Hiệu trưởng trường cấp 2 Lê Lợi nói gì khi học sinh biểu diễn trên nền nhạc 18+

03/10/2020 06:44
Vũ Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tiết mục nhảy vũ đạo của 2 học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Lợi biểu diễn trên nền nhạc bài WAP có nội dung người lớn trong ngày Tết Trung Thu

Một clip biểu diễn văn nghệ của 2 học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) trong ngày Tết Trung thu đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Lượt tương tác, chia sẻ clip này vô cùng lớn vì lời bài hát có nội dung người lớn.

Đoạn clip cho thấy có 2 học sinh đang thực hiện những động tác vũ đạo trên nền nhạc của bài hát WAP do Cardi B và Megan Thee Stallion thể hiện.

WAP là một bài hát có nội dung 18+, có nhiều chi tiết nếu được dịch ra tiếng Việt có lẽ không ít người sẽ phải đỏ mặt vì ngôn ngữ rất phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục của người Việt.

Đoạn clip được chính người thể hiện bài hát này là Cardi B chia sẻ lại trên Twitter của mình kèm theo trạng thái khá lo lắng: "Khi mà họ tìm ra được ý nghĩa của lời bài hát thì tôi gặp rắc rối to rồi!".

Dòng trạng thái của Cardi B khi chia sẻ đoạn clip học sinh Trường Lê Lợi biểu diễn trên nền nhạc bằng bài hát của mình. Ảnh: Chụp màn hình.

Dòng trạng thái của Cardi B khi chia sẻ đoạn clip học sinh Trường Lê Lợi biểu diễn trên nền nhạc bằng bài hát của mình. Ảnh: Chụp màn hình.

Bài tweet của Cardi B đang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Có nhiều ý kiến đều cho rằng, Cardi B đã đúng khi thể hiện sự lo lắng vì các em học sinh vẫn còn quá nhỏ trong khi ca từ của WAP lại dành cho người lớn.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng có thể các em học sinh này chỉ trình diễn vì cảm thấy thích, còn về mặt ý nghĩa của ca từ thì chưa chắc đã hiểu rõ.

Đáng nói, có ý kiến thẳng thắn chỉ trích tại sao lại để những học sinh tham gia, lắng nghe buổi biểu diễn chỉ mới đang học bậc trung học cơ sở.

Có không ít ý kiến cho rằng, có thể nhà trường không kiểm duyệt nội dung biểu diễn các tiết mục biểu diễn trong ngày tổ chức Trung Thu nên để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.

Có người đặt dấu hỏi về giáo viên tiếng Anh trường này sao không hiểu lời bài hát, lẽ ra họ phải biết được ca sĩ trong nền nhạc đang hát cái gì.

Ngày 2/10, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lê Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi cho biết: “Gần trưa ngày 2/10, nhà trường đã nắm được sự việc và đã tiến hành xử lý ngay.

Nhà trường cũng trao đổi với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, trong ngày hội của các con nhà trường đã duyệt chương trình như hát, múa dân gian…

Hai học sinh nhảy vũ đạo đó của trường có năng khiếu và đạt giải Quốc gia và Châu Á, các con có xin cô âm nhạc cho tự biểu diễn một bài. Khi đó ban giám hiệu nhà trường đang xuống các gian hàng bày cỗ Trung Thu của các lớp để chấm điểm.

Thời điểm đó cả sân trường rất đông học sinh và phụ huynh, lúc đó rất sôi động, huyên náo nên không ai nhận ra lời bài hát thế nào”.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Lợi biểu diễn tiết mục nhảy vũ đạo trên nền nhạc 18+. Ảnh: Trung học cơ sở Lê Lợi.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Lợi biểu diễn tiết mục nhảy vũ đạo trên nền nhạc 18+. Ảnh: Trung học cơ sở Lê Lợi.

Cô Lê Minh Nguyệt cũng cho biết: “2 học sinh lớp 7 lên biểu diễn là những học sinh rất ngoan, có thành tích, năng khiếu nên xin biểu diễn một bài đã được cô âm nhạc đồng ý.

Các con hoàn toàn không hiểu hết lời bài hát, nhưng vì nhạc bắt tai, sôi động, hợp với không khí lễ hội mà 2 bạn đã sử dụng làm nhạc nền cho bài nhảy”.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi - cô Lê Minh Nguyệt cũng thông tin thêm: “Nhà trường cũng hỏi 2 học sinh về việc đó, các con nói không biết lời, các con chỉ muốn các bạn vui.

Còn giáo viên tiếng Anh của nhà trường trong thời điểm đó cả trường rất huyên náo trong tiếng nhạc sôi động nên cũng không để ý. Các cô cũng chỉ nghĩ rằng một đoạn nhạc các con nhảy xong rồi thôi.

Thực sự đó là sự việc ngoài ý muốn. Ban giám hiệu đã rút kinh nghiệm để sự kiện, chương trình lần sau không để xảy ra vụ việc tương tự”.

Cũng theo cô Lê Minh Nguyệt, Trường Trung học cơ sở Lê Lợi từ trước đến nay vẫn tổ chức kiểm duyệt kỹ càng nội dung các bài hát khi biểu diễn trong các hoạt động, chương trình của nhà trường.

Tuy nhiên, với tiết mục sử dụng nền nhạc của Cardi B, cô Nguyệt cho rằng đây chỉ là 1 phút ngẫu hứng của học sinh, hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì trước đó, do vậy mà đã xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.

Qua vụ việc lần này, nhà trường và gia đình đã nhanh chóng phối hợp tìm ra những biện pháp xử lý kịp thời, nhắc nhở học sinh lưu ý không nghe các sản phẩm gắn mác người lớn.

Vũ Phương