Học sinh Quảng Ninh lọt đội tuyển đại diện VN tham dự Olympic Vật lý châu Âu

14/04/2022 11:10
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn của Hội Vật lý Việt Nam, em Lê Thuỳ Mai Anh trở thành đại diện tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2022.

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (viết tắt là EuPhO) là một trong hai kỳ thi cấp cao nhất về Vật lý, đứng sau Kỳ thi Vật lý quốc tế.

Olympic Vật lý châu Âu là được tổ chức dành cho học sinh cấp trung học phổ thông toàn châu Âu và một số nước khách mời ngoài châu Âu.

Trong đó, đoàn Việt Nam là khách mời thường xuyên và luôn đạt kết quả tốt trong những lần tham dự trước đây.

Để đào tạo học sinh tham dự Olympic Vật lý châu Âu năm 2022, Hội Vật lý Việt Nam đã đứng ra tổ chức thành lập đội tuyển.

Xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn của Hội Vật lý Việt Nam, em Lê Thuỳ Mai Anh – học sinh lớp 11 chuyên Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã lọt vào tốp 5 học sinh có thành tích cao nhất.

Em Lê Thuỳ Mai Anh (bên trái), học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự Olympic châu Âu năm 2022 (Ảnh: CTV)

Em Lê Thuỳ Mai Anh (bên trái), học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự Olympic châu Âu năm 2022 (Ảnh: CTV)

Cụ thể, Mai Anh đã đạt tổng 26,25 điểm ở hai bài thi lý thuyết và thực hành và trở thành đại diện cho Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 – 24/5/2022 tại Slovenia.

Trước đó, Mai Anh cũng đạt số điểm cao nhất trong tổng số 17 học sinh xuất sắc trong cả nước có thành tích cao trong các Kỳ thi chọn học sinh Quốc gia giỏi môn Vật lý.

Cô Đỗ Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long cho biết, anh trai của Mai Anh là Lê Kỳ Nam, nguyên là học sinh chuyên Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long, cũng từng giành được Huy chương đồng tại Kỳ thi Olympic vật lý châu Á lần thứ 19 năm 2018.

Cả Mai Anh và Kỳ Nam đều là những học sinh giỏi toàn diện, thông minh, chăm học và có niềm đam mê đặc biệt với môn Vật lý.

Nhà trường hy vọng Mai Anh sẽ đoạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2022 vào tháng 5 tới đây.

Phạm Linh