Học sinh Bình Thuận nghỉ tết Nguyên đán 16 ngày

19/01/2019 06:23
Phan Tuyết
(GDVN) - Do trùng với các ngày nghỉ cuối tuần, nên tổng cộng học sinh ở Bình Thuận sẽ được nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi là 16 ngày.

Ngày 17/1/2019, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Thuận vừa ban hành thông báo số 349 của UBND tỉnh hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh của ngành giáo dục trên toàn địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian nghỉ Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục bắt đầu nghỉ từ thứ 2 ngày 4/2/2019 đến hết ngày thứ 6 ngày 8/2/2019 (tức từ ngày 30/12/2018 âm lịch đến hết ngày 4/1/2019 âm lịch).

Còn đối với học sinh mầm non, phổ thông (tiểu học 2 bậc trung học) và giáo dục thường xuyên được nghỉ tết 13 ngày: từ thứ 2 ngày 28/1/2019 đến hết thứ 7 ngày 9/2/2019 (tức từ ngày 23/12/2018 âm lịch đến hết ngày 5/1/2019 âm lịch.

Học sinh tiểu học Bình Thuận (Ảnh tác giả cung cấp)
Học sinh tiểu học Bình Thuận (Ảnh tác giả cung cấp)

Nếu tính thêm các ngày nghỉ cuối tuần theo thường lệ, học sinh được nghỉ 16 ngày).

Thông báo nêu rõ: thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên, người lao động và học sinh ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích.

 Tuyệt đối không tham gia buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng súng bắn pháo và đốt các loại pháo dưới mọi hình thức; không tổ chức, tham gia cờ bạc, mê tín dị đoan, rượu chè bê tha làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ngành.

Để đảm bảo tốt nhất cho người lao động được đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Phan Tuyết