chà Nưa được hướng dẫn khử khuẩn và vệ sinh trường lớp.

Các em học sinh lớp 1 đã có đầy đủ sách vở.

Các em học sinh lớp 1 đã có đầy đủ sách vở.

Giữ khoảng cách ngày tựu trường.

Giữ khoảng cách ngày tựu trường.

Các thầy cô giáo hướng dẫn thực hiện 5K.

Các thầy cô giáo hướng dẫn thực hiện 5K.

Ngày đầu đến trường của học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chà Nưa.

Ngày đầu đến trường của học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chà Nưa.

* Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vàng Đán:

Ngày đầu đến trường của các em học sinh lớp 1.

Ngày đầu đến trường của các em học sinh lớp 1.

Tựu trường giữ khoảng cách.

Tựu trường giữ khoảng cách.

Các thầy cô giáo hướng dẫn các em học sinh tuân thủ các quy định về y tế.

Các thầy cô giáo hướng dẫn các em học sinh tuân thủ các quy định về y tế.

Ngày tựu trường đặc biệt ở Vàng Đán.

Ngày tựu trường đặc biệt ở Vàng Đán.

* Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Cô Sa:

Trường Tiểu học Na Cô Sa thực hiện chia ca để tựu trường.

Trường Tiểu học Na Cô Sa thực hiện chia ca để tựu trường.

Các thầy cô giáo thực hiện các quy định phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Các thầy cô giáo thực hiện các quy định phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Ngày tựu trường nhiều bỡ ngỡ của em học sinh người Mông.

Ngày tựu trường nhiều bỡ ngỡ của em học sinh người Mông.

Ngày đầu vào lớp 1 ở Na Cô Sa.

Ngày đầu vào lớp 1 ở Na Cô Sa.

* Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Nhừ:

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Nhừ đón học sinh năm học 2021 -2022.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Nhừ đón học sinh năm học 2021 -2022.

Ngày đầu đến trường của các em học sinh lớp 1.

Ngày đầu đến trường của các em học sinh lớp 1.

Bộ đội biên phòng trên địa bàn hỗ trợ nhà trường trong ngày các em học sinh tựu trường.

Bộ đội biên phòng trên địa bàn hỗ trợ nhà trường trong ngày các em học sinh tựu trường.

Trần Phương