Học sinh Mường Tè khai giảng trong niềm tin và hi vọng mới

05/09/2021 10:46
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 5/9/2021, tất cả đơn vị trường trong toàn huyện Mường Tè đã tiến hành tổ chức Khai giảng năm học mới, năm học 2021 - 2022 với nhiều niềm tin, hi vọng mới.

Hòa chung không khí của cả nước bước vào năm học mới, ngày 5/9, 14.500 học sinh huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) đã tưng bừng đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Tống Thanh Sơn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè cho biết, năm học 2021 – 2022 là năm học đặc biệt khi ngành Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện thành công nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện hiệu quả công tác giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức tu sửa trường lớp, huy động học sinh ra lớp.

Các em học sinh điểm trường Nậm Ngà tưng bừng khai giảng năm học mới.

Các em học sinh điểm trường Nậm Ngà tưng bừng khai giảng năm học mới.

Đồng thời, yêu cầu các nhà trường triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, bước vào năm học mới ổn định, an toàn và đảm bảo kế hoạch.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè, năm học 2021-2022, toàn huyện Mường Tè có 37 trường (trực thuộc huyện), 619 lớp, trên 14.500 học sinh.

Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện gặp không ít khó khăn, số phòng học bán kiên cố còn trên 200 phòng, 57 phòng học tạm; cơ sở hạ tầng dành cho công tác nuôi dạy bán trú thiếu, phòng ở cho học sinh nhiều trường tạm bợ, ở phòng lắp ghép, nhà ăn, nhà bếp còn thiếu...

Cùng với đó, chế độ dành cho giáo viên và học sinh bán trú bị điều chỉnh theo sự thay đổi chính sách của Nhà nước. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây khó khăn cho công tác Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn.

Trong ngày khai giảng, ông Tống Thanh Sơn – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè cho biết: Khắc phục mọi khó khăn, thách thức, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè quyết tâm hoàn thành công tác giáo dục trên địa bàn năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức rà soát cơ sở vật chất; tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn đẩy nhanh tiên độ thi công các công trình trường lớp học, thông các tuyến đường đến trường và các điểm trường. Thành lập các đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các trường.

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè đã đặt ra mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn nơi có học sinh dân tộc La Hủ. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra”.

Bằng những giải pháp cụ thể, chủ động khắc phục khó khăn của ngành Giáo dục và Đào tạo cùng sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, hy vọng, những năm tiếp theo công tác giáo dục của huyện Mường Tè sẽ có nhiều khởi sắc, tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhiệm vụ “trồng người” trên mảnh đất biên cương Tổ quốc.

* Hình ảnh khai giảng của học sinh miền biên giới Mường Tè:

Ngày khai giảng được hướng dẫn thực hiện công tác phòng dịch của ngành Y tế.

Ngày khai giảng được hướng dẫn thực hiện công tác phòng dịch của ngành Y tế.

Niềm hạnh phúc của các thầy cô giáo trường mầm non Tà Tổng.

Niềm hạnh phúc của các thầy cô giáo trường mầm non Tà Tổng.

Lễ Khai giảng tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Vàng San.

Lễ Khai giảng tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Vàng San.

Ngày hội đến trường của các bé trường Mầm non Can Hồ.

Ngày hội đến trường của các bé trường Mầm non Can Hồ.

Lễ Khai giảng trường Ka Lăng trong sương thu buổi sớm.

Lễ Khai giảng trường Ka Lăng trong sương thu buổi sớm.

Sáng ngày 5/9, 100% đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mường Tè đã tiến hành khai giảng.

Sáng ngày 5/9, 100% đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mường Tè đã tiến hành khai giảng.

Ngày hội đến trường của các em học sinh Mầm non Mù Cả.

Ngày hội đến trường của các em học sinh Mầm non Mù Cả.

Lễ Khai giảng tại điểm trường Cao Chải của trường Trung học cơ sở Nậm Ngà.

Lễ Khai giảng tại điểm trường Cao Chải của trường Trung học cơ sở Nậm Ngà.

Học sinh tại điểm trường Nậm Ngà biểu diễn văn nghệ ngày khai giảng.

Học sinh tại điểm trường Nậm Ngà biểu diễn văn nghệ ngày khai giảng.

* Ảnh do thầy cô giáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè cung cấp

Trần Phương