Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nghỉ học chống Covid-19 đến ngày 3/5

17/04/2020 19:30
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định, học sinh của thành phố sẽ tiếp tục được nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 3/5.

Ngày 17/4/2020, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Hà Phước Thắng đã ký văn bản 3166/BC-VP, về báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh (tính đến 8h sáng cùng ngày)

Theo đó, khoảng 2 triệu học sinh các cấp của thành phố sẽ tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 3/5/2020.

Được biết, đây là lần thứ 8, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thành phố cũng có văn bản, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kế hoạch năm học, thời gian hoàn thành việc chọn sách giáo khoa cho năm học mới, thời gian kết thúc năm học 2019 – 2020…

Trích báo cáo 3166 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 17/4/2020 (ảnh: P.L)
Trích báo cáo 3166 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 17/4/2020 (ảnh: P.L)

Sau thời gian học sinh nghỉ học như trên, lãnh đạo thành phố giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến dịch Covid-19, tham mưu phương án cho học sinh đi học trở lại, triển khai các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chuyên môn.

Trước đó, thành phố cũng đã từng giao cho lãnh đạo các quận, huyện chỉ đạo việc rà soát, giám sát các cơ sở giáo dục, kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, học thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học…tuyệt đối không tổ chức hoạt động tập trung học sinh, sinh viên.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các quận huyện tạm ngưng cấp giấy phép hoạt động các loại hình giáo dục.

Việt Dũng