Hải Phòng tổ chức dạy minh họa môn Toán, tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

12/10/2020 06:34
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cán bộ quản lý, giáo viên lớp 1 tại Hải Phòng được trao đổi, thảo luận, góp ý về cách dạy học qua 3 tiết dạy môn Toán, tiếng Việt lớp 1 theo sách giáo khoa mới.

Ngày 10/10, Trường Tiểu học Chu Văn An phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Ngô Quyền), Trường Tiểu học Cát Bi (quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp thành phố “Dạy học môn Toán, môn Tiếng Việt lớp 1 theo sách giáo khoa mới”.

Ông Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu tại chuyên đề (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu tại chuyên đề (Ảnh: Lã Tiến)

Dự chuyên đề có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là Tổng chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt 1 “Cách Diều”; Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Đức Thái, Tổng chủ biên sách giáo khoa Toán 1 “Cánh Diều”; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, lãnh đạo quận Ngô Quyền, Hải An; đông đảo cán bộ, giáo viên lớp 1 trên toàn thành phố.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng các đại biểu dự chuyên đề tặng hoa chúc mừng giáo viên thực hiện tiết dạy (Ảnh: Lã Tiến)

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng các đại biểu dự chuyên đề tặng hoa chúc mừng giáo viên thực hiện tiết dạy (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Chu Văn An được chọn là điểm cầu trung tâm, là đơn vị thực hiện 1 trong 3 tiết dạy minh họa, được truyền hình trực tiếp tới 35 điểm cầu trên toàn thành phố Hải Phòng.

Tại chuyên đề, các cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 được dự giờ 3 tiết dạy, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp hình thức tổ chức dạy học đối với hai môn Tiếng Việt và Toán lớp 1 trong bộ sách “Cánh Diều”.

Tiết dạy của cô Doãn Thu Linh, giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) (Ảnh: Lã Tiến)

Tiết dạy của cô Doãn Thu Linh, giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) (Ảnh: Lã Tiến)

Tiết dạy của cô Doãn Thu Linh, giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) (Ảnh: Lã Tiến

Tiết dạy của cô Doãn Thu Linh, giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) (Ảnh: Lã Tiến

Cụ thể, buổi sáng 10/10, cô giáo Doãn Thu Linh, giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An dạy tiết tiếng Việt, bài 30 (tiết 1: âm u, ư); cô giáo Đồng Thị Lan Phương, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du dạy tiết tiếng Việt, bài 30 (tiết 2: âm u, ư).

Các em học sinh chăm chú nghe cô Doãn Thu Linh giảng bài (Ảnh: Lã Tiến)

Các em học sinh chăm chú nghe cô Doãn Thu Linh giảng bài (Ảnh: Lã Tiến)

Buổi chiều cùng ngày, cô giáo Hoàng Thị Hạnh Lam, giáo viên Trường tiểu học Cát Bị dạy tiết Toán, bài 16 (phép cộng trong phạm vi 6).

Tiết dạy của cô Doãn Thu Linh, giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An thành công, được đồng nghiệp biểu dương (Ảnh: Lã Tiến)

Tiết dạy của cô Doãn Thu Linh, giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An thành công, được đồng nghiệp biểu dương (Ảnh: Lã Tiến)

Với sự chuẩn bị chu đáo, phương pháp dạy sáng tạo, linh hoạt, các cô giáo đã khơi dậy được tính sáng tạo của học sinh. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động, chăm chú nghe giảng và hiểu bài.

Qua 3 tiết dạy, các cán bộ quản lý, giáo viên lớp 1 đã được tham khảo phương pháp tổ chức lớp học để hướng dẫn học sinh vận dụng những điều đã biết để hình thành các năng lực, phẩm chất; chủ động, sáng tạo áp dụng vào dạy học hàng ngày.

Tiết dạy tiếng Việt của cô giáo Đồng Thị Lan Phương (Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Ngô Quyền) Ảnh: Lã Tiến

Tiết dạy tiếng Việt của cô giáo Đồng Thị Lan Phương (Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Ngô Quyền) Ảnh: Lã Tiến

Đồng thời, các giáo viên biết khai thác các nguồn học liệu đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch bài học cho sát với thực tiễn đối tượng học sinh.

Sau khi dự giờ các tiết học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chủ trì để 35 điểm cầu trên toàn thành phố trao đổi một số nội dung liên quan đến việc sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu điển tử để tổ chức dạy học lớp 1, năm học 2020-2021.

Các cán bộ quản lý, giáo viên ở một số điểm cầu đã đóng góp ý kiến và thẳng thắn trao đổi, thảo luận về các tiết dạy của cô Doãn Thu Linh, Đồng Thị Lan Phương và cô Hoàng Thị Hạnh Lam.

Các em học sinh chăm chú nghe giảng và tiếp thu bài tốt (Ảnh: Lã Tiến)

Các em học sinh chăm chú nghe giảng và tiếp thu bài tốt (Ảnh: Lã Tiến)

Đồng thời trao đổi với Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết về những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc khi dạy học đối với bộ sách giáo khoa “Cánh Diều”, nhằm tìm ra phương pháp dạy học phù hợp, phát huy được năng lực của học sinh.

Tiết dạy của cô giáo Đồng Thị Lan Phương được các cán bộ, đồng nghiệp đánh giá cao (Ảnh: Lã Tiến)

Tiết dạy của cô giáo Đồng Thị Lan Phương được các cán bộ, đồng nghiệp đánh giá cao (Ảnh: Lã Tiến)

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã chỉ đạo các trường tiểu học cần thực hiện khảo sát năng lực của học sinh (đặc biệt là lớp 1) để phân nhóm và có phương pháp phụ đạo hợp lý đảm bảo học sinh đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của lớp đã học.

Cùng với đó, các trường cần tham mưu với chính quyền địa phương để trang bị đủ thiết bị dạy học tối thiểu (ưu tiên lớp 1), tập huấn, bồi dưỡng giáo viên kĩ năng sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại, khai thác kho học liệu điện tử để gây hứng thú cho học sinh.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết phát biểu tại chuyên đề và giải đáp những thắc mắc của giáo viên liên quan đến dạy học sách "Cánh Diều" (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết phát biểu tại chuyên đề và giải đáp những thắc mắc của giáo viên liên quan đến dạy học sách "Cánh Diều" (Ảnh: Lã Tiến)

Phát biểu tại chuyên đề, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đánh giá cao về 3 tiết dạy minh họa của các giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, Nguyễn Du và Cát Bi.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cũng trực tiếp giải đáp những thắc mắc của các cán bộ, giáo viên lớp 1 liên quan đến việc dạy học môn tiếng Việt theo sách giáo khoa mới.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm và chu đáo cả về cơ sở vật chất, nội dung tiết dạy minh họa của các nhà trường, chuyên đề chuyên môn cấp thành phố “Dạy học môn Toán, tiếng Việt lớp 1 theo sách giáo khoa mới” thành công rực rỡ, nhận được sự khen ngợi của các điểm cầu.

Các đại biểu dự chuyên đề chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Lã Tiến)

Các đại biểu dự chuyên đề chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Lã Tiến)

Chuyên đề thực sự là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, chủ động đổi mới, sáng tạo trong quá trình giảng dạy để các em học sinh lớp 1 tiếp thu được kiến thức tốt nhất, đạt hiệu quả cao trong quá trình học tập.

Chuyên đề cũng đã góp phần quan trọng vào công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, là bước chạy đà mạnh mẽ để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.

LÃ TIẾN