Học phí có ngành tăng 30 triệu/năm, Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói gì

05/05/2022 06:58
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lượng thí sinh muốn vào trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngày càng nhiều, điểm đầu vào cao thuộc top đầu, là những khó khăn buộc trường phải điều chỉnh học phí.

Trong đề án tuyển sinh năm 2022, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến áp dụng mức thu học phí năm học 2022 – 2023, theo lộ trình điều chỉnh của Nghị quyết số 81/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: bổ trợ tư pháp, hình sự, kế toán - kiểm toán, thống kê và 24 đề mục.

Năm học 2022 – 2023, trường tuyển sinh 10 mã ngành, với chỉ tiêu 1.310 sinh viên, chia đều cho 2 đối tượng gồm 50% chỉ tiêu dành cho sinh viên có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh và 50% sinh viên các tỉnh – thành khác.

Theo đề án tuyển sinh, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sử dụng phương thức chính là xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh). Điều kiện đăng ký xét tuyển chung cho tất cả ngành là xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên trong năm học lớp 12.

Riêng ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, thí sinh phải có điểm trung bình cộng năm học kỳ Trung học phổ thông (trừ học kỳ II lớp 12) từ 7 trở lên. Với ngành Khúc xạ nhãn khoa, điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Ngoại ngữ là Tiếng Anh từ 7 trở lên.

Trong trường hợp thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, trường sử dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự: điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Ngoại ngữ; điểm trung bình lớp 12; điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Văn.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ảnh: Lê Phương)

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ảnh: Lê Phương)

Năm nay, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến mức học phí các ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt là 44,3 triệu đồng/năm học. Tất cả ngành còn lại, học phí cao nhất không quá 41 triệu đồng/năm học.

Nói về học phí, chia sẻ với báo chí, Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết học phí cao nhất của trường là ngành Y Đa khoa, Dược, Răng Hàm Mặt.

Do nhà trường có chương trình hợp tác với Đại học Main – Liên bang Đức để đào tạo sinh viên theo chương trình học của Khoa Y Việt – Đức, sau khi sinh viên trúng tuyển trường sẽ tổ chức Hội đồng xét tuyển cho các em vào học. Số lượng dành cho lớp từ 30 - 50 sinh viên nhưng các em phải trúng tuyển vào trường. Sau đó trải qua kỳ thi với Hội đồng tuyển sinh trực tiếp của Đại học Main – Liên bang Đức, với kỹ năng liên quan đến ngoại ngữ để được đào tạo tiếp tại Liên bang Đức.

“Lượng thí sinh khát khao vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngày càng nhiều, điểm đầu vào cao thuộc top đầu các trường có tuyển sinh ngành Y, đây cũng là khó khăn của nhà trường, buộc phải điều chỉnh từng bước theo Nghị quyết 81/NQ-CP của Chính phủ”, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Hiện tại trường thu mức học phí là 14,3 triệu đồng/năm đối với sinh viên hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh, 28,6 triệu đồng/năm đối với sinh viên hộ khẩu tỉnh khác. Với mức thu học phí dự kiến năm 2022 cao nhất là 44,3 triệu đồng/năm thì nhiều ngành tăng hơn năm trước đến 30 triệu đồng.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hiệp, dự kiến lộ trình điều chỉnh học phí theo Nghị quyết 81/NQ-CP của Chính phủ cho phù hợp, nhằm đầu tư thiên về cơ sở vật chất, đầu tư hệ thống EMS – đây là hệ thống hỗ trợ đầu vào trực tiếp, tăng chất lượng , thích ứng với tình hình mới.

Nhà trường sẽ đưa vào sử dụng mô hình hệ thống lâm sàng, sinh viên sẽ được thao tác trên mô hình giả lập, trước khi thực tập lâm sàng. Điều này giúp sinh viên học tốt hơn, tạo điều kiện - niềm tin và động lực để các sinh viên yên tâm học kiến thức chuyên ngành, trước khi tiếp xúc với bệnh nhân “thật” tại bệnh viện, tăng trình độ tay nghề và an toàn cho bệnh nhân hơn.

Ngoài ra, đi kèm theo việc tăng học phí nhà trường còn có Quỹ học bổng để hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về học phí thông những suất học bổng mang tên Giáo sư, Bác sĩ Dương Quang Trung. Bởi nhà trường quyết tâm tạo mọi điều kiện cho các sinh viên vượt qua khó khăn trong học tập, tinh thần và vật chất, với sự giúp đỡ từ nhiều phía.

Dù mức học phí tăng mạnh so với năm trước nhưng so với các trường đào tạo khối ngành Y Dược, học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn mức thấp nhất. Cùng địa bàn, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thu học phí 30-70 triệu đồng, mỗi năm tăng 10%; khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức học phí cao từ 55-88 triệu đồng/năm. Trong khi đó, các trường tư đào tạo ngành Y thu học phí từ 55-180 triệu đồng.

Lê Phương