Học sinh Bình Thuận đạt giải nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

21/03/2019 13:12
Phan Tuyết
(GDVN) - Tỉnh Bình Thuận có 6 dự án dự thi, hai em Trần Duy Chiến và Nguyễn Thị Thanh Dung lớp 12A9 Trường Trung học phổ thông Đức Linh xuất sắc giành giải nhất.

Ngày (16-19/3) tại Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Lễ Khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018 – 2019 khu vực phía Nam.

Quảng Ngãi đạt 3 giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học khu vực phía Nam.
Quảng Ngãi đạt 3 giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học khu vực phía Nam.

Cuộc thi thu hút 409 học sinh đến từ 34 đơn vị với 229 dự án tranh tài ở 20 lĩnh vực khác nhau.

Cuộc thi đã trao 13 giải nhất, 25 giải nhì, 35 giải ba và 49 giải tư. Tham gia cuộc thi lần này, tỉnh Bình Thuận có 6 dự án dự thi với sự tham gia của 10 học sinh từ lớp 8 đến lớp 12.

Hai em Trần Duy Chiến và Nguyễn Thị Thanh Dung lớp 12A9 Trường Trung học phổ thông Đức Linh Bình thuận đã xuất sắc giành được giải nhất với đề tài “Khảo sát thành phần hóa học và thử hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế enzym anpha – amylase các phân đoạn cao etyl axetat của lá cây trôm”.

Trần Duy Chiến và Nguyễn Thị Thanh Dung lớp 12A9 Trường Trung học phổ thông Đức Linh xuất sắc giành giải nhất.
Trần Duy Chiến và Nguyễn Thị Thanh Dung lớp 12A9 Trường Trung học phổ thông Đức Linh xuất sắc giành giải nhất.

Đây là giải nhất đầu tiên của cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia mà học sinh tỉnh Bình Thuận đạt được từ trước đến nay.

Đây không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục Bình Thuận mà còn là niềm vui chung của thầy trò Trường THPT Đức Linh.

Phan Tuyết