Học sinh trường Hiền Đa tìm hiểu về chủ quyền, lợi ích Việt Nam trên Biển Đông

08/01/2020 09:49
Trinh Phúc
(GDVN) - Tiến sĩ Trần Công Trục đã cung cấp cho học sinh Trường trung học phổ thông Hiền Đa nhiều kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông.

Chiều 6/1, trong cái nắng hanh hao của tiết trời cuối năm Kỷ Hơi – 2019, hơn 846 học sinh Trường trung học phổ thông Hiền Đa (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), cùng hơn 40 bí thư chi đoàn cơ sở của huyện Cẩm Khê cùng các thầy cô giáo được lắng nghe Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ trao đổi về những vấn đề pháp lý liên quan đến Biển Đông.

Đây là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi Hội thảo Tuyên truyền giáo dục về chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông do Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đứng ra tổ chức.

Các kiến thức liên quan đến chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông do tiến sĩ Trần Công Trục cung cấp đã thu hút sự chăm chú lắng nghe của học sinh (ảnh Trinh Phúc).
Các kiến thức liên quan đến chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông do tiến sĩ Trần Công Trục cung cấp đã thu hút sự chăm chú lắng nghe của học sinh (ảnh Trinh Phúc).
Các đoàn viên cơ sở của Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ đến tham gia Hội thảo để được lắng nghe nhằm bồi dưỡng thêm các kiến thức liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông (ảnh Trinh Phúc).
Các đoàn viên cơ sở của Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ đến tham gia Hội thảo để được lắng nghe nhằm bồi dưỡng thêm các kiến thức liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông (ảnh Trinh Phúc).

Tiến sĩ Trần Công Trục là chuyên gia hàng đầu về biên giới lãnh thổ và Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc 1982 nên những kiến thức của ông về chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông rất rộng và sâu sắc.

Bằng cách truyền đạt dung dị, dễ hiểu, Tiến sĩ Trần Công Trục đã mang đến cho học sinh những khái niệm cơ bản như đường cơ sở, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa; chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán theo luật pháp quốc tế, giúp các em có thêm kiến thức để hiểu về chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.

Tiến sĩ Trần Công Trục là chuyên gia hàng đầu về Công ước Luật Biển 1982 (ảnh Trinh Phúc).
Tiến sĩ Trần Công Trục là chuyên gia hàng đầu về Công ước Luật Biển 1982 (ảnh Trinh Phúc).

Cũng tại buổi hội thảo, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã giúp các em hiểu sâu thêm về quá trình xác lập, thực thi chủ quyền một cách hòa bình, hợp pháp và liên tục của Nhà nước Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Vị chuyên gia này cũng điểm qua các mốc thời gian phía Trung Quốc và một số quốc gia khác xâm chiếm phi pháp quần đảo Hoàng Sa cũng như một số thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Buổi nói chuyện của Tiến sĩ Trần Công Trục thực sự rất ý nghĩa. Các em học sinh ở Trường trung học phổ thông Hiền Đa rất chăm chú lắng nghe. Nhiều thắc mắc liên quan đến Biển Đông sau buổi nói chuyện này các em đã hiểu được.

Thầy giáo Bùi Ngọc Luận, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá rất cao chất lượng của Hội thảo mang lại cung cấp cho học sinh, thầy cô những kiến thức và góc nhìn sâu sắc về vấn đề Biển Đông.

Thầy Luận bày tỏ sự cảm ơn tới tiến sĩ Trần Công Trục và Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo ý nghĩa này.

Học sinh trường Hiền Đa tìm hiểu về chủ quyền, lợi ích Việt Nam trên Biển Đông ảnh 5
Tình hình Biển Đông đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh (ảnh Trinh Phúc).
Với các em học sinh được lắng nghe Tiến sĩ Trần Công Trục trao đổi là cơ hội được học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích (ảnh Trinh Phúc).
Với các em học sinh được lắng nghe Tiến sĩ Trần Công Trục trao đổi là cơ hội được học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích (ảnh Trinh Phúc).
Trinh Phúc