Học sinh tỉnh Hải Dương dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến

06/09/2021 06:15
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 5/9, các trường từ tiểu học đến trung học phổ thông tỉnh Hải Dương đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Năm học 2021 – 2022, tỉnh Hải Dương ước tính có 15.170 lớp học các cấp, tăng 659 lớp và có 487.756 học sinh, tăng 21.823 em so với năm học trước.

Để lễ khai giảng được tổ chức an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các trường trên địa bàn tỉnh đều hạn chế tối đa số người tham dự trực tiếp tại trường.

Khi tham dự buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo giãn cách và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Điểm cầu chính tại trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu (Ảnh: Báo Hải Dương)

Điểm cầu chính tại trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu (Ảnh: Báo Hải Dương)

Điểm cầu chính của Lễ khai giảng đặt tại Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu (thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương) còn 74 điểm cầu còn lại đặt tại các cơ sở giáo dục trong huyện, từ mầm non đến trung học cơ sở.

Toàn huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) có khoảng 3.300 cán bộ, giáo viên và hơn 26.000 học sinh tiểu học, trung học cơ sở theo dõi chương trình buổi lễ tại điểm cầu các trường.

Còn tại huyện Gia Lộc, ước tính có khoảng 1.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 25.000 học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tham dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Lễ khai giảng cũng được các trường tổ chức ngắn gọn bao gồm các phần: chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước, thông báo về công tác chuẩn bị năm học mới và ý nghĩa của ngày khai giảng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu việc khai giảng năm học mới gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Các cơ sở giáo dục, các trường học trên địa bàn tỉnh trước đó đã tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn giao thông.

Thực hiện ký cam kết đối với phụ huynh, học sinh ngay đầu năm học mới về việc thực hiện quy định về an toàn giao thông.

Đảm bảo phụ huynh và học sinh không tập trung khu vực cổng trường gây ùn tắc, mất an toàn và thực hiện bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Học sinh dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến (Ảnh: Báo Hải Dương)

Học sinh dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến (Ảnh: Báo Hải Dương)

Năm học 2021 – 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương xác định tiếp tục thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”.

Thông qua việc tổ chức lễ khai giảng trực tuyến, các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh được tiếp thêm động lực để tiếp tục nỗ lực, khắc phục những khó khăn do dịch bệnh, hứa hẹn một năm học mới an toàn và thành công.

PHẠM LINH