Hải Phòng quyết định thành lập trường liên cấp Tiểu học và THCS Kênh Dương

21/06/2022 07:00
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kênh Dương để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Cụ thể, Uỷ ban nhân dân thành phố đã có Văn bản 4055/UBND-VX đồng ý chủ trương thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kênh Dương trên địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

Thành phố giao Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân quyết định thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kênh Dương theo thẩm quyền, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động của trường theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thành phố đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố về nguồn vốn đầu tư xây dựng, thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kênh Dương.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát số lượng người làm việc đối với khối Tiểu học và Trung học cơ sở hiện có.

Xây dựng phương án bố trí sắp xếp, điều chuyển số người làm việc để thực hiện nhiệm vụ tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kênh Dương khi thành lập và đi vào hoạt động.

Đảm bảo không làm tăng biên chế, số lượng người làm việc của ngành giáo dục quận được cấp có thẩm quyền giao năm 2022.

Thành phố Hải Phòng quyết định thành lập trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại phường Kênh Dương (quận Lê Chân) để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân khu vực (Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Thành phố Hải Phòng quyết định thành lập trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại phường Kênh Dương (quận Lê Chân) để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân khu vực (Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Phường Kênh Dương, quận Lê Chân được thành lập từ năm 2007, có diện tích tự nhiên là 1,47km2, hiện có hơn 5.500 hộ với gần 18.900 nhân khẩu.

Trên địa bàn phường hiện có duy nhất 1 Trường Mầm non Kênh Dương, không có Trường Tiểu học và trung học cơ sở.

Học sinh trong độ tuổi Tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường hiện phải học tập tại các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố.

Theo Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn phường Kênh Dương giai đoạn 2016 – 2020, dự kiến thành lập 1 trường tiểu học công lập; giai đoạn 2020 – 2025, dự kiến thành lập 1 trường trung học cơ sở.

Như vậy, việc thành lập 1 trường Tiểu học và 1 trường trung học cơ sở thay thế bằng 1 trường liên cấp Tiểu học và trung học cơ sở là phù hợp.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kênh Dương sẽ có trụ sở tại Tổ 7, phường Kênh Dương (Quận Lê Chân).

Đây là trường công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Về cơ cấu tổ chức, gồm có: Tổ chức Đảng – Đoàn thể, Ban Giám hiệu, Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng.

Còn về số người làm việc dự kiến khi tuyển sinh đủ số lớp, số học sinh vào năm học 2028 – 2029 bao gồm: 1 Hiệu trưởng; 2 Hiệu phó; 45 giáo viên cấp Tiểu học; 46 giáo viên cấp trung học cơ sở; 1 Tổng phụ trách; giáo viên Tâm lý, Hỗ trợ người khuyết tật….

Trước đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Văn bản 3897/UBND-KSTTHC đồng ý chủ trương việc sáp nhập Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu vào Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng theo đề xuất của Sở Nội vụ.

Thành phố cũng ra quyết định sáp nhập Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu vào Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng (Ảnh: HB)

Thành phố cũng ra quyết định sáp nhập Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu vào Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng (Ảnh: HB)

Thời điểm thực hiện sáp nhập hai trường sẽ diễn ra trong tháng 6/2022. Thành phố giao Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng thực hiện việc sáp nhập theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo đúng quy định.

Sau khi sáp nhập hai trường sẽ giữ nguyên tên gọi là Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng.

Được biết, năm học 2021 – 2022, Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu chỉ có 6 lớp với 237 học sinh (khối lớp 6 có 1 lớp; khối lớp 7 có 1 lớp; khối lớp 8 có 2 lớp và khối lớp 9 có 2 lớp).

Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng có 45 lớp với gần 2.100 học sinh (khối lớp 6 có 11 lớp; khối lớp 7 có 11 lớp; khối lớp 8 có 11 lớp và khối lớp 9 có 12 lớp).

Quận Hồng Bàng hiện có 9 đơn vị hành chính phường; trên địa bàn quận hiện có 8 trường trung học cơ sở, còn 1 phường là Hoàng Văn Thụ không có trường trung học cơ sở.

Phạm Linh