Hiệu trưởng, kế toán Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk lập khống phiếu chi lấy 1,8 tỷ

30/06/2021 09:36
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước khi về nghỉ hưu, Hiệu trưởng “bắt tay” cùng kế toán lập khống 20 phiếu chi để chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã nhận được đơn tố cáo của một số giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh này liên quan đến các sai phạm của nguyên Hiệu trưởng và kế toán của trường.

“Rút ruột” gần 2 tỷ đồng

Cuối tháng 5/2021, Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Lắk đã có kết luận thanh tra “về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện quy chế đào tạo, liên kết đào tạo, quy chế tuyển sinh; thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tại trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk”.

Nguyên Hiệu trưởng và Kế toán Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được xác định có nhiều sai phạm liên quan đến tài chính. Ảnh: MT

Nguyên Hiệu trưởng và Kế toán Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được xác định có nhiều sai phạm liên quan đến tài chính. Ảnh: MT

Ngày 29/6, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk cho biết, kết luận thanh tra tập trung vào các sai phạm về tài chính.

Trong đó có việc nguyên Hiệu trưởng nhà trường là ông Nguyễn Trọng Hòa và Kế toán nhà trường là ông Trần Văn Khương đã tự rút tài khoản tiền gửi từ ngân hàng để chi các nội dung không có thực là vi phạm nguyên tắc về quản lý tài chính.

Trên cơ sở những nội dung kết luận của Thanh tra, một số giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đã có đơn tố giác ông Hòa và ông Khương có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Theo đó, vào ngày 28/10/2020 ông Khương (kế toán) đã lập và hoàn thành thanh toán 20 bộ hồ sơ, chứng từ khống. Bao gồm: 10 bộ hồ sơ, chứng từ chi tiền mặt tại đơn vị, 10 bộ hồ sơ, chứng từ Ủy nhiệm chi để thanh toán các nội dung như: chi công tác phí, chi tiếp khách, chi hợp đồng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, chỉ mua sắm, sửa chữa… với tổng số tiền 1,854 tỷ đồng.

Khi sự việc được nhà trường phát hiện, ngày 23/12/2020 ông Khương và ông Hòa (nguyên Hiệu trưởng nhà trường) đã nộp lại bằng tiền mặt tại thủ quỹ nhà trường số tiền 1,854 tỷ.

Phiếu thu ngày 23/12/2020 ghi nội dung: nộp lại tiền thu hồi, số tiền 1,854 tỷ đồng. Trong đó, ông Hòa nộp 927 triệu, ông Khương nộp 927 triệu đồng.

Điểm bất thường là cả 20 chứng từ khống này đều được lập cùng trong ngày 28/10/2020, khi ông Hòa sắp nghỉ hưu vào ngày 1/11/2020.

Trong 20 chứng từ khống này có nội dung chi thanh toán cho cán bộ đi công tác tại Trường Đại học Huế, Đà Nẵng, chi thanh toán tiền tiếp Đại học Phú Yên, thanh toán hợp đồng cắt tỉa cây, dọn vệ sinh khuôn viên cơ sở 1, thanh toán hợp đồng mua giống cỏ lạc trồng tại khuôn viên trường…

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện thu, chi, quản lý tài chính, tài sản đơn vị thực hiện chưa tốt theo các quy định.

Cụ thể, một số chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất, sửa chữa của đơn vị còn thiếu hoặc chưa hoàn thiện theo quy định.

Quy trình thực hiện mua sắm chưa bảo đảm theo các quy định (không có đề xuất của các bộ phận chuyên môn, hợp đồng kí kết và các thủ tục liên quan không thống nhất).

Thực hiện mua sắm tài sản nhưng kiểm tra thực tế không có tài sản, biên bản kiểm kê tài sản đơn vị cuối năm không ghi nhận tăng tài sản được mua sắm.

Việc sử dụng các loại quỹ trong đơn vị có một số nội dung không đúng theo hướng dẫn, không có trong quy chế chi tiêu nội bộ (mua bản gỗ tặng cán bộ nghi hưu, chi tiền vé máy bay cho giáo viên ngoài hợp đồng thỉnh giảng đã được kí kết...).

Việc phân công chuyên môn, dạy các tiết theo định mức trong đội ngũ cán bộ giáo viên chưa thật sự phù hợp, do đó dẫn đến việc bố trí dạy dịch vụ và việc chi trả chế độ cho các giáo viên chưa bảo đảm tính công bằng.

Việc quy đổi tiết dạy thừa giờ để chi trả tiền không có cơ sở, các văn bản trích dẫn không phù hợp với nội dung.

Để xảy ra sai phạm trách nhiệm chủ yếu thuộc về nguyên Hiệu trưởng, kế toán trưởng

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk xác nhận, đang thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo của Sở về việc xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra các sai phạm tại trường.

“Hiện phía nhà trường đã tiến hành xác định tổ chức nào phải chịu trách nhiệm với những khuyết điểm đó. Tiếp đến sẽ xác định người chịu trách nhiệm là cá nhân.

Hiện nay, nhà trường đã công bố kết luận thanh tra công khai 15 ngày. Trong ba nội dung chủ yếu của thanh tra, chủ yếu tập trung về tài chính” ông Thành nói.

Cũng theo ông Thành, ngày 1/1/2020, nguyên Hiệu trưởng nhà trường ông Nguyễn Trọng Hòa chính thức nghỉ hưu. Cũng ngày này, ông Nguyễn Văn Khương nhận quyết định đi học cao cấp, dài hạn tập trung tại Đà Nẵng. Do đó ông yêu cầu ông Khương bàn giao lại toàn bộ công việc.

Quá trình bàn giao, nhà trường đã phát hiện ra sự việc trên. Do đó, nhà trường đã yêu cầu ông Khương và ông Hòa nộp lại số tiền này.

“Số tiền mà ông Khương đã lập phiếu chi khống để rút là tài khoản tiền gửi của nhà trường. Do đó chỉ cần chữ ký điện tử của Kế toán trưởng và chủ tài khoản là ngân hàng sẽ thực hiện chi.

Ngoài 20 phiếu chi khống nói trên còn một số chứng từ xuất toán không hợp pháp với tổng số tiền hơn 144 triệu đồng. Trách nhiệm cũng chủ yếu thuộc về nguyên Hiệu trưởng và kế toán trưởng” ông Thành cho biết.

MINH THẢO