Hình ảnh xúc động giáo viên vượt lũ vào với học sinh người Rục

19/09/2019 11:11
NGUYÊN PHONG
(GDVN) - Bất chấp nguy hiểm rình rập, mưa lũ lớn, giáo viên cắm bản vẫn vượt qua những đoạn đường ngập lụt bằng đò để vào với học sinh người Rục.

Mặc dù đợt mưa bão đã đi qua nhiều ngày nay nhưng tuyến đường vào các bản làng của người Rục như: Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, Ón (thuộc xã Thượng Hoá, huyện Minh Hóa, Quảng Bình),vẫn bị nước lũ bao vây.

Thầy cô giáo vượt lũ vào với các bản làng của người Rục.
Thầy cô giáo vượt lũ vào với các bản làng của người Rục.

Do địa hình bao quanh là các dãy núi đá vôi nên nước lũ chậm rút, có khi người dân nơi đây phải mất cả tháng ròng mới đi lại bình thường.

Không để cho học sinh phải nghỉ học dài ngày, những thầy cô dưới xuôi lên đã chấp nhận vượt lũ, đi đò để vào với các em.

Thầy Cao Tiến Thông - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hoá (huyện Minh Hoá, Quảng Bình) cho biết, cứ vào mùa mưa lũ, các bản làng người Rục đều bị nước bao vây nhiều tuần liền.

Thầy cô phải chấp nhận đưa xe máy lên đò để vượt lũ vào bản.

“Mùa mưa lũ, thức ăn, nước uống ở các bản làng rất khan hiếm. Đường sá giao thông bị ngăn cách nên các thầy, cô phải đi hái măng rừng, rau lang, ăn cá khô. Những năm lũ lớn, đến mỳ tôm cũng khan hiếm”, thầy Thông nói.

Dưới đây là những hình ảnh thầy cô vượt lũ vào với học sinh người Rục:

Tuyến đường dẫn vào các điểm trường bị nước lũ bao vây, chỉ còn cách di chuyển bằng đò.
Tuyến đường dẫn vào các điểm trường bị nước lũ bao vây, chỉ còn cách di chuyển bằng đò.
Những chuyến đò băng qua vùng ngập lụt sâu của thầy cô giáo luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, rủi ro.
Những chuyến đò băng qua vùng ngập lụt sâu của thầy cô giáo luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, rủi ro.
Những dãy núi đá dựng đứng bao vây khiến nước lũ không thể thoát nhanh, gây ngập lụt cả tháng trời.
Những dãy núi đá dựng đứng bao vây khiến nước lũ không thể thoát nhanh, gây ngập lụt cả tháng trời.
Những đoạn đường ngập ít hơn thì thầy cô di chuyển bằng xe máy.
Những đoạn đường ngập ít hơn thì thầy cô di chuyển bằng xe máy.
Điểm trường Bản Ón của người Rục ở xã Thượng Hóa.
Điểm trường Bản Ón của người Rục ở xã Thượng Hóa.
Học sinh nơi đây chủ yếu là đồng bào người Rục.
Học sinh nơi đây chủ yếu là đồng bào người Rục.
Giáo viên cắm bản đến với học sinh người Rục trong mùa mưa lũ.
Giáo viên cắm bản đến với học sinh người Rục trong mùa mưa lũ.
Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, những cô giáo vùng cao Thượng Hóa vẫn đến lớp khi xung quanh nước lũ bao vây.
Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, những cô giáo vùng cao Thượng Hóa vẫn đến lớp khi xung quanh nước lũ bao vây.
Những ngôi trường còn đơn sơ ở các bản làng người Rục.
Những ngôi trường còn đơn sơ ở các bản làng người Rục.
Một lớp học ở Bản Ón.
Một lớp học ở Bản Ón.
Phương tiện giao thông duy nhất để rời khỏi các bản làng người Rục là đò.
Phương tiện giao thông duy nhất để rời khỏi các bản làng người Rục là đò.
NGUYÊN PHONG