Học sinh Trung học cơ sở Thanh Xuân hào hứng tham gia Ngày hội STEAM

22/01/2021 14:16
Bài và ảnh: Đỗ Thơm
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh Trung học cơ sở Thanh Xuân đã vô cùng hào hứng tham gia điều khiển thiết bị bay không người lái, cùng đông lạnh các sản phẩm bằng Nitor lạnh...

Sáng 22/1, Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân (Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội STEAM.

STEAM là một xu hướng dạy học mới kết hợp giữa Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học. Là một trong những trường Trung học cơ sở tiên phong trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện dạy học theo định hướng STEAM, Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân nhiều năm qua đã tổ chức hoạt động ngày hội STEAM thành một hoạt động thường niên thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

cô Ngô Thị Diệp Lan – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân phát biểu.

cô Ngô Thị Diệp Lan – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, cô Ngô Thị Diệp Lan – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân nhấn mạnh: “STEM, STEAM đã không còn xa lạ với học sinh Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân. Ngay từ năm đầu tiên thành lập trường (năm 2017-2018) các câu lạc bộ STEM và câu lạc bộ nghệ thuật của Trường đã được khởi động.

Các giáo viên, học sinh nhà trường đã có nhiều hoạt động sáng tạo khoa học, kỹ thuật, công nghệ và nghệ thuật.

Chúng ta đã có nhiều thành tích được ghi nhận tại các đấu trường ở lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, sáng tạo và lập trình. Chúng ta cũng đã có nhiều giải thưởng đạt được về nghệ thuật và các sản phẩm trưng bày rất có giá trị.

Từ năm học 2019-2020, ngày hội STEM, STEAM trở thành ngày hội thường niên của Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân.

Năm nay là năm học thứ 2, Ngày hội STAEM được tổ chức. Đây là hoạt động ghi nhận sự sáng tạo, thành tựu của các câu lạc bộ STEM và nghệ thuật trong suốt một năm học.

Ngày hôm nay sẽ là một sự kiện quan trọng để ghi dấu tiếp tục quá trình nỗ lực của các học sinh nhà trường. Cùng với đó, là sự trưởng thành trong sáng tạo, khoa học cũng như nghệ thuật”.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại sự kiện:

Học sinh hào hứng trải nghiệm các hoạt động thú vị tại Ngày hội STEAM.

Học sinh hào hứng trải nghiệm các hoạt động thú vị tại Ngày hội STEAM.

Học sinh điều khiển máy bay không người lái vận chuyển quà đến tay người nhận.

Học sinh điều khiển máy bay không người lái vận chuyển quà đến tay người nhận.

Học sinh Phúc An lớp 7A1 điều khiển robot ném bóng vào vòng tròn.

Học sinh Phúc An lớp 7A1 điều khiển robot ném bóng vào vòng tròn.

Các học sinh tranh tài giải khối rubik.

Các học sinh tranh tài giải khối rubik.

Trải nghiệm sử dụng Nitor hóa lỏng đông lạnh hoa, bánh kẹo...

Trải nghiệm sử dụng Nitor hóa lỏng đông lạnh hoa, bánh kẹo...

Đại diện các lớp học tham gia tranh tài Rung chuông vàng tại Ngày hội STEAM.

Đại diện các lớp học tham gia tranh tài Rung chuông vàng tại Ngày hội STEAM.

Học sinh Đức Hùng - lớp 9A6 là người thắng cuộc thi Rung chuông vàng.

Học sinh Đức Hùng - lớp 9A6 là người thắng cuộc thi Rung chuông vàng.

Khách mời, đại diện ban phụ huynh là những cổ động viên nhiệt tình cho các thí sinh tranh tài cuộc thi Rung chuông vàng.

Khách mời, đại diện ban phụ huynh là những cổ động viên nhiệt tình cho các thí sinh tranh tài cuộc thi Rung chuông vàng.

Góc nghệ thuật của câu lạc bộ Nghệ thuật.

Góc nghệ thuật của câu lạc bộ Nghệ thuật.

Gian hàng về các thiết bị tự động thu hút đông đảo học sinh đến khám phá.

Gian hàng về các thiết bị tự động thu hút đông đảo học sinh đến khám phá.

Mỗi gian hàng đều có những điểm riêng biệt.

Mỗi gian hàng đều có những điểm riêng biệt.

Cô trò cùng tham gia tìm hiểu tại gian hàng Vật lý.

Cô trò cùng tham gia tìm hiểu tại gian hàng Vật lý.

Bài và ảnh: Đỗ Thơm