Hàng nghìn phụ huynh ký tên phản đối Trường Quốc tế Á Châu tăng học phí

25/05/2021 11:00
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều phụ huynh cho rằng, việc trường Quốc tế Á Châu năm học tới tăng học phí lên đến cao nhất 15% là không hợp lý.

Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh hiện có con đang học tại các cơ sở của hệ thống Trường Quốc tế Á Châu rất bất ngờ, khi nhận được thông báo tiền học phí và sinh hoạt của con em mình trong năm học tới.

Đáng nói rằng, các mức thu này đều tăng cao so với năm ngoái, có thể tăng cao nhất lên đến 15% khiến nhiều phụ huynh bức xúc, khi mà tình hình dịch bệnh đang khiến cho kinh tế của nhiều gia đình còn nhiều khó khăn.

Hiện đã có khoảng 1.170 phụ huynh ký tên để phản đối việc điều chỉnh tăng học phí năm học tới của nhà trường.

Học phí tăng cao nhất có thể đến 15%

Chị Vũ Thị Nhàn, người hiện đang có 3 con hiện học tại Trường Quốc tế Á Châu (cơ sở Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh) nói: "Hôm vừa rồi, tôi có nhận được thông báo tiền học phí năm học tới của các con ở các lớp 2, 5, 7 là từ 12,6 cho đến 14,1 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 14 hay 15% so với năm học này ở cùng lớp học."

Năm nay, với cả 3 con học tại trường, mỗi tháng, chị phải đóng hơn 53 triệu đồng tất cả các khoản tiền cho trường, gồm cả tiền học phí, ăn uống, xe đưa đón (cho tất cả các con) nhưng năm học tới thì cũng với bấy nhiêu dịch vụ, chị phải đóng lên đến hơn 60 triệu đồng mỗi tháng.

Phụ huynh đang phản đối vì Trường Quốc tế Á Châu tăng học phí trong năm học tới (Ảnh: P.L)

Phụ huynh đang phản đối vì Trường Quốc tế Á Châu tăng học phí trong năm học tới (Ảnh: P.L)

Theo chị Nhàn, dịch bệnh khiến cho kinh tế của nhiều gia đình khó khăn, nhiều nhà không có thu nhập, mà nhà trường dự kiến tăng đến 15% là mức không hợp lý.

Một phụ huynh khác cũng có hai con hiện đang học tại Trường Quốc tế Á Châu thì đề nghị nhà trường nên xem xét lại, đưa ra mức tăng học phí cho năm học tới, nhưng cần phải hợp lý trên cơ sở cùng chia sẻ với những khó khăn, đồng cảm với phụ huynh trong mùa dịch.

Phụ huynh khác thì đề nghị: Nhà trường nên giữ nguyên mức học phí như trong năm nay (hoặc có thể tăng nhẹ), nếu bối cảnh và tình hình xã hội ổn định thì phụ huynh sẵn sàng đồng thuận.

Tuy nhiên, hiện nay đang tình hình dịch bệnh khiến nhiều phụ huynh rất khó khăn. Khi nào tình hình hết dịch, trường có thể tiếp tục lộ trình tăng học phí của mình. Phụ huynh sẵn sàng chấp nhận chất lượng giáo dục của nhà trường như hiện tại, không đòi hỏi trường phải đầu tư thêm cơ sở vật chất hay tăng chất lượng, chương trình gì cả.

Hôm 12 và 20/5 vừa qua, đã có 7 phụ huynh, đại diện cho phụ huynh của nhóm phụ huynh phản đối chuyện này vào trường, gặp người đại diện để trao đổi về việc này, nhưng nhà trường đã không chịu thay đổi.

Các phụ huynh này khẳng định, họ chắc chắn không đồng ý với mức tăng học phí mà nhà trường đã đưa ra, có thể lên đến cao nhất là 15%.

Tăng học phí nhưng vẫn có rất nhiều chính sách ưu đãi

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Cao Quảng Tư – Giám đốc tuyển sinh của hệ thống Trường Quốc tế Á Châu chia sẻ: Theo thông lệ, hàng năm, ngoài việc công bố công khai trên cổng thông tin điện tử, vào đầu tháng 5, nhà trường đều gửi tận tay đến quý vị phụ huynh bảng chi phí học tập, sinh hoạt, quy định nhập học, ưu đãi và phiếu đăng ký cho năm học mới.

Sau khi cân nhắc cẩn thận tất cả các mặt, mức học phí năm học tới của nhà trường sẽ được điều chỉnh không vượt quá 15% (lớp 1 đến 5 điều chỉnh 15%, lớp 6 và 7 điều chỉnh 14%, lớp 8 điều chỉnh 13%, lớp 9 điều chỉnh 12%, lớp 10 đến 12 điều chỉnh 11%).

Cùng với việc điều chỉnh mức học phí tăng cho năm học tới, trường còn đưa ra rất nhiều chính sách ưu đãi cho học sinh, phụ huynh.

Trong các trường quốc tế, Á Châu là trường có mức học phí rất thấp, dù trường đầu tư rất nhiều để duy trì tiêu chuẩn quốc tế theo tiêu chí kiểm định của các tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới, phát triển các hoạt động và tiện ích phục vụ, nâng cao chất lượng công tác, hoạt động dạy học, sinh hoạt, chăm sóc học sinh…như mong muốn của phụ huynh.

Một số phụ huynh đến trường hỏi về vấn đề tăng học phí cho năm học tới (ảnh: CTV)

Một số phụ huynh đến trường hỏi về vấn đề tăng học phí cho năm học tới (ảnh: CTV)

Thay vì phải điều chỉnh tăng học phí một lần để đảm bảo các tiêu chuẩn, thì trường thực hiện việc điều chỉnh dần qua từng năm để tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho quý vị phụ huynh muốn cho con em học tại trường quốc tế có thể thực hiện được.

Theo ông Cao Quảng Tư, việc ra quyết định hay ban hành bất kỳ văn bản nào với phụ huynh của gần 10.000 học sinh luôn được xuất phát từ sự cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng mọi mặt, tất cả vì học sinh.

Phụ huynh không được tham khảo ý kiến khi trường tăng học phí cao

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam về việc tăng học phí như vậy có nằm trong thỏa thuận, quy định trước với phụ huynh, Thạc sĩ Cao Quảng Tư cho biết: Nội dung này ghi rất rõ tại điều 9, Quy định nhập học của nhà trường mỗi năm học mà phụ huynh đã ký trước khi quyết định cho con theo học tại Trường Quốc tế Á Châu.

Quy định nhập học của Trường Quốc tế Á Châu (ảnh: CTV)

Quy định nhập học của Trường Quốc tế Á Châu (ảnh: CTV)

Theo đó, điều 9 của quy định này ghi rõ: "Học phí có thể tăng hàng năm, mức tăng cụ thể tùy vào sự biến động kinh tế, lạm phát hoặc chính sách của Nhà nước. Tiền xe đưa đón học sinh và tiền ăn có thể tăng giảm theo tình hình thực tế. Trường hợp phụ huynh đã thanh toán trước, thì phải thanh toán bổ sung phí chênh lệch".

Thế nhưng, chị Vũ Thị Nhàn - một phụ huynh của nhà trường lại khẳng định: Hoàn toàn không có chuyện nhà trường ghi mức tăng cụ thể hàng năm là bao nhiêu, mà chỉ ghi chung chung.

Trước khi nhà trường quyết định tăng học phí trong đợt này hoàn toàn không tham khảo ý kiến của phụ huynh.

Việt Dũng